Chiều 26-5, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã tiếp thân mật Ðoàn đại biểu cấp cao Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, do đồng chí Thượng tướng Lý Kế Nại, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí: Ðại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư.

Ðồng chí Lý Kế Nại bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam vào dịp Việt Nam có nhiều sự kiện trọng đại; cảm ơn Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã dành thời gian tiếp Ðoàn; trân trọng chuyển tới Tổng Bí thư lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào và các đồng chí lãnh đạo khác của Ðảng và Nhà nước Trung Quốc.


Tại buổi tiếp, đồng chí Lý Kế Nại đã thông báo một số nét về tình hình đất nước và quân đội Trung Quốc trong thời gian gần đây; đồng thời báo cáo kết quả hợp tác và làm việc của Ðoàn với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ðồng chí Lý Kế Nại khẳng định, Ðảng, Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam; quan hệ giữa hai Ðảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước và quân đội hai nước những năm qua đã có những bước phát triển tốt đẹp. Quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, các địa phương ngày một đi vào chiều sâu và đem lại kết quả thiết thực, tăng cường hơn nữa sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, tăng cường tình hữu nghị truyền thống, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai Ðảng, hai nước và nhân dân hai nước phát triển hơn nữa trong tương lai; quan hệ hợp tác giữa quân đội của hai nước đã và đang giành được nhiều kết quả tích cực; đánh giá cao sự trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ðồng chí Lý Kế Nại bày tỏ cảm ơn về việc Ðảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam đã quan tâm thăm hỏi và quyên góp giúp đỡ vật chất đối với nhân dân các địa phương gặp thiên tai của Trung Quốc; đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã giành được trong xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam.


Tổng Bí thư nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Ðoàn; bày tỏ tin tưởng rằng, chuyến thăm của Ðoàn sẽ góp phần tích cực vào việc cụ thể hóa và làm phong phú thêm nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm nay là một năm quan trọng và nhiều ý nghĩa đối với hai nước, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng là năm được lãnh đạo hai nước xác định là "Năm hữu nghị Việt - Trung", hai bên cần tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm phong phú, thiết thực, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai Ðảng, hai nước.


Tổng Bí thư bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Trung Quốc đã giành được dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng Bí thư khẳng định, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn luôn biết ơn sự giúp đỡ to lớn của Ðảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong thời kỳ xây dựng đất nước hiện nay; coi trọng và trước sau như một sẽ làm hết sức mình để không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Ðảng, Chính phủ, nhân dân Trung Quốc anh em. Tin tưởng rằng, với sự cố gắng chung của cả hai bên, quan hệ "đối tác hợp tác chiến lược toàn diện" giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc sẽ không ngừng củng cố và phát triển, đem lại phồn vinh cho mỗi nước và hạnh phúc cho nhân dân hai nước.


Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào và các đồng chí lãnh đạo khác của Ðảng, Nhà nước Trung Quốc.


Cùng ngày, Ðoàn đại biểu Chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam, do Ðại tướng Lê Văn Dũng làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Ðoàn đại biểu Chính trị cấp cao Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, do Thượng tướng Lý Kế Nại làm Trưởng đoàn. Ðại tướng Lê Văn Dũng hoan nghênh Ðoàn đại biểu Chính trị cấp cao Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm của Ðoàn sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, trên cơ sở đó tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa quân đội và nhân dân hai nước. Trong không khí cởi mở, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế, chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh của mỗi nước. Hai bên thống nhất thời gian tới tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa nhân dân và quân đội hai nước; triển khai các biện pháp thúc đẩy hợp tác về công tác đảng, công tác chính trị giữa Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tổng bộ Chính trị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
 
                                                                       Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục