Công tác đối ngoại 2009 được triển khai tích cực, chủ động và toàn diện theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa; song có trọng tâm, trọng điểm…

 

Năm 2009 được đánh giá là một trong những năm khó khăn nhất kể từ khi chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta tiếp tục được triển khai tích cực, chủ động và toàn diện theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa, song có trọng tâm, trọng điểm nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài nhằm góp phần khắc phục tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu. 

Khẳng định vị thế trên trường quốc tế

“Việt Nam đã có những đóng góp tuyệt vời không chỉ ở vị trí Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ mà còn trên cương vị Chủ tịch của Hội đồng này”. Trong câu chuyện cuối năm với phóng viên Đài TNVN thường trú tại Mỹ, ông Yukio Takasu, Trưởng phái đoàn đại diện của Nhật Bản tại LHQ đã nói như vậy.

Không chỉ có ông Takasu, những lời ngợi khen, đánh giá cao vai trò của Việt Nam còn được nhiều nhà lãnh đạo các nước, nhà ngoại giao, dư luận quốc tế nói tới trong suốt thời gian qua. Hai năm đảm nhận vị trí uỷ viên tại cơ quan quyền lực cao nhất của LHQ, bạn bè quốc tế ghi nhận Việt Nam đã hoàn thành tốt trọng trách của mình, đề ra nhiều sáng kiến, đóng góp vào việc giữ gìn hoà bình và an ninh trên thế giới, mà sáng kiến thảo luận mở về “Phụ nữ, hoà bình và an ninh” là một ví dụ. Đây có thể coi là một trong những thành tích nổi bật của đối ngoại Việt Nam 2009. Có được điều này, trước hết là do Việt Nam đã tham gia chủ động, tích cực, thể hiện lập trường độc lập tự chủ, đóng góp xây dựng, hợp tác và có trách nhiệm, khéo léo xử lý khi có khác biệt giữa các thành viên. Nói một cách khác, đấy là việc chúng ta đã vận dụng nhuần nhuyễn phương châm “ứng bất biến, dĩ vạn biến” khi lần đầu tiên trong lịch sử vươn lên tầm tham gia giải quyết các vấn đề của thế giới.

Bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị cấp cao của LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 15 tổ chức tại Copenhagen- Đan Mạch vào những ngày cuối năm cũng càng cho thấy Việt Nam là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.  

Mở rộng quan hệ

Khẳng định và thành công tại LHQ trong nhiệm kỳ 2008- 2009 là một tiền đề quan trọng để nâng cao vị thế đối ngoại của Việt Nam. Bạn bè đến với Việt Nam ngày càng nhiều hơn và Việt Nam cũng tăng cường, mở rộng quan hệ với thế giới. Các hoạt động đối ngoại song phương được triển khai tích cực đã làm sâu sắc thêm các mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước lớn, các nước công nghiệp phát triển, các nước bạn truyền thống, các đối tác tiềm năng. 

Trong lịch trình đối ngoại dày đặc và bận rộn của cả năm, có thể điểm lại một số sự kiện chính. Chúng ta đã đón nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu Chính phủ tới thăm Việt Nam, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Thủ tướng Phần Lan, Thủ tướng Pháp, Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Sri Lanka... Các chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới các nước như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Nhật Bản, Liên bang Nga, New Zealand, Australia, Cuba, Chile... đều nâng tầm và làm sâu sắc thêm quan hệ song phương.

Vào cuối tháng 12, tại toà thành Vatican, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có cuộc gặp với Giáo hoàng Benedict 16- một hoạt động ngoại giao đánh dấu sự phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam với Vatican...

Đặc biệt trong năm 2009, hai nước láng giềng Việt Nam và Trung Quốc đã hoàn tất quá trình phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền sau 35 năm đàm phán, tạo cơ sở để xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định lâu dài. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giữa hai nước hoàn tất công việc vô cùng quan trọng này. 

Ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa…

Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, công tác ngoại giao kinh tế cũng đã hỗ trợ tích cực để góp phần cùng đất nước giải quyết các khó khăn, trong đó tập trung ưu tiên tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, đẩy mạnh xúc tiến kinh tế đối ngoại... Điều đó thể hiện ở con số hơn 8 tỷ USD vốn ODA mà các nhà tài trợ tuyên bố dành cho Việt Nam; ở việc nhiều doanh nghiệp nước ngoài vẫn chọn Việt Nam là điểm đến để làm ăn. Chỉ có thể có được điều này khi các nước, các doanh nghiệp có niềm tin với Việt Nam- một đất nước phát triển mạnh mẽ, ổn định và giàu tiềm năng.

Năm ngoại giao văn hóa 2009 được triển khai tích cực với nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Lễ hội Việt Nam tại Singapore và Mat-xcơ-va; Tuần lễ Việt Nam tại một số thành phố lớn của Nhật Bản; Tuyên truyền, vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long; Vận động UNESCO công nhận các di sản của Việt Nam và bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng: Cù Lao Chàm và mũi Cà Mau được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới; Quan họ Bắc Ninh và Ca Trù được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể... Ngoại giao văn hoá giúp cho thế giới hiểu rõ hơn về đất nước, con người và bản sắc Việt Nam, bổ trợ hữu hiệu cho các trụ cột khác của ngoại giao Việt Nam là ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, tạo thành một chỉnh thể chính sách đối ngoại phát huy tốt nhất sức mạnh dân tộc và kết hợp hiệu quả với sức mạnh thời đại...

Cũng không thể không nhắc đến các hoạt động đối ngoại Đảng, hoạt động đối ngoại của Quốc hội, hoạt động ngoại giao nhân dân, hoạt động đối ngoại quốc phòng- an ninh, hoạt động đối ngoại của các bộ, ngành, địa phương... tiếp tục được triển khai một cách chủ động, tích cực và thu được nhiều kết quả quan trọng.  

Vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Hoà bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế chủ đạo trên thế giới nhưng cạnh tranh sức mạnh tổng hợp quốc gia lại càng quyết liệt. Các nước, kể cả các nước lớn vừa thay đổi chính sách phát triển bên trong, vừa điều chỉnh chiến lược bên ngoài nhằm xác lập vị trí quốc tế có lợi. Cũng chính vì vậy mà quan hệ song phương, đa phương cũng có những nội dung mới. Trong bối cảnh ấy, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước cùng bề dày kinh nghiệm, ngoại giao Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2009, góp phần giữ vững độc lập, tự chủ, tạo những nhân tố quan trọng làm cho vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế. Những kết quả mà chúng ta đạt được trong năm 2009 sẽ là những bài học kinh nghiệm quý giá về thực tiễn để bổ sung, phát triển đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn tiếp theo.

Bước vào năm 2010, đối ngoại Việt Nam nói chung, ngành ngoại giao Việt Nam nói riêng nỗ lực để thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, đồng thời tiếp tục bảo vệ chủ quyền, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước và tăng cường tình hữu nghị với các dân tộc, các nước trên thế giới./.

Theo VOV

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục