Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng
Ủy ban Dân tộc huân chương Sao Vàng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Ủy ban Dân tộc huân chương Sao Vàng.

Chiều 13-5, tại Hà Nội, sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao đối với sự nghiệp phát triển các dân tộc, Ðại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp và bế mạc.

Tới dự phiên bế mạc có các đồng chí: Nông Ðức Mạnh, Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng; Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch QH; Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Ðảm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư và 1.702 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 12 triệu đồng bào dân tộc thiểu số trong cả nước.


Theo chương trình, Ðại hội tiếp tục nghe báo cáo tham luận, điển hình của tập thể, cá nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Có 25 trong tổng số 102 tham luận, báo cáo điển hình chính thức đã được trình bày tại Ðại hội. Phát biểu ý kiến trong phần nội dung tham luận, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, các điển hình tiên tiến là những tấm gương tiêu biểu - những bông hoa tươi thắm trong cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam, đã vượt qua khó khăn, đóng góp tích cực trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước. Thông qua các nội dung tham luận, các đại biểu đã nhất trí cao về quan điểm, chủ trương, đường lối nhất quán của Ðảng và Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. Những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu là căn cứ khoa học và thực tiễn bổ sung cho việc hoạch định chính sách dân tộc của Ðảng và Nhà nước trong thời kỳ mới.


Ðại hội đã sôi nổi thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị của Ðại hội với chủ đề "Dưới ngọn cờ vẻ vang của Ðảng, cộng đồng các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển", nhằm phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Ðại hội đã nhất trí thông qua Quyết tâm thư với nội dung: Ðồng bào các dân tộc Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Toàn thể Ðại hội tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Ðảng và Nhà nước, với truyền thống đoàn kết, yêu nước, cộng đồng các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ  nhau cùng phát triển.


Ban Tổ chức Ðại hội đã công bố các quyết định tôn vinh khen thưởng, trao các danh hiệu và phần thưởng cao quý của Ðảng, Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua các thời kỳ, đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước và trong lĩnh vực công tác dân tộc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trân trọng trao Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Ðảng và Nhà nước ta tặng Ủy ban Dân tộc vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời gian qua.


Các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng đã trao danh hiệu Anh hùng LLVTND trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tặng nhân dân, lực lượng vũ trang huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) và ông Vừ Chông Pao, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tặng nhân dân và cán bộ xã Nậm Cang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Huân chương Lao động tặng bốn tập thể và ba cá nhân; Huân chương Ðại đoàn kết tặng 10 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng ba tập thể và tám cá nhân tiêu biểu.


Ðồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Ðại hội đọc diễn văn bế mạc, nêu rõ: Thành công của Ðại hội là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng và toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung, là mốc son mới trong chặng đường phát triển các dân tộc Việt Nam. Sau Ðại hội này, mỗi đại biểu tham dự Ðại hội cùng các cấp, các ngành, đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, hăng hái tuyên truyền nội dung của Ðại hội nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết T.Ư 7 (khóa IX) về công tác dân tộc; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI... 


* Ngay sau lễ bế mạc, Ban Chỉ đạo Ðại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất tổ chức họp báo thông báo kết quả Ðại hội. Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài đã tích cực, chủ động tham dự, theo dõi và đưa tin về Ðại hội. Qua đó, phản ánh nhiều hoạt động, sự kiện có ý nghĩa quan trọng của Ðại hội chuyển tải đến nhân dân mọi miền đất nước và bà con người Việt Nam ở nước ngoài. Ðồng chí Giàng Seo Phử nhấn mạnh: Ðại hội đã góp phần nâng cao một bước về nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Bên cạnh việc khẳng định những thành tựu to lớn trong sự nghiệp phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số, Ðại hội đã chỉ ra những vấn đề bất cập, hạn chế trong thực hiện chính sách dân tộc; đề ra  mục tiêu phấn đấu đến năm 2020. Ðại hội là sự kiện chính trị có sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đến đời sống chính trị, xã hội trong cả nước và quốc tế. Thể theo nguyện vọng của nhiều đoàn đại biểu, nhiều cá nhân đại biểu, Ủy ban Dân tộc sẽ kiến nghị Ðảng, Nhà nước cho phép tổ chức Ðại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam cấp tỉnh, huyện năm năm một lần. 
 
                                                                                 Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục