Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trò chuyên với các đại biểu

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trò chuyên với các đại biểu

Sáng 24/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (CVĐ) đã tổ chức cuộc giao lưu, tọa đàm với 68 tập thể và 144 cá nhân điển hình tiên tiến toàn quốc có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác Hồ.

 

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ; đại diện Ban Chỉ đạo CVĐ của các Bộ, ngành, địa phương đã tham dự buổi giao lưu.

Đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ và đồng chí Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ chủ trì, điều hành cuộc giao lưu, tọa đàm.


Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chụp ảnh cùng các vị chức sắc tôn giáo. 
 


Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ, đồng chí Trương Tấn Sang đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương 68 tập thể, 144 cá nhân - những tấm gương tiêu biểu đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân trong cả nước đã có nhiều thành tích trong học tập, làm theo tấm gương của Bác về dự cuộc giao lưu, tọa đàm.

Đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ: Để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng nền tảng đạo đức, tinh thần của toàn xã hội, sau Đại hội X, Đảng ta đã phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia. Thông qua CVĐ và các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, từng địa phương đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng trở thành hành động tự giác, tích cực của nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng trên mọi miền đất nước. Tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, đoàn kết, ý thức cần, kiệm, chống tham ô, lãng phí được nâng lên rõ rệt, đạt được kết quả rất phấn khởi. Chính thông qua CVĐ đã khích lệ, lay động các tầng lớp nhân dân tạo ra các phong trào hành động cách mạng sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đảng và Nhà nước đề ra, ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng kinh tế khá, năm 2009 GDP đạt trên 5%, cao nhất so với các nước trong khối ASEAN; củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.


 Đồng chí Trương Tấn Sang phát biểu khai mạc.  


Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đây là dịp để rút ra bài học kinh nghiệm bổ ích từ công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các cấp CVĐ; sự tham gia của cả hệ thống chính trị; sự hưởng ứng và tích cực thực hiện của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, nhân rộng các gương điển hình tập thể và cá nhân, làm cho các tấm gương này có sức lan tỏa rộng, để CVĐ ngày càng đi vào thực chất, đi vào chiều sâu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, tận dụng thời cơ, vượt lên thách thức, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước tiếp tục tiến bước vững chắc trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và xây dựng xã hội ngày càng lành mạnh.

Tại cuộc tọa đàm, đại diện Đảng bộ xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; Đảng bộ Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam); Đảng bộ huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên; Phòng 3 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã giới thiệu kinh nghiệm triển khai CVĐ tại địa phương, đơn vị.

Các đại biểu đã cùng giao lưu với các cá nhân điển hình: Đồng chí Hồ Xuân Mãn, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; chị Nguyễn Thị Vóc, công nhân Công ty Môi trường đô quận Hà Đông, Hà Nội; chị Hảng Thị Dông, dân tộc Mông, Chủ tịch Hội phụ nữ xã, Đảng bộ xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, Yên Bái; Thương binh Nguyễn Quốc Việt, ấp Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau; Đại đức Thích Minh Tánh, trụ trì chùa Tân Sơn, Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận; đồng chí A Vử, Đội phó Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng 713 ( tỉnh Kon Tum); Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Công ty 36, Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng; GS.TS Nguyễn Quý Đạo, Giám đốc Trung tâm khoa học Pháp tại Việt Nam; Thầy giáo Trần Tuấn Anh, Trường Trung học cơ sở Bạch Đằng , quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; em Hoàng Thị Nga, dân tộc Tày, học sinh lớp 12, Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng.

Mỗi người, mỗi tập thể, căn cứ vào đặc điểm, hoàn cảnh, yêu cầu cụ thể đã chọn cho mình, đơn vị mình những phẩm cách đạo đức của Bác để học tập và làm theo. Mỗi đảng bộ, chi bộ hay một cơ quan, doanh nghiệp; mỗi người nông dân, công nhân, bộ đội, công an hay một học sinh, sinh viên; một đồng bào người dân tộc thiểu số hay một chức sắc, tín đồ đạo Phật, đạo Thiên Chúa, Cao Đài, Hòa Hảo; một cụ già, một thương binh hay một thiếu niên..., đã học Bác, làm theo Bác qua những điều mình cảm phục, trân trọng và ghi nhớ. Tại buổi giao lưu, qua những câu chuyện kể, kinh nghiệm của những tập thể, cá nhân điển hình, các đại biểu chứng kiến và cảm nhận một cách sinh động, sâu sắc một chân lý giản dị: ai cũng có thể học Bác, làm theo Bác, càng tự giác, tự nhiên, dung dị bao nhiêu, càng dễ trở thành nếp nghĩ đúng, cách làm hay trong đời sống thường nhật của mình.

                                                                 Theo ĐCSVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục