Thủ tướng yêu cầu Học viện Quốc phòng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn của đất nước và nghiên cứu lý luận; dự báo và đề xuất với Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng các vấn đề chiến lược quốc phòng, an ninh và bảo vệ tổ quốc.


 

 

Sáng 9/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm, làm việc với Học viện Quốc phòng và dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khoá 35 và lớp đào tạo ngắn hạn chỉ huy tham mưu cao cấp quân sự địa phương khoá 26 của Học viện Quốc phòng.

 

Trải qua hơn 30 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện Quốc phòng đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là đường lối quan điểm của Đảng về quốc phòng-an ninh vào công tác huấn luyện, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Học viện đã đào tạo hàng vạn cán bộ cao cấp của quân đội, cán bộ lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Học viện Quốc phòng còn tiếp nhận và đào tạo hàng trăm sỹ quan cao cấp của các quốc gia đến học tập…

Phát biểu với Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng và các đồng chí cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và Lớp đào tạo ngắn hạn chỉ huy-tham mưu cao cấp quân sự địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khái quát tình hình KTXH của đất nước trong 2 năm qua, đồng thời nêu bật những cơ hội, thách thức của đất nước cũng như các biện pháp điều hành kinh tế xã hội của Chính phủ trong năm nay. Thủ tướng hoan nghênh Học viện Quốc phòng thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng an ninh cho đội ngũ cán bộ cốt cán của hệ thống chính trị, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh và đào tạo ngắn hạn chỉ huy tham mưu cao cấp của quân sự địa phương, đáp ứng yêu cầu thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 
          Thủ tướng và Ban Giám đốc Học viện trồng cây lưu niệm  

Để xứng đáng là trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự, quốc phòng hàng đầu của quân đội và đất nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Học viện Quốc phòng tiếp tục có những giải pháp tích cực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên không chỉ vững vàng về chính trị với tư duy chiến dịch-chiến lược mà còn có kiến thức tổng hợp, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo cán bộ và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh gắn với đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo sát với thực tiễn.

 
                   Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với học viên  

Thủ tướng cũng yêu cầu Học viện Quốc phòng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học kết hợp chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn của đất nước và nghiên cứu lý luận; mở rộng hợp tác đào tạo cán bộ quân sự nước ngoài; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, dự báo và đề xuất với Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng các vấn đề chiến lược quốc phòng, an ninh và bảo vệ tổ quốc. Thủ tướng cũng yêu cầu Học viện Quốc phòng đoàn kết xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng gắn với xây dựng Học viện ngày càng chính quy, tiến tiến và mẫu mực. Thủ tướng khẳng định: Chính phủ ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển Học viện Quốc phòng xứng tầm là trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự, quốc phòng hàng đầu của quân đội và đất nước./.

 

                                                                           Theo ĐCSVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục