ĐVTN huyện Tân Lạc đẩy mạnh phong trào hoạt động vì sự phát triển của công động. Ảnh T.L

ĐVTN huyện Tân Lạc đẩy mạnh phong trào hoạt động vì sự phát triển của công động. Ảnh T.L

(HBĐT) - Thẳng thắn chỉ ra những yếu điểm, tồn tại trước đây, đồng chí Bùi Văn Bích, Bí thư Đảng uỷ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc nhấn mạnh: Việc thực hành tiết kiệm còn chưa nghiêm túc, nhất là tiết kiệm thời gian làm việc đối với cán bộ, thời gian lao động trong nhân dân nông thôn. Một số ít cán bộ còn chưa sát thực với quần chúng nhân dân. Lề lối làm việc của một số cơ quan, ban, ngành chưa được sửa đổi, dẫn đến hiệu quả làm việc, năng suất lao động chưa cao.

 

Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  được tổ chức triển khai, quán triệt đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ. Các chuyên đề “Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” được Đảng bộ quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, gắn với việc học tập các Nghị quyết hội nghị Trung ương 6, 7 khóa X. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động với phương thức xây dựng từ chi bộ Đảng đến Đảng uỷ, bổ sung các nội dung chương trình hành động vào nội quy, quy chế dân chủ ở cơ sở. Trên cơ sở đó, 16/16 chi bộ đã xây dựng chương trình hành động thực hiện chuẩn mực tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Từ khi triển khai thực hiện cuộc vận động đến nay, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức xã đã tiếp thu được 246 ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân, 36 ý kiến nhận xét của cấp uỷ, ban công tác Mặt trận nơi cư trú. Nhiều hình thức tuyên truyền về cuộc vận động được xã tổ chức linh hoạt và phong phú như dán panô, áp phích, tuyên truyền qua các hội nghị của xã, xóm, các trường học tạo dư luận xã hội rộng khắp tại địa phương, thu hút trên 3.000 lượt người tham dự. Cũng trong thời gian này, Ban chỉ đạo cuộc vận động của xã đã tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có sự tham gia của 100% chi bộ cơ sở. Các hội thi đã gây được tình cảm với quần chúng nhân dân, được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân cổ vũ, đón nhận.

 

Qua cuộc vận động đã làm thay đổi, tạo chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên về chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa rời quần chúng. Đặc biệt là trong lãnh, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã có nhiều chuyển biến về tác phong, lề lối làm việc. Từ đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thúc đẩy KTXH ngày càng phát triển. Năm 2009, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 6,7 triệu đồng/người/năm, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, hộ nghèo giảm còn 21%. Văn hoá, xã hội phát triển, 100% trẻ được huy động đến trường, không có học sinh bỏ học, duy trì việc khám, chữa bệnh cho nhân dân, phong trào văn nghệ, thể thao phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững và ổn định.

 

Cũng trong 3 năm qua, học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã đổi mới trong nếp nghĩ, nếp làm, đẩy mạnh các nội dung và phong trào thi đua yêu nước. Đảng bộ đã tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tích cực tuyên truyền sâu rộng về cuộc vận động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với việc thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo cuộc vận động còn xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó chú trọng thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lề lối làm việc. Bên cạnh đó, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã, xóm đều xây dựng chương trình công tác gắn với các nội dung của cuộc vận động. Một số nội quy, quy ước của cơ quan, đơn vị, xóm, cụm dân cư được bổ sung, sửa đổi nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở.

 

Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng và củng cố chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quần chúng Trong sạch vững mạnh. Nhiều chi bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân qua cuộc vận động đã tích cực làm theo tấm gương đạo đức của Người như chi bộ Úi, chi bộ Cúng tiêu biểu trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và công tác xây dựng Đảng. Cá nhân đảng viên Bùi Văn Phườn, chi bộ Úi vận động thu hút hội viên người cao tuổi, thực hành tiết kiệm đi đôi với ứng dụng KHKT vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đi đầu trong quyên góp, ủng hộ quỹ vì người nghèo, nạn nhân CĐDC.

 

                                                                                         Bùi Minh  

   

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục