Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Thư ký ASEAN S.Pitsuwan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Thư ký ASEAN S.Pitsuwan

Chiều 7-4, phát biểu ý kiến tại buổi tiếp Ngài Surin Pitsuwan - Tổng Thư ký ASEAN tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Việt Nam đã nỗ lực ở mức cao nhất chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16 và cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh và cảm ơn những đóng  góp thiết thực của Ngài S.Pitsuwan và Ban Thư ký ASEAN trong việc phối hợp với Việt Nam chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16. Thủ tướng nhấn mạnh, việc xây dựng Cộng đồng ASEAN không ngừng lớn mạnh là trách nhiệm chung của các quốc gia thành viên. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16 có ba văn kiện gồm Tuyên bố ASEAN về phục hồi kinh tế và tăng trưởng bền vững; Tuyên bố ASEAN về ứng phó với biến đổi khí hậu và Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị. Ðây đều là những văn kiện có tầm quan trọng đặc biệt, Thủ tướng đề nghị Ngài Tổng Thư ký và Ban Thư ký ASEAN tích cực vận động các quốc gia thành viên thông qua các văn kiện này trên cơ sở bao quát những nội dung và các ý kiến đóng góp tại Hội nghị. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh các ý kiến và đề xuất của Ngài S.Pitsuwan và Ban Thư ký ASEAN; khẳng định ASEAN là một thực thể kinh tế, chính trị gắn kết trên cơ sở Hiến chương ASEAN và đang ngày càng phát triển vững mạnh. Vì vậy, mọi cơ chế hợp tác cũng đều phải  bảo đảm vai trò chủ đạo, trung tâm của ASEAN.


Tổng Thư ký S.Pitsuwan đánh giá cao công tác tổ chức của Việt Nam  bảo đảm cho các sự kiện của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16. Ngài S.Pitsuwan cũng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Việt Nam khi là Chủ tịch ASEAN năm 2010. Sự năng động của nền kinh tế Việt Nam và các quốc gia thành viên ASEAN cũng là minh chứng rõ nét, là cơ sở cho các quan hệ hợp tác, liên kết giữa ASEAN với các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Tổng Thư ký S.Pitsuwan bày tỏ tin tưởng trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ phát huy các lợi thế đã đạt được, tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16 và tiếp tục xây dựng cộng đồng ASEAN ngày một lớn mạnh vì lợi ích của các quốc gia thành viên và hoàn thành tốt các mục tiêu mà ASEAN đã đề ra.


* Ngày 7-4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ Hội nghị cấp cao ASEAN 16, Ủy ban ASEAN về việc bảo đảm quyền phụ nữ và trẻ em (ACWC) đã chính thức ra mắt. Tới dự, có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch ASEAN 2010; Bộ trưởng về văn hóa, phúc lợi xã hội các nước ASEAN; đại diện cơ quan liên Chính phủ; Ủy ban nhân quyền ASEAN; đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội và đại diện các bộ, ban, ngành của Việt Nam.


Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, đây là sự kiện lịch sử trong quá trình phát triển của ASEAN, đánh dấu một bước tiến mới trong việc bảo đảm sự phát triển công bằng cho phụ nữ và trẻ em, nhằm tiến tới xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Thủ tướng biểu dương những cố gắng đóng góp của nhóm quan chức phúc lợi xã hội, các cơ quan liên quan ASEAN. Thủ tướng nêu rõ, việc thành lập Ủy ban thể hiện ý nguyện của các nhà lãnh đạo ASEAN nêu trong Chương trình hành động Viêng Chăn năm 2004 trong lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN 2009-2015 với ba trụ cột: An ninh - chính trị, Kinh tế, Văn hóa xã hội và chương trình thu hẹp khoảng cách phát triển. Ðiều này cũng góp phần thực hiện chủ đề năm ASEAN 2010 là "Hướng tới cộng đồng ASEAN từ tầm nhìn đến hành động". Sự ra đời của Ủy ban là một trong những biện pháp quan trọng nhằm tăng cường phúc lợi xã hội và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Thủ tướng nhấn mạnh, Ủy ban có nhiệm vụ cao cả là thực hiện ước nguyện của phụ nữ và trẻ em ASEAN, góp phần thiết thực đưa các mục tiêu về phụ nữ và trẻ em ASEAN nêu tại hiến chương ASEAN trong lộ trình xây dựng cộng đồng và trong các văn kiện khác của ASEAN thành hiện thực. Thủ tướng hy vọng Ủy ban sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan liên Chính phủ về nhân quyền ASEAN trong việc thúc đẩy việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của phụ nữ và trẻ em, lực lượng chiếm hơn nửa dân số ASEAN và là đối tượng dễ bị tổn thương trong quá trình phát triển.


Ủy ban ASEAN về bảo đảm quyền phụ nữ và trẻ em gồm 20 thành viên đại diện cho mười nước ASEAN. Ngay sau Lễ ra mắt, Ủy ban tiến hành cuộc họp lần thứ nhất  hướng tới việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Ủy ban.
 
 
                                                                             Theo ND

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục