Nhiều hộ gia đình nghèo ở huyện Lạc thủy được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế.

Nhiều hộ gia đình nghèo ở huyện Lạc thủy được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế.

(HBĐT) - Mặc dù chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nhưng Lạc Thủy vẫn có những bước tiến vững chắc trên con đường KT – XH. Đó là kết quả đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và cũng là kết quả “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” mà mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn huyện đã và đang hướng tới nhằm hưởng ứng và đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào cuộc sống.

Năm nay, mùa xuân đến sớm trong tấm lòng của nhiều cán bộ và người dân Lạc Long bởi xã đã có những việc làm ý nghĩa, thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như giúp đỡ người nghèo. Đón khách bằng nụ cười rạng rỡ, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Ánh Ngọc phấn khởi: Năm 2009, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngoài việc triển khai học tập chuyên đề của năm, xã Lạc Long đã phát động phong trào “Ống tiết kiệm giúp đỡ người nghèo” để hưởng ứng nội dung “làm theo”. Phong trào được cán bộ, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Sau 10 tháng tổng kết rút ống, toàn xã tiết kiệm được hơn 51 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã cho 22 hộ nghèo trong xã vay không lấy lãi để có điều kiện phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, với phương châm nhà nhà đều có tết, cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể xã Lạc Long luôn quan tâm, thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo để ngày tết  là ngày vui đối với mọi gia đình.

 

Cũng như Lạc Long, năm qua, từ các xã Phú Lão, Cố Nghĩa, thị trấn Chi Nê, Khoan Dụ, Yên Bồng, đến các xã vùng sâu Hưng Thi, An Bình, Liên Hòa… và các cơ quan, đơn vị, trường học của huyện Lạc Thủy đều xác định thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và thực hiện chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với 40 năm thực hiện Di Chúc của Bác sẽ là lực đẩy khơi dạy và phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT – XH trên địa bàn toàn huyện. Chính vì vậy, 100% các chi bộ Đảng, các cơ quan, đơn vị trong huyện đã nghiêm túc triển khai học tập chuyên đề của năm. 96% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết thu hoạch về nhận thức, kiểm điểm kết quả “làm theo”. Các chi bộ cũng đã tổ chức thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên, trên cơ sở đó xây dựng các tiêu chuẩn đạo đức với những tiêu chí cụ thể, phù hợp, sát thực với điều kiện, chức năng của đơn vị để phấn đấu, rèn luyện. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan đơn vị đã đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên. Nhờ đó, phần lớn cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân trong huyện đều có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của cuộc vận động đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Từ đó, mỗi tập thể, cá nhân luôn tự giác, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

 

Trao đổi với các đồng chí trong BCĐ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” huyện Lạc Thủy được biết: Thấm nhuần tư tưởng của Người và thực hiện lời dạy “Muốn giáo dục nhân dân, làm cho mọi người đều tốt cả thì cán bộ, đảng viên phải tự giáo dục và rèn luyện hàng ngày”, thời gian qua, tinh thần, thái độ học tập, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên trong huyện đã có sự chuyển biến rõ nét, nhất là thái độ làm việc, tiếp công dân, giải quyết công việc có nhiều tiến bộ. Ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị được nâng lên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và vai trò của người đứng đầu được tăng cường. Trong năm, thực hiện nội dung “làm theo”, nhiều cơ quan, đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với nhiệm vụ công tác và mang lại hiệu quả thiết thực, như: Đảng bộ Quân sự, Công an huyện đã cụ thể hóa tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân thành các nhiệm vụ trong từng vị trí công tác, từng loại công việc của CBCS với các phong trào thi đua “Xứng danh anh bộ đội cụ Hồ”, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; Một số cơ quan hành chính sự nghiệp của huyện đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, bổ sung quy chế làm việc trong cơ quan, thực hiện nghiêm túc ngày làm việc 8g, hạn chế hội họp, giảm bớt việc ăn uống ở các hội nghị. Có quy chế chi tiêu nội bộ, tiết kiệm chi tiêu hành chính, tiết kiệm sử dụng điện, nước, máy lạnh, điện thoại công, sử dụng có hiệu quả văn phòng phẩm và thực hiện công khai tài chính trong nội bộ cơ quan; Nhiều xã, thị trấn trong huyện đã gắn thực hiện cuộc vận động với hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó đặc biệt coi trọng đến việc chuyển đổi tác phong, lề lối làm việc, gần dân, sát dân và quan tâm giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn có cơ hội thoát nghèo…Với các tổ chức CT – XH cũng đã gắn việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành như cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” của ngành Giáo dục. Phong trào “Lương y như từ mẫu” và thực hiện tốt 12 điều Y đức của ngành Y tế. Hội Phụ nữ huyện đã phát động phong trào heo đất tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; Hội Người cao tuổi đã dựa vào vị thế và uy tín của mình xây dựng nội dung “làm theo” bằng việc tham gia bài trừ các tai tệ nạn xã hội, phòng – chống tội phạm ở thôn xóm và tích cực khuyên bảo con cháu học tập, rèn luyện để trở thành xã hội học tập; Đoàn thanh niên huyện đã phát động phong trào “Tuổi trẻ huyện Lạc Thủy thi đua học tập và làm theo lời Bác” bằng những việc làm cụ thể qua các phong trào hiến máu nhân đạo, bảo vệ môi trường, giúp đỡ gia đình chính sách, tham gia phát triển KT – XH, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn…

 

Nhìn lại một năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, các tầng lớp nhân dân huyện Lạc Thủy đã nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong từng cơ quan, đơn vị được phát huy; tình làng nghĩa xóm được thắt chặt ở mỗi khu dân cư…Tất cả đã tạo nên sức mạnh nội lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Lạc Thủy đoàn kết bên nhau cùng góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

 

                                                                                 Hoàng Nga

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục