(HBĐT) - Ngày 5/4, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2009, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010.

 

Năm 2009, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện phong trào. Bên cạnh đó, BCĐ phong trào ở cơ sở đã quan tâm chỉ đạo gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với các phong trào thi đua của ngành, địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tích cực lao động, sản xuất, thực hiện đăng ký giao ước hàng năm và tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân. Nhờ đó, phong trào đã phát triển rộng khắp, có sức lan toả nhanh, chất lượng phong trào từng bước được nâng lên, góp phần phát triển KT – XH ở địa phương, tạo môi trường văn hoá lành mạnh ở mỗi cộng đồng dân cư. Trong năm 2009, toàn tỉnh có 78,6% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 63,3% làng, bản, tổ dân phố, 79,7% cơ quan, đơn vị và 73% trường học đạt tiêu chuẩn văn hoá.

 

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào, năm 2010, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh xây dựng một số nội dung cơ bản gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi cấp uỷ, chính quyền và toàn thể cán bộ, nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích, nội dung của phong trào, từ đó tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện phong trào ngày càng hiệu quả; gắn kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước; tăng cường phối hợp và nâng cao trách nhiệm của các ngành thành viên BCĐ, thực hiện lồng ghép nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” vào các phong trào cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương nhằm nâng cao chất lượng phong trào….

 

 

 

                                                                                   Hoàng Nga

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục