Tổng thống cộng hòa Algeria và nhân dân
Abdelaziz Bouteflika đón Chủ tịch nước 
Nguyễn Minh Triết tại sân bay.

Tổng thống cộng hòa Algeria và nhân dân Abdelaziz Bouteflika đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại sân bay.

Theo phóng viên TTXVN, chiều 13-4, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô An-giê, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới CH Algeria Dân chủ và Nhân dân, theo lời mời của Tổng thống Abdelaziz Bouteflika.

Nhà nước và nhân dân Algeria đã dành cho Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp rất trọng thị và thắm tình đoàn kết. Lễ đón chính thức được tổ chức tại sân bay quốc tế Hu-a-ri Bu-mê-đi-en, theo nghi thức trọng thể nhất dành đón nguyên thủ quốc gia. Cùng dự lễ đón với Tổng thống A. Bouteflika có Thủ tướng Ahmed Ouyahia; Chủ tịch Thượng viện Áp-đen-ca-đơ Ben-xa-la; Chủ tịch Hạ viện Áp-đe-la-dít Di-a-ri; các bộ trưởng: Ngoại giao, Quốc phòng, Tư pháp, Nội vụ, Tài chính...; Ðoàn ngoại giao tại Algeria; Ðại sứ Việt Nam tại Algeria Ðỗ Trọng Cương cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Algeria.


Tổng thống A. Bouteflika nhiệt liệt chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và trân trọng mời Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Quốc thiều Việt Nam và Algeria cử hành trong tiếng vang của 21 loạt đại bác chào mừng. Tiếp đó, Tổng thống A. Bouteflika mời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết duyệt Ðội danh dự.


* Sáng 14-4, tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô An-giê, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội đàm riêng với Tổng thống A. Bouteflika. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng lần đầu  đến thăm đất nước Algeria tươi đẹp và mến khách; cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, nồng nhiệt mà Nhà nước và nhân dân Algeria anh em dành cho Ðoàn, tin tưởng quan hệ hai nước sẽ có những bước phát triển mới. Chủ tịch nước đã thông báo với Tổng thống A. Bouteflika về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Algeria đạt được trong quá trình thực hiện chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; đồng thời bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua. Chủ tịch nước khẳng định, trong chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Algeria, một đối tác ưu tiên trong các nước bạn bè truyền thống của Việt Nam tại khu vực Bắc Phi và trên thế giới.


Với tình cảm chân thành, Tổng thống Algeria bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; nhấn mạnh rằng, chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng đưa quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước lên một tầm cao mới. Tổng thống bày tỏ trân trọng những kỷ niệm tốt đẹp của tình hợp tác chiến đấu Việt Nam - Algeria trong công cuộc giải phóng dân tộc trước đây; chúc mừng Nhà nước và nhân dân Việt Nam về những thành tựu đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay, nhất là các nỗ lực vượt qua những ảnh hưởng tiêu cực của suy thoái kinh tế thế giới, tiếp tục là một trong những nền kinh tế phát triển năng động, hấp dẫn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tổng thống A. Bouteflika khẳng định, Algeria đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam - một nước bạn bè truyền thống tại châu Á.


Hai nhà lãnh đạo đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực dầu khí, thương mại, xây dựng và hợp tác lao động..., đồng thời trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo cho rằng, trong bối cảnh hai nước đều đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, quan hệ hợp tác cần được củng cố và tăng cường để có thể tận dụng cơ hội và tiềm năng của mỗi bên, cùng nhau phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước và phồn vinh của hai dân tộc. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp và hoan nghênh việc ký các hiệp định, thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm này, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho việc thúc đẩy hợp tác song phương.


Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trân trọng mời Tổng thống A. Bouteflika sang thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống A. Bouteflika chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.


Bên cạnh cuộc hội đàm giữa hai nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các bộ, ngành hai nước đã có các cuộc làm việc về các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm mở rộng quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nguyên thủ đề cập trong hội đàm riêng; nhất trí chuẩn bị tích cực cho kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Algeria lần thứ 9 trong năm 2010 đạt hiệu quả cao.


Sau cuộc hội đàm riêng,  Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống A. Bouteflika đã hội đàm với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam và Algeria. Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống A. Bouteflika đã chứng kiến lễ ký các thỏa thuận quan trọng, bao gồm: Hiệp định tương trợ tư pháp về thương mại và dân sự; Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; Hiệp định dẫn độ tội phạm; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bộ Tư pháp Algeria và Việt Nam; Bản ghi nhớ về hợp tác thể thao; Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực đánh bắt và nuôi trồng thủy sản; Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực thú y; Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.


Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thông báo với các phóng viên đi theo Ðoàn, các phóng viên Algeria và quốc tế về những vấn đề đã được hai nhà lãnh đạo nhất trí, triển vọng tăng cường và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Algeria. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Những nội dung bàn thảo đều đạt được sự nhất trí cao, nhiệm vụ sắp tới là những bước triển khai thực hiện để sự hợp tác đạt được hiệu quả cao nhất. Chủ tịch nước cũng khẳng định, nhân dân Algeria, cá nhân Tổng thống A. Bouteflika mãi mãi là người bạn lớn, thủy chung của nhân dân Việt Nam.


* Chiều 14-4, tại Dinh Nhân dân ở Thủ đô An-giê, Tổng thống A. Bouteflika đã mở tiệc chiêu đãi  Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.


* Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới đặt hoa tại Ðài tưởng niệm các liệt sĩ ở Thủ đô An-giê.


* Tối 13-4, tại Nhà khách quốc gia ở Thủ đô An-giê, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp đại diện Hội Hữu nghị Algeria - Việt Nam đến chào. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Algeria anh em; xúc động về tình cảm nồng thắm và sự đón tiếp trọng thị của Tổng thống A. Bouteflika, Chính phủ và nhân dân Algeria. Chủ tịch nước nhấn mạnh, do hoàn cảnh lịch sử hai nước Việt Nam và Algeria có những điểm tương đồng, hai dân tộc đã ủng hộ, cổ vũ nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Nhân dân Việt Nam cảm ơn người bạn thủy chung Algeria đã luôn sát cánh với Việt Nam trong những lúc khó khăn nhất. Chủ tịch nước khẳng định: Việt Nam sẽ mãi là người bạn thủy chung của nhân dân Algeria; mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Algeria.


Ông A. Hát-xa-ni, Chủ tịch Hội nêu rõ, chuyến thăm Algeria của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là minh chứng cho quan hệ tình nghĩa, gắn kết giữa hai dân tộc, là bằng chứng cụ thể hóa quan hệ gần gũi thân thiết giữa hai nước. Chuyến thăm đã mở ra trang mới, chân trời mới cho quan hệ Việt Nam - Algeria. Hai nước có những tiềm năng phát triển. Khoảng cách xa về địa lý không thể làm hai nước xa rời. Hai đất nước, hai dân tộc như hai trái tim đập chung một nhịp.
 
                                                                          Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục