Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng xem 
sơ đồ Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng xem sơ đồ Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Chiều 9-2, tại Hà Nội, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã thăm và chúc Tết tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Hà Văn Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH; Võ Ðức Huy, Bí thư Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư; Ðinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Phát biểu ý kiến với lãnh đạo Ðảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những thành tựu toàn diện, to lớn, ấn tượng rất đáng tự hào đã đạt được trong thời gian qua của toàn thể 35 nghìn cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động ngành dầu khí Việt Nam. Ðồng chí nêu rõ: Trong những năm gần đây, trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, tình hình khủng hoảng tài chính toàn cầu đã ảnh hưởng đến kinh tế trong nước, trong đó có ngành dầu khí nước ta, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, đã đoàn kết, quyết tâm cao, hoàn thành toàn diện và vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cùng với các tập đoàn kinh tế lớn trong nước, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã đóng góp hết sức to lớn vào thành tựu chung của đất nước. Năm 2009, tổng kim ngạch xuất khẩu của Tập đoàn đạt 7,82 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước đạt 91,58 nghìn tỷ đồng. Tập đoàn hiện nay đã và đang triển khai nhiều nội dung, chương trình nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2010, trong đó bên cạnh phối hợp với các nhà thầu dầu khí triển khai các dự án ở trong nước, tìm kiếm cơ hội đầu tư tìm kiếm,  thăm dò ở nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Hơn nữa, Tập đoàn cũng đã chú trọng xây dựng các dự án sản xuất điện, đạm và các dịch vụ khác nhằm đa dạng hóa các loại sản phẩm...


Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đề nghị Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam phát huy thành quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực cố gắng xứng đáng là đơn vị Anh hùng, phấn đấu giữ vai trò nòng cốt, chủ lực, chủ đạo trong nền kinh tế của đất nước. Trong đó, cần quan tâm hơn nữa công tác bố trí cán bộ, tổ chức bộ máy, đặc biệt phương thức, lề lối làm việc, thực hiện tốt các chương trình, đề án, hoạt động tại từng cơ sở, đơn vị thành viên của Tập đoàn.


Nhân dịp đón Xuân mới Canh Dần, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động ngành dầu khí Việt Nam; chúc ngành dầu khí và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tiếp tục có bước phát triển nhanh và vững chắc, với tinh thần đổi mới quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, đạt nhiều tiến bộ mới, thắng lợi to lớn trong năm mới.


Báo cáo tại buổi làm việc với Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Phùng Ðình Thực, Phó Bí thư Ðảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, cho biết: Năm 2010 là năm thứ năm Tập đoàn thực hiện chiến lược phát triển ngành dầu khí đến năm 2015, năm cuối cùng thực hiện kế hoạch năm năm 2006- 2010 và là năm thứ tư tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; ngay từ cuối năm 2009, Ðảng ủy, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã chỉ đạo và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc và thành viên để các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã đề ra. Ðến nay, Ðảng bộ Tập đoàn có 23 Ðảng bộ trực thuộc Ðảng ủy Tập đoàn; 623 chi bộ, đảng bộ trong Tập đoàn với tổng số 8.054 đảng viên.
 
                                                                          Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục