Tại hội nghị tổng kết, các cấp hội CCB trong tỉnh đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2010

Tại hội nghị tổng kết, các cấp hội CCB trong tỉnh đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2010

(HBĐT) - Ngày 28/1, Hội CCB tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2010. Đồng chí Doãn Mậu Diệp, Phó Bí thư, kiêm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Năm 2009, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã nắm vững chức năng, nhiệm vụ của hội kịp thời quan triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Hội, luôn đặt nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN lên hàng đầu. Phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, các hội viên CCB tỉnh đã thực hiện tốt phong trào thi đua CCB gương mẫu, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Trong năm, đã kết nạp mới 1.335 hội viên (196% kế hoạch) nâng tổng số hội viên lên 43.084 đồng chí, 11.010 CQN vào sinh hoạt tại 176 CLB CQN trong toàn tỉnh. 100% hội viên CCB tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các cấp Hội CCB trong tỉnh đã giới thiệu việc làm mới cho 331 con em hội viên, CQN làm việc trong nước và 182 lao động đi XKLĐ; đã xóa 131/181 căn nhà tạm (đạt 187% so với kế hoạch). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,7% đầu năm giảm xuống còn 8%.

 

Tuy nhiên việc nắm cơ sở, tính chủ động trong công việc ở một số đơn vị CCB chưa thường xuyên, sâu sát nên việc chỉ đạo chưa được kịp thời. Việc triển khai các văn bản cấp trên, thực thi nhiệm vụ ở nhiều cấp hội còn lúng túng...

 

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2010 là: Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Tuyên truyền vận động hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; Làm tốt công tác hậu phương quân đội, công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đối với các đối tượng chính sách; Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, vận động hội viên đóng góp công sức giúp đỡ hộ nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát từng bước vươn lên thoát nghèo. ...

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Doãn Mậu Diệp khẳng định: Các cấp Hội CCB trong tỉnh cần quan tâm xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức là văn minh”; Nâng cao vài trò của CCB trong việc bảo vệ Đảng, chính quyền,tích cực tham gia đóng góp vào văn kiện và tham gia chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt chính sách CCB, xây dựng các cấp Hội vững mạnh.

 

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh đã tổ chức phát động và ký kết thi đua năm 2010 với nhiều chỉ tiêu cụ thể như: Kết nạp mới 500 hội viên, 90% hội viên đạt CCB gương mẫu, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6 %, không có hộ tái nghèo; 100% hộ hội viên nghèo được vay vốn phát triển kinh tế....   

 

                   

                                                                                        Đinh Hoà

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục