Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều hộ dân xã Liên Vũ đã tự mình vươn lên thoát nghèo

Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều hộ dân xã Liên Vũ đã tự mình vươn lên thoát nghèo

(HBĐT) - Là một huyện miền núi khó khăn, điều kiện kinh tế chậm phát triển. Trong nhiều năm qua cấp uỷ, chính quyền huyện Lạc Sơn luôn xác định công tác xoá đói, giảm nghèo (XĐGN) là một nhiệm vụ trọng tâm.

 

Vì vậy, Nghị quyết của Đảng, chính quyền các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở luôn nhấn mạnh đến vấn đề này, đồng thời xác định: Nếu làm tốt công tác XĐGN cũng đồng nghĩa với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo và giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương.

 

Trưởng phòng LĐTB&XH, Phó Ban thường trực BCĐ XĐGN huyện Lạc Sơn, Bùi Văn Mựn cho biết: Trước đây huyện có tỷ lệ hộ nghèo chiếm rất cao, từ 30 - 40%, thậm chí có năm lên gần 50%, thế nhưng bằng các giải pháp tích cực, hợp lý của cấp uỷ, chính quyền địa phương, công tác XĐGN ở huyện đã có những chuyển biến tích cực. Nếu như đầu năm 2009 toàn huyện có 7.612 hộ nghèo trên tổng số 28.794 hộ dân. Thì đến cuối năm đã có 1.521 hộ được công nhận thoát nghèo. Hiện nay, toàn huyện còn 6.961 hộ nghèo chiếm 24,18%. Tỷ lệ hộ tái nghèo và cận nghèo hiện còn khá cao, nhưng trên thực tế đa số những hộ này là những hộ mới tách ra ở riêng hoặc do gặp rủi ro về làm ăn kinh tế hoặc do bệnh tật.

 

Công tác XĐGN ở huyện Lạc Sơn đã đạt được kết quả như vậy là do có sự quan tâm đặc biệt của cấp uỷ, chính quyền các cấp, cùng với đó là việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong thực hiện công tác XĐGN. Trước hết là việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các chế độ ưu đãi, ưu tiên đối với người nghèo, như hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ vốn, giống, vật tư, phân bón phục vụ sản xuất vv… Năm 2009, Ngân hàng chính sách - xã hội huyện Lạc Sơn đã giải ngân hàng chục tỷ đồng cho người nghèo có vốn để chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, nâng tổng mức dự nợ của ngân hàng này lên trên 100 tỷ đồng.

 

Cùng với đó, còn có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành đoàn thể, các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện. Trong đó, Mặt trận tổ quốc huyện và các đoàn thể đóng một vai trò quan trọng trong công tác XĐGN ở huyện. Mặt trận tổ quốc huyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như phát động phong trào quỹ vì người nghèo, chỉ đạo triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết và thực hiện các biện pháp hỗ trợ người nghèo bằng nhiều hình thức khác nhau. Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi... đã đưa công tác XĐGN trở thành một phong trào thi đua sôi nổi giữa các ngành, tổ chức đoàn thể. Mỗi một cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức hội đều có sự quan tâm đối với hội viên là người nghèo. Nhờ đó đến nay đã có hàng trăm hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở, hàng nghìn hộ nghèo khác ở huyện Lạc Sơn được giúp đỡ thoát nghèo. Bên cạnh sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo về vật chất mà còn được quan tâm cả về mặt tinh thần. Riêng dịp tết nguyên đán vừa qua, UBND huyện Lạc Sơn đã nhận và phân bổ hơn 1,3 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho người nghèo ăn tết. Ngoài ra huyện cũng trích kinh phí để thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng là hộ nghèo trên địa bàn. Đây cũng là một động lực để giúp người nghèo tự tin vươn lên trong cuộc sống tiến tới nhanh chóng thoát nghèo.

 

Với xuất phát điểm thấp nhưng huyện đã quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Trong những năm qua Ban chỉ đạo XĐGN của huyện đã chủ động tham mưu cho huyện triển khai công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nghèo, đồng thời khuyến khích nhân dân khôi phục các nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, sản xuất rượu cần vv… để người dân có thêm thu nhập. Hàng năm huyện Lạc Sơn cũng đã tạo việc làm mới cho khoảng 3.500 lao động, trong đó trọng tâm là lao động thuộc diện hộ nghèo. Ngoài ra, đã có hàng nghìn người trong độ tuổi lao động thuộc hộ nghèo được hỗ trợ đào tạo nghề thông qua Trung tâm dạy nghề huyện, phòng LĐTBXH huyện, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội CCB huyện. Sau khi được tào tạo và hướng nghiệp họ đã tự kiếm được cho mình một nghề có thu nhập ổn định. Việc hướng nghiệp và dạy nghề cho người nghèo là bài học kinh nghiệm trong công tác XĐGN từ trước đến nay, với phương châm cho người nghèo cần câu chứ không phải cho người nghèo con cá.

 

Tiếp tục các giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2010, huyện Lạc Sơn vẫn là tập trung ưu tiên vào công tác XĐGN. Đây là mục tiêu then chốt để huyện bứt phá vươn lên trong những năm tiếp theo. Năm 2010 là năm có ý nghĩa quan trọng trong công tác XĐGN đối với huyện Lạc Sơn. Bước đầu, Lạc Sơn đã thực hiện thí điểm mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã Vũ Lâm. Trên cơ sở đó tạo nền tảng khuyến khích nhân dân tự đổi mới tư duy lao động, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tự tin làm giàu ngay chính trên mảnh đất quê hương mình.

 

 

                                                                           Bùi Công Nhắn

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục