Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm
gia đình anh A-Lếch-Xan-Đơ Gơ-Ri-Sa-Nốp 
ở thị trấn Bê-Gôm-Lơ, tỉnh Vi-Chép làm 
kinh tế nông nghiệp giỏi

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm gia đình anh A-Lếch-Xan-Đơ Gơ-Ri-Sa-Nốp ở thị trấn Bê-Gôm-Lơ, tỉnh Vi-Chép làm kinh tế nông nghiệp giỏi

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bê-la-rút, sáng 15-5 theo giờ địa phương (chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt hoa tại Khu tưởng niệm quốc gia Kha-tưn ở tỉnh Min-xcơ.

Khu tưởng niệm quốc gia Kha-tưn được khánh thành vào tháng 6-1969 để tưởng niệm hàng trăm ngôi làng của Bê-la-rút và hơn 2,2 triệu người dân Bê-la-rút bị quân đội phát-xít thiêu hủy và giết hại trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Kha-tưn cũng chính là một ngôi làng mà ngày nay không còn tên trên bản đồ. Ngôi làng Kha-tưn đã hoàn toàn bị phá hủy trong một cuộc thảm sát của quân đội phát-xít ngày 22-3-1943. 149 người, trong đó có 75 trẻ em, đã bị thiêu sống; tất cả nhà cửa của dân làng cũng bị đốt thành tro... Nơi ngôi làng năm xưa giờ là một khu tưởng niệm, thể hiện lại một cách hùng hồn và sinh động về tấn thảm kịch và sự quả cảm của người dân Bê-la-rút trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại...


Ở trung tâm của Khu tưởng niệm là bức tượng đồng cao 6 mét "Con người bất khuất" thể hiện hình tượng người đàn ông bế trên tay đứa con trai bị quân đội phát-xít giết hại. Tại Khu tưởng niệm có "Nghĩa địa các làng" - công trình duy nhất trên thế giới, với 185 ngôi mộ tượng trưng cho các làng không thể khôi phục lại của Bê-la-rút, cùng với dân cư bị quân đội phát-xít thiêu sống. Ngoài ra, ở Khu tưởng niệm còn có "Cây đời tượng trưng" ghi danh 433 làng của Bê-la-rút bị quân đội phát-xít thiêu hủy, nhưng đã được khôi phục sau chiến tranh. "Bức tường tưởng niệm" trong Khu tưởng niệm có các tấm bia tưởng niệm ghi tên hơn 260 trại tập trung và những địa điểm dân cư của Bê-la-rút bị quân đội phát-xít giết hại hàng loạt. Trong khu tưởng niệm còn có "Ngọn lửa vĩnh cửu", trên bệ đá hình chữ nhật ở ba góc có 3 cây bạch dương, thay vào vị trí cây thứ tư là Ngọn lửa vĩnh cửu tưởng nhớ tới một phần tư dân số Bê-la-rút hy sinh trong chiến tranh... Trong hơn 40 năm qua, đã có hơn 36 triệu lượt khách tới thăm Khu tưởng niệm quốc gia Kha-tưn.


Chiều 15-5 (tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới thăm gia đình anh A-lếch-xan-đơ Gơ-ri-sa-nốp ở thị trấn Bê-gôm-lơ, tỉnh Vi-chép - một điển hình làm kinh tế ở nông thôn Bê-la-rút.


Ðại diện lãnh đạo tỉnh Vi-chép tin tưởng, chuyến thăm chính thức Bê-la-rút của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết không chỉ tạo nền tảng phát triển mới cho quan hệ Bê-la-rút - Việt Nam mà còn là bước khởi đầu cho sự hợp tác giữa các địa phương của hai nước. Lãnh đạo tỉnh Vi-chép khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác và cùng phát triển với các địa phương của Việt Nam.


Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đi thăm Khu bảo tồn sinh quyển quốc gia Bê-rê-din-xơ-ki ở tỉnh Vi-chép, cách Thủ đô Min-xcơ khoảng 100 km.
 
                                                            Theo ND

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục