Ngày 22-1, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương tổng kết công tác thi đua, khen thưởng toàn quốc năm 2009. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương cho biết, một số địa phương phong trào thi đua còn hình thức, ban hành giải thưởng tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tràn lan, kém chất lượng, gây bức xúc trong dư luận…

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận định: Công tác thi đua khen thưởng đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, người trực tiếp lao động, sản xuất được khen thưởng còn ít. Do đó, các đơn vị cần chú ý khen thưởng đúng người, đúng việc, làm thế nào để các danh hiệu được khen thưởng phải tỏa sáng.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (giữa) cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã phát động phong trào thi yêu nước năm 2010 với chủ đề: “Cả nước chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2010”. Phó Chủ tịch nước lưu ý phong trào thi đua phải gắn liền với Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cần chú ý công tác kiểm tra, kiểm tra chéo để đạt được những kết quả thực chất trong thi đua khen thưởng.

Hưởng ứng lời phát động phong trào thi đua yêu nước của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cho biết, TP sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với Cuộc vận động Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nội dung của phong trào thi đua là tập trung nỗ lực phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009; nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng cường sự ổn định của kinh tế vĩ mô và ngăn chặn lạm phát cao trở lại, đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện thêm đời sống nhân dân.

Cùng ngày, Thành ủy TPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết: Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị, đã có nhiều phong trào phát động trong thời gian dài thu hút được nhiều người tham gia hưởng ứng, tác động tích cực đến nhận thức, hiệu quả công việc, tăng năng suất lao động... Đáng chú ý, nội dung phong trào thi đua và các tiêu chí thi đua được xây dựng theo hướng dễ hiểu, dễ làm và dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm, khả năng của các địa phương, đơn vị, đồng thời có sự sáng tạo, lồng ghép các phong trào thi đua với các cuộc vận động, các phong trào lớn. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, xây dựng nhiều phong trào, mô hình, công trình và sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt hiệu quả thiết thực, được nhân rộng ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua cho rằng, “điều quan trọng của phong trào thi đua là phải có những biện pháp, tiêu chí cụ thể, đặc biệt tập trung vào thực hiện những khâu khó, việc khó, thường xuyên bám sát phong trào, gần gũi, tiếp xúc với quần chúng, từ đó phát hiện những sáng kiến hay, những nhân tố mới, mô hình mới và điển hình trên các lĩnh vực để tuyên dương, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng trong quần chúng”.

Ngoài ra, đồng chí cũng lưu ý, công tác khen thưởng phải gắn với phong trào thi đua. Khen thưởng phải chính xác, công bằng, công khai và kịp thời mới có tác dụng động viên, nêu gương, mới có sức lan tỏa và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục. Muốn vậy, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng phải từng bước được chuyên nghiệp hóa, được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng, đồng thời phải là những người có phẩm chất đạo đức tốt.

 

                                                                         Theo SGGP

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục