Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (Thượng Viện) Erika Forster Vannini

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (Thượng Viện) Erika Forster Vannini

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thụy Sĩ đang phát triển sâu rộng và toàn diện, nhất là về kinh tế-thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục-đào tạo.

 

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Thụy Sĩ (tức Thượng viện) Erika Foster-Vannini, chiều 18/5 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước cảm ơn Quốc hội, Chính phủ Thụy Sĩ đã dành cho Việt Nam nguồn vốn ODA quan trọng, giúp Việt Nam thực hiện thành công các chương trình xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thông báo với Chủ tịch Thượng viện Erika Foster-Vannini những kết quả cuộc hội đàm với Tổng thống Doris Leuthard; thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Thụy Sĩ ủng hộ việc Chính phủ Thụy Sĩ tiếp tục duy trì
vốn ODA cho Việt Nam; ủng hộ việc triển khai các kết quả, thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm lần này.

Về quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong muốn mối quan hệ này không ngừng được đẩy mạnh, thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, nâng cao năng lực kiểm tra giám sát của quốc hội.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, hợp tác nghị viện là một trong những kênh hiệu quả trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Thụy Sĩ. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mời Chủ tịch Thượng viện Erika Foster-Vannini sang thăm Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Erika Foster-Vannini khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Thụy Sĩ-Việt Nam. Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, Chủ tịch Thượng viện Erika Foster-Vannini nhấn mạnh, Quốc hội Thụy Sĩ rất quan tâm đến kinh nghiệm của Việt Nam trong công cuộc đổi mới và nhận thấy hai nước có nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Chủ tịch Thượng viện Erika Foster-Vannini cam kết dành sự ủng hộ của Quốc hội đối với các thỏa thuận cấp cao mà lãnh đạo hai nước đạt được trong chuyến thăm.

Bày tỏ cảm ơn lời mời sang thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Thượng viện Erika Foster-Vannini khẳng định bà rất mong muốn có dịp sang thăm Việt Nam để được chứng kiến những thành tựu đổi mới của nhân dân Việt Nam.

Chiều cùng ngày, tại Nhà khách Chính phủ ở thủ đô Bern, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Doris Leuthard đã dự buổi tọa đàm giữa một số tập đoàn, tổng công ty hàng đầu của Việt Nam và Thụy Sĩ.

Lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty của hai nước đã cùng nhau trao đổi các vấn đề nhằm khám phá, khai thác những cơ hội và tiềm năng để đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Thụy Sĩ.

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, Tổng thống Doris Leuthard nhấn mạnh, Thụy Sĩ là một trong những nước châu Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao, kinh tế với Việt Nam. Những năm gần đây, kim ngạch thương mại song phương có bước phát triển nhảy vọt (năm 2009 đạt 2,6 tỷ USD), đóng góp đáng kể vào sự ổn định của nền kinh tế mỗi nước.

Tổng thống Doris Leuthard nhấn mạnh mong muốn sớm hiện thực hóa Hiệp định Thương mại tự do giữa Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) và Việt Nam nhằm tạo những điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với khối EFTA, trong đó có Thụy Sĩ.

Nêu rõ thực tế vốn đầu tư FDI của Thụy Sĩ vào Việt Nam hàng năm tăng khoảng 18%, Tổng thống Doris Leuthard khẳng định các doanh nghiệp Thụy Sĩ mong muốn đầu tư nghiêm túc và lâu dài tại Việt Nam, mong muốn tận dụng hơn nữa những tiềm năng, lợi thế của Việt Nam để thâm nhập vững chắc vào khu vực Đông Nam Á.

Nhắc lại những ấn tượng về thành tựu đổi mới, kết quả hội nhập của Việt Nam nhân dịp bà có dịp sang thăm Việt Nam hồi năm 2008, Tổng thống Doris Leuthard tin rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ mở ra tiền đề mới, vững chắc để quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Tổng thống Doris Leuthard tin tưởng, trên cơ sở cuộc tọa đàm này, các doanh nghiệp Thụy Sĩ sẽ có thêm nhiều thông tin để tham gia mạnh mẽ hơn nữa vào nền kinh tế Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Thụy Sĩ có thế mạnh, như tài chính, ngân hàng, máy móc thiết bị, dịch vụ hậu cần…

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã giới thiệu với các tập đoàn, tổng công ty hàng đầu của Thụy Sĩ về tiềm năng và những thế mạnh của môi trường đầu tư tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư Thụy Sĩ, nhất là về hạ tầng cơ sở, tài chính ngân hàng và nhiều lĩnh vực khác mà Việt Nam còn đang thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm quản lý.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, năm 1971 khi Việt Nam còn đang trong khói lửa chiến tranh, Thụy Sĩ là một trong những nước đầu tiên ở châu Âu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, thể hiện tấm lòng, tình cảm chia sẻ, cảm thông với nhân dân Việt Nam.

Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam cũng luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Thụy Sĩ. Trên nền tảng quan hệ truyền thống, Việt Nam mong các nhà đầu tư Thụy Sĩ đến với Việt Nam, cùng nhau hợp tác và cùng phát triển.

Tại buổi tọa đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Doris Leuthard đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác ba bên giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với Phòng Thương mại Thụy Sĩ-châu Á và Hiệp hội giới chủ Thụy Sĩ.

Cũng trong chiều 18/5, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Nhóm nghị sĩ “Những người bạn của Việt Nam” trong Quốc hội Thụy Sĩ và Ban lãnh đạo Hội hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam./.

 

                                                                                   Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục