Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hội đàm
Thủ tướng Phần Lan Mát-Ti Van-Ha-Nen.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hội đàm Thủ tướng Phần Lan Mát-Ti Van-Ha-Nen.

Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm CH Phần Lan ND - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến nước CH Phần Lan, sáng 22-5, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội kiến với Thủ tướng Phần Lan M.Van-ha-nen.



Thủ tướng Phần Lan đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những biện pháp hiệu quả khắc phục khủng hoảng kinh tế, đưa nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá cao so với các nước trên thế giới.

Hai bên bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng và toàn diện; nhất trí cần tập trung tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế - thương mại - đầu tư, khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sạch, giáo dục đào tạo, hợp tác lao động, ứng phó biến đổi khí hậu. Hai bên khẳng định tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hai nước tăng cường giao lưu hợp tác. Việt Nam mong muốn thông qua Phần Lan để vào thị trường Bắc Âu và ngược lại Phần Lan muốn qua Việt Nam để tăng cường sự hiện diện tại Ðông - Nam Á. Hai bên quyết tâm nâng mức kim ngạch thương mại hai chiều và đầu tư trực tiếp của Phần Lan tại Việt Nam lên một tỷ USD trong một vài năm tới.

Thủ tướng Mát-ti Van-ha-nen khẳng định, Phần Lan sẽ tiếp tục ưu tiên cấp ODA cho Việt Nam trong thời gian tới, nhưng sẽ chuyển trọng tâm sang các lĩnh vực hợp tác mới như năng lượng sạch, đối phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nghiên cứu khoa học.  

Trên cơ sở tin cậy, hai bên đã trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế. Hai bên hoan nghênh và đánh giá cao việc thiết lập cơ chế tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao giữa hai nước. 

Ðáp lại đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Phần Lan đánh giá cao cộng đồng Việt Nam và khẳng định, Chính phủ Phần Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống ổn định, hòa nhập tại Phần Lan, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Cuộc gặp đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

* Trưa 22-5, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Hen-xin-ki, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước CH Phần Lan từ ngày 19 đến 22-5.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật Chủ tịch Ðảng CS Phần Lan Y.Ha-ca-nen, tiếp đại diện một số công ty của Phần Lan đang có mong muốn hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Tại buổi tiếp Chủ tịch Ðảng CS Phần Lan Y.Ha-ca-nen, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc mừng Ðảng CS Phần Lan vừa tổ chức thành công Ðại hội lần thứ 25. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong chính sách mở rộng quan hệ ngoại giao, kinh tế, thương mại với các nước, Việt Nam luôn trân trọng tình cảm từ những người bạn cộng sản, mong muốn Ðảng CS hai nước đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tăng cường quan hệ. Chủ tịch nước chúc Ðảng CS Phần Lan không ngừng lớn mạnh, ngày càng có vai trò to lớn trong đời sống chính trị ở Phần Lan.

Chủ tịch Ðảng CS Phần Lan Y.Ha-ca-nen bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhân dịp sang thăm cấp Nhà nước CH Phần Lan; tin tưởng thành công của chuyến thăm sẽ tạo đà cho quan hệ hai nước gắn bó hơn trong tương lai. Chủ tịch Y.Ha-ca-nen đã thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tình hình hoạt động của Ðảng CS Phần Lan, quan hệ giữa Ðảng CS Phần Lan với các Ðảng CS khác ở châu Âu; đồng thời nhấn mạnh, Ðảng CS Phần Lan đang tập hợp các lực lượng cánh tả để phấn đấu mang lại cuộc sống công bằng hơn cho người dân.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp lãnh đạo Công ty Mint Phần Lan đứng hàng đầu khu vực Bắc Âu về sản xuất tiền kim loại và Công ty Neste Oil Corporation chuyên về kinh doanh sản phẩm dầu mỏ và nhiên liệu tái tạo. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh các tập đoàn kinh tế của Phần Lan đã quan tâm hợp tác với Việt Nam; đánh giá cao trình độ công nghệ của Phần Lan trong lĩnh vực công nghệ sạch, bảo vệ môi trường, sản xuất tiền xu... Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp Phần Lan sang hợp tác, đầu tư. Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp hiện nay, sự có mặt của các nhà đầu tư Phần Lan tại Việt Nam sẽ càng giúp gắn bó thêm quan hệ hai nước.

Lãnh đạo các công ty của Phần Lan đánh giá Việt Nam đang là một trong những thị trường đầu tư hấp dẫn nhất châu Á; tin tưởng sẽ hợp tác hiệu quả tại Việt Nam. Mint Phần Lan bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát triển hệ thống thiết kế và sản xuất tiền xu, trong khi đó Neste Oil Corporation mong muốn hợp tác với Việt Nam để triển khai đầu tư sản xuất nhiên liệu phát thải thấp.

* Tối 21-5, tại Thủ đô Hen-xin-ki, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gặp mặt và nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại CH Phần Lan.
 
 
 
 
                                                                         Theo ND

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục