Thanh niên xã Ngọc Lương chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao.

Thanh niên xã Ngọc Lương chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao.

(HBĐT) - Để thu hút, tập hợp được đông đảo ĐVTN thì trước tiên tổ chức Đoàn phải đóng vai trò là người bạn đồng hành với thanh niên trong học tập, lao động sản xuất. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ đó, những năm qua, Đoàn thanh niên xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ) đã chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở và cuộc vận động xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

 

Bí thư Đoàn xã Lê Xuân Phương chia sẻ: Hàng năm, BCH Đoàn xã đều xây dựng chương trình công tác sát thực với Nghị quyết Đảng bộ xã và kế hoạch hoạt động của chính quyền, chủ động tham mưu những vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Định kỳ hàng tháng họp BCH, giao ban với các chi đoàn, phân công cán bộ phụ trách cụm thi đua và từng chi đoàn. Hiện, toàn xã có 24 chi đoàn với 316 đoàn viên và 176 thanh niên, được phân thành 7 cụm thi đua. Các cụm thường xuyên giao lưu văn hoá, văn nghệ, trao đổi nghiệp vụ công tác, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế và kỹ năng hoạt động xã hội. Thông qua hoạt động giữa các cụm, các chi đoàn đã giúp cho BCH Đoàn xã có cơ sở đánh giá, xếp loại thi đua sát thực và quan trọng là kịp thời nắm bắt những tồn tại, vướng mắc ở cơ sở, suy nghĩ, nguyện vọng của ĐVTN để tổ chức các hoạt động phù hợp.

 

Giúp ĐV- TTN nâng cao nhận thức chính trị, hướng tới lối sống lành mạnh, có ích, Đoàn thanh niên xã Ngọc Lương thường xuyên phối hợp với ban văn hoá, các đoàn thể trong xã tổ chức tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tuyên truyền sâu rộng tới từng chi đoàn về các luật: Thanh niên, phòng - chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, ATGT đường bộ, phòng - chống ma tuý, mại dâm, bảo vệ - chăm sóc trẻ em… và phối hợp cùng Hội CCB, các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn tổ chức những buổi nói chuyện lịch sử về truyền thống vẻ vang của Đảng, truyền thống yêu nước của dân tộc và hình ảnh bộ đội cụ Hồ… Qua đó đã củng cố niềm tin của ĐV- TTN vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng quê hương.

 

Nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phát triển KT – XH, đoàn thanh niên xã Ngọc Lương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao, phát triển các mô hình kinh tế trang trại trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi và thực hiện chương trình cơ giới hoá nông thôn bằng việc đưa máy cày, máy bừa xuống đồng ruộng. Đến nay, toàn xã đã có 85% ĐVTN được chuyển giao KHKT thông qua các lớp tập huấn, các CLB KN-KL, gia đình trẻ, phòng – chống tệ nạn xã hội. Đoàn xã cũng nhận uỷ thác của Ngân hàng CSXH giải quyết cho hơn 100 hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 2 tỷ đồng. Vốn vay được sử dụng đúng mục đích, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn. Bên cạnh đó, nhằm khắc phục tình trạng thanh niên bỏ quê đi làm ăn xa, BCH Đoàn xã đã chủ động phối hợp với các ngành tư vấn cho ĐVTN phát triển kinh tế và liên hệ với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn sử dụng lao động địa phương và tạo điều kiện cho ĐVTN đi học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các mô hình làm ăn hiệu quả để áp dụng vào thực tế. Với sự hỗ trợ của đoàn và nỗ lực của bản thân, hiện tại toàn xã có khoảng 80% gia đình ĐVTN có cuộc sống ổn định, trong đó có 65 hộ đoàn viên có mức thu nhập một năm từ 40 triệu đồng trở lên.

 

Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, Đoàn xã Ngọc Lương cũng thường xuyên đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp bằng việc chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, hội khuyến học xã tổ chức các chương trình thắp sáng ước mơ, hoài bão cho tuổi trẻ; tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ chất độc da cam, tình nghĩa; phối hợp với các đoàn thể, nhà trường vận động học sinh bỏ học tham gia chương trình PCGD, hỗ trợ học sinh khó khăn được đến trường và duy trì tốt các tổ vay vốn cho đoàn viên, hội viên, HSSV… Đồng thời, các chi đoàn đã quan tâm tổ chức các hoạt động VH – VN, TDTT góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho thanh niên, học sinh…

 

Đa dạng các hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực, Đoàn xã Ngọc Lương đã trở thành người bạn tin cậy của thanh niên trong xã. Ghi nhận cho những nỗ lực đó, liên tục trong nhiều năm qua, Đoàn xã là đơn vị vững mạnh tiêu biểu của Huyện đoàn Yên Thủy.

 

                                                                                 Thu Hiền

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục