Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng thăm phòng trưng 
bày tại khu di tích Côn Đảo.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng thăm phòng trưng bày tại khu di tích Côn Đảo.

Tiếp theo chương trình làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong hai ngày 24 và 25-4, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH và Ðoàn công tác của QH về thăm và làm việc tại huyện Côn Ðảo.

Sau khi viếng Nghĩa trang Hàng Dương, thăm Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ðoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện đảo, tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng thời gian qua. Ðại diện lãnh đạo Huyện ủy, HÐND, UBND huyện báo cáo với Chủ tịch QH về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện thời gian qua. Phát biểu ý kiến với cán bộ chủ chốt của huyện đảo, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng và xúc động cùng các thành viên trong Ðoàn công tác ra thăm Côn Ðảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong khoảng 10 năm qua, cùng với sự phát triển chung của cả nước, Bà Rịa - Vũng Tàu đã có bước tiến nhanh và khá toàn diện, trong đó có huyện Côn Ðảo anh hùng. Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân nơi đây đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu  xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Huyện đảo có bước đổi thay rõ nét về cơ sở hạ tầng, sân bay, bến cảng, nhà cửa, khách sạn... Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Trước kia, Côn Ðảo vốn được coi là địa ngục trần gian, nơi giam giữ những chiến sĩ cách mạng, những chiến sĩ cộng sản yêu nước kiên cường bậc nhất, là những người con ưu tú của dân tộc ta. Ngày nay, Côn Ðảo trở thành nổi tiếng là khu du lịch có cảnh quan, môi trường sinh thái tuyệt vời, tại một vị trí tiền tiêu rất quan trọng của đất nước đang có triển vọng phát triển lâu dài.


Tuy nhiên, Chủ tịch QH nhận xét, kết quả phát triển kinh tế - xã hội tại huyện đảo chưa thật ấn tượng. Cần nghiên cứu phát triển Côn Ðảo như thế nào xứng đáng với vị trí tiềm năng và danh tiếng của mình. Huyện cần chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo các khu di tích lịch sử, văn hóa cách mạng bên cạnh phát triển các khu du lịch và nhiều công trình khác. Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng lưu ý, trong cơ chế thị trường, địa phương cần xem xét thấu đáo việc ưu tiên công tác bảo tồn, tôn tạo các công trình di tích quý giá của dân tộc. Có thể nói, đây là báu vật vô giá, là động lực to lớn và hành trang của thế hệ hôm nay và mai sau trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.


Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng gợi ý, huyện cần tập trung phát triển kinh tế, du lịch, thương mại bên cạnh bảo vệ môi trường, bảo đảm chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Huyện cần đề ra định hướng phát triển toàn diện dựa trên cơ sở khoa học phù hợp điều kiện, tiềm năng, thế mạnh của huyện đảo; tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện đảo trở thành khu kinh tế du lịch và dịch vụ chất lượng cao, gắn với việc bảo tồn và tôn tạo khu di tích cách mạng đặc biệt của nước ta và quan tâm giữ gìn, bảo vệ và bảo tồn vùng đa dạng sinh học vườn quốc gia. Trong tương lai, cần huy động nhiều nguồn lực để phát triển Côn Ðảo tương xứng với vùng đất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay.


Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Côn Ðảo, huyện có 16 hòn đảo lớn, nhỏ được tổ chức thành 10 khu dân cư. Ðây là địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh trong vùng biển đông nam của Tổ quốc. Những kết quả nổi bật về lĩnh vực phát triển kinh tế thời gian gần đây, huyện tập trung phát triển du lịch sinh thái gắn với du lịch tham quan di tích lịch sử theo hướng hiện đại và đặc sắc. Doanh thu du lịch trung bình hằng năm tăng 25%. Hiện nay huyện đảo đã triển khai 12 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và hệ thống khách sạn với quy mô khác nhau với tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng và 52 triệu USD.  Bên cạnh đó, từ sự hỗ trợ của Nhà nước, các bộ, ngành và một số địa phương trong cả nước, huyện đã và đang đầu tư nâng cấp, mở rộng sân bay, cảng tàu khách, cảng du lịch, khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền của bà con ngư dân, xây dựng bảo tàng quy mô lớn...


Trong thời gian ở Côn Ðảo, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn công tác đã đến thăm Phòng Bảo tàng thuộc Khu di tích, một số di tích lịch sử Nhà tù Côn Ðảo, một số cơ sở kinh tế. Ðoàn đã đến thăm, tặng quà bà Võ Thị Thanh, là vợ của liệt sĩ; và bà Nguyễn Thị Ni, là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
 
                                                                      Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục