Mô hình phát triển kinh tế của anh Nguyễn Mạnh Toàn đã được nhiều đoàn viên thanh niên trong xã học tập.

Mô hình phát triển kinh tế của anh Nguyễn Mạnh Toàn đã được nhiều đoàn viên thanh niên trong xã học tập.

(HBĐT) - "Là cán bộ Đoàn, mình phải là người có trách nhiệm thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động ở địa phương và trước tiên phải năng động trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, không đói nghèo, có làm được như thế thì công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN ở cơ sở mới phát huy được hiệu quả.”.

 

Đó là tâm sự của Nguyễn Mạnh Toàn, Bí thư chi đoàn xóm Nút, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn và cũng làm một gia đình đoàn viên làm kinh tế giỏi tiêu biểu của xã. Từ nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của cán bộ đoàn cơ sở nên những năm qua, Nguyễn Mạnh Toàn cùng với gia đình không ngừng học hỏi các mô hình sản xuất nông – lâm nghiệp, nghiên cứu tài liệu KN - KL và tìm hiểu nhu cầu thị trường để lựa chọn hình thức sản xuất phù hợp với khả năng của gia đình cũng như đồng đất địa phương. Được sự hỗ trợ của Huyện đoàn tạo điều kiện cho gia đình vay 60 triệu đồng từ nguồn vốn tạo việc làm cho thanh niên, Toàn đã mạnh dạn bàn với gia đình cải tạo vườn tạp trồng bưởi diễn, đầu tư xây dựng chuồng trại mở rộng quy mô nuôi lợn địa phương, gà thả vườn kết hợp với trồng rừng và ao cá. Có thời điểm gia đình cũng gặp phải những trở ngại trong sản xuất do chưa nắm vững quy trình kỹ thuật lại chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt nhưng với quyết tâm, ý chí làm giầu bằng chính bàn tay lao động trên đồng đất quê hương, vừa làm, vừa học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, mô hình kinh tế của gia đình anh từng bước phát huy hiệu quả. Đến nay, gia đình Nguyễn Mạnh Toàn đã có một cơ ngơi đáng kể với 2 ao cá, hơn 1 ha rừng keo, 100 cây bưởi diễn đã bước vào kỳ thu hoạch, trong chuồng lúc nào cũng có từ 20 – 30 con lợn mường, lợn nái và hàng trăm con gà ri thả vườn… mỗi năm cho thu nhập vài chục triệu đồng. Mô hình kinh tế của gia đình anh đã có nhiều ĐVTN và người dân trong xã học hỏi, làm theo.

 

Với vai trò một bí thư chi đoàn, không chỉ năng động trong phát triển kinh tế gia đình mà Toàn luôn nhiệt tình, có trách nhiệm với công tác đoàn và phong trào thanh niên của xóm. Chi đoàn anh đã tình nguyện nhận đỡ đầu một gia đình chồng là thương binh, vợ là cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, hàng năm, vào mỗi dịp lễ, tết, chi đoàn đều đến thăm hỏi, lao động sản xuất giúp đỡ 14 hộ gia đình chính sách của xóm và chủ động vận động ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện tập chung cũng như tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ như tu sửa đường GTTN, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giao lưu văn nghệ, thể thao lồng ghép tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên…

 

Năng động, , dám nghĩ, dám làm Nguyễn Mạnh Toàn đã thể hiện tinh thần  tuổi trẻ sáng tạo học tập và làm theo lời Bác.

 

                                                                               Hoàng Nga

                      

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục