Chiều 11-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Ðoàn đại biểu Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN đang có mặt tại Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 4 (ADMM-4).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh và đánh giá cao kết quả Hội nghị ADMM-4 tại Hà Nội và cho rằng thành công của Hội nghị sẽ góp phần tích cực việc tăng cường tình hữu nghị hợp tác giữa các nước ASEAN, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 với ba trụ cột chính là an ninh chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, sự hợp tác thiết thực, hiệu quả về quốc phòng giữa các nước thành viên ASEAN sẽ đóng góp tích cực, quan trọng vào việc xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN, góp phần thiết thực bảo đảm hòa bình, an ninh và sự phát triển trong khu vực. Thủ tướng đánh giá cao sự đồng thuận của các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại ADMM-4 thông qua cơ chế ADMM+, coi đó là một sự kiện quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa các nước ASEAN với các quốc gia khác trên thế giới. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ quyết tâm tổ chức thành công Hội nghị ADMM+ lần đầu tại Việt Nam vào tháng 10 tới, góp phần thiết thực bảo đảm sự ổn định hòa bình trong khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời cảm ơn tới các nguyên thủ các nước thành viên ASEAN đã tham dự và đóng góp tích cực vào sự thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN vừa qua tại Hà Nội.

Thay mặt các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Xin-ga-po Tiêu Chí Hiền cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp và đánh giá cao sự chuẩn bị và tổ chức của Việt Nam cho sự thành công của Hội nghị ADMM-4. Thông báo với Thủ tướng về kết quả Hội nghị ADMM-4, Bộ trưởng Tiêu Chí Hiền cho biết, các Bộ trưởng ASEAN đã nhất trí tăng cường sự hợp tác quốc phòng trong các nước ASEAN; nhất trí về cơ chế ADMM+. Các Bộ trưởng đồng thuận quyết tâm hợp tác chặt chẽ để cơ chế ADMM+ trở thành hiện thực tại Hội nghị ADMM+ lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10 sắp tới và khẳng định cơ chế hợp tác ADMM+ sẽ góp phần tích cực duy trì ổn định hòa bình, phát triển thịnh vượng của khu vực.

Tại buổi tiếp, Phó Tổng thư ký ASEAN X. Xi-xu-vông, Trưởng đoàn đại biểu Ban Thư ký ASEAN dự Hội nghị ADMM-4 đã gửi lời cảm ơn và đánh giá cao quá trình chuẩn bị chu đáo của Việt Nam cho sự thành công của ADMM-4, góp phần tăng cường tình hữu nghị và đẩy mạnh hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN trong việc thực hiện, triển khai kết quả đã thỏa thuận tại ADMM-4.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng CH In-đô-nê-xi-a P. Giu-xơ-gian-tô-rô đang thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị ADMM - 4 tổ chức tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và In-đô-nê-xi-a và cho rằng sự hợp tác tích cực, hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Thủ tướng bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng hai nước sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin để đối phó một cách có hiệu quả những thách thức an ninh phi truyền thống mà cả Việt Nam và In-đô-nê-xi-a đang đối mặt.

Bộ trưởng P. Giu-xơ-gian-tô-rô thông báo kết quả hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và cho biết, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia, nhất trí trong thời gian tới sẽ tăng cường trao đổi thông tin, trao đổi đoàn, đào tạo nguồn nhân lực.
 
                                                                           Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục