Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc xem triển lãm ảnh Việt Nam - Trung Quốc

Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc xem triển lãm ảnh Việt Nam - Trung Quốc

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18-1-1950 – 18-1-2010), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Ngô Bang Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện Ôn Gia Bảo.

Điện mừng của các đồng chí lãnh đạo Việt Nam có đoạn:  Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, chúng tôi xin gửi tới các đồng chí và qua các đồng chí, gửi tới Đảng, Nhà nước, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Quốc vụ viện và nhân dân Trung Quốc anh em lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Chúng tôi vui mừng nhận thấy, trong những năm gần đây, quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Các chuyến thăm và gặp gỡ của lãnh đạo cấp cao hai nước được duy trì thường xuyên; sự tin cậy lẫn nhau tiếp tục tăng lên, giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước ngày càng mở rộng và có hiệu quả. Đặc biệt là, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trên cơ sở phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt đã tạo động lực mới quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới. Các vấn đề tồn tại trong quan hệ hai nước từng bước được giải quyết, trong đó việc hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc và ký kết các văn kiện liên quan đến biên giới đất liền trong 2 năm qua có ý nghĩa lịch sử to lớn.

Với việc kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Trung Quốc, chúng ta đã chính thức khởi đầu Năm Hữu nghị Việt - Trung 2010. Đây là cơ hội rất tốt để củng cố hơn nữa tình hữu nghị truyền thống, sự đoàn kết và tin cậy lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt - Trung.

Toàn văn điện mừng của các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc như sau: Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, chúng tôi xin gửi tới các đồng chí và qua các đồng chí tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em lời chúc mừng nồng nhiệt.

Việc Trung Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao là sự kiện trọng đại và là mốc son trong lịch sử quan hệ hai nước. 60 năm qua, tình hữu nghị truyền thống Trung - Việt do các vị lãnh đạo tiền bối hai nước đích thân xây dựng và vun đắp ngày càng đi vào lòng người và không ngừng phát triển mạnh mẽ. Bước vào thế kỷ mới, trên cơ sở phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, quan hệ hai nước không ngừng được nâng lên tầm cao mới, xây dựng nên quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, hợp tác trên các lĩnh vực thu được nhiều thành quả, các vấn đề biên giới lãnh thổ từng bước được giải quyết, sự phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực được duy trì. Thực tiễn chứng minh rằng, Trung Quốc và Việt Nam tăng cường láng giềng hữu nghị, đi sâu hợp tác cùng có lợi là phù hợp với nguyện vọng chung và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Đoàn Thanh niên Trung Quốc trao tặng bức tranh cho Đoàn Thanh niên Việt Nam. Ảnh: ĐÌNH TRÂN - TTXVN

* Với chủ đề Tuổi trẻ Việt Nam - Trung Quốc đoàn kết, cùng nhau gìn giữ quan hệ hữu nghị Việt - Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, Gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2010 đã khai mạc tối 17-1, tại thủ đô Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, đây là dịp tốt để đại biểu thanh niên hai nước gặp gỡ, trao đổi, thông tin với nhau về tình hình thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ, các đại biểu sẽ cùng nhau tọa đàm, trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến trong công tác, đặc biệt là công tác giáo dục thanh niên, phát huy tốt nhất sức mạnh của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội; chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi cho thanh niên. Đại biểu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc cùng suy nghĩ, tiếp tục tìm kiếm các giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác, hữu nghị giữa thanh niên hai nước.

 

                                                                         Theo SGGP

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục