Thực hiện chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ QH, ngày 27-4, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bến Tre để nắm tình hình thực hiện Nghị quyết của QH về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương chuẩn bị kỳ họp thứ 7 QH khóa XII.

 
Tham gia Ðoàn công tác có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Trần Ðình Ðàn, Chủ nhiệm Văn phòng QH; Huỳnh Văn Be, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; đại diện lãnh đạo Văn phòng QH, và một số ủy ban của QH.


Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng và các thành viên trong Ðoàn công tác đã đến dâng hương Ðền Liệt sĩ, Nhà truyền thống Ðồng Khởi tỉnh Bến Tre tại ấp Ðịnh Nhơn, xã Ðịnh Thủy, huyện Mỏ Cày Nam.


Ðến thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt xã Ðịnh Thủy và huyện Mỏ Cày Nam, thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chào thân ái và lời chúc tốt đẹp nhất đến cán bộ và nhân dân quê hương Ðồng Khởi Anh hùng nhân dịp kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Chủ tịch QH bày tỏ xúc động khi đến thăm Khu Di tích lịch sử Ðồng Khởi tại xã Ðịnh Thủy, nơi đây ghi lại những hình ảnh, hiện vật, minh chứng cho tinh thần bất khuất, thông minh và sáng tạo của nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, đồng bào tỉnh Bến Tre và nhân dân cả nước trong công cuộc giải phóng dân tộc. Tên tuổi quê hương Ðồng Khởi Bến Tre, Ðội quân Tóc dài đã đi vào lịch sử không bao giờ quên, còn mãi vang vọng không chỉ ở trong nước mà còn cả nhiều nước trên thế giới với tên tuổi của nữ tướng tài ba Nguyễn Thị Ðịnh. 


Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ðịnh Thủy, huyện Mỏ Cày Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có bước chuyển biến quan trọng trong những năm gần đây. Trong nhiều lĩnh vực  phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giữ gìn và bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được chú trọng; bên cạnh đó đã thực hiện tốt việc chăm lo các gia đình chính sách, các gia đình có công với cách mạng. Trên quê hương Ðịnh Thủy, chiếc nôi của phong trào Ðồng Khởi, theo báo cáo của lãnh đạo cơ sở, sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, 517 người con ưu tú của xã đã anh dũng hy sinh, 222 thương binh, 37 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Xã Ðịnh Thủy vinh dự được Nhà nước tuyên dương là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1993. Huyện Mỏ Cày Nam có hơn 600 liệt sĩ, 3.000 thương binh, bệnh binh, 352 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Hằng năm, bằng nguồn ngân sách và vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh... với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, xây dựng và bàn giao 102 nhà tình nghĩa, 525 nhà tình thương cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo. Huyện đến nay có 9 trong số 17 xã đạt danh hiệu xã văn hóa, 129/129 ấp và khu phố văn hóa, 61/61 trường học văn hóa. Các xã  đều có trạm y tế, bác sĩ; hơn 80% số ấp có nhân viên y tế; 14 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.


Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp gỡ, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những kết quả vừa qua tại huyện Mỏ Cày Nam và nhiều địa phương ở Bến Tre đã chứng tỏ truyền thống tốt đẹp "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", biết ơn thế hệ đi trước đã đóng góp xương máu cho nền độc lập của dân tộc. Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ðịnh Thủy, huyện Mỏ Cày Nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa; bên cạnh tìm hướng phát triển nhanh, hiệu quả trong lĩnh vực chăn nuôi, chế biến hàng xuất khẩu, cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo. Xã Ðịnh Thủy, huyện Mỏ Cày Nam cũng cần quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Ðảng, kết nạp đảng viên mới, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu tình hình mới kế tục sự nghiệp cách mạng của Ðảng và Bác Hồ kính yêu, xây dựng quê hương Ðồng Khởi ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.


Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã thăm hỏi, tặng quà 11 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và một thương binh nặng đang sinh sống tại huyện Mỏ Cày Nam, đến thăm một cơ sở sản xuất, chế biến xơ dừa  tạo nhiều việc làm tại huyện Mỏ Cày Bắc.
 
                                                                             Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục