Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Tổng thống
Nhà nước, Chủ tịch Chính quyền 
dân tộc Pa-le-xtin M.Áp-bát.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Tổng thống Nhà nước, Chủ tịch Chính quyền dân tộc Pa-le-xtin M.Áp-bát.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống Nhà nước, Chủ tịch Chính quyền Dân tộc Pa-le-xtin, Chủ tịch Ban Chấp hành Tổ chức Giải phóng Pa-le-xtin Ma-mút Áp-bát và các thành viên trong đoàn đã đến Hà Nội thăm chính thức nước ta.

Ngày 25-5, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã tiếp thân mật Tổng thống Nhà nước Pa-le-xtin, Ngài  M. Áp-bát. Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí: Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư; Phạm Bình Minh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Thường trực  Ngoại giao; Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư.


Tổng thống M.Áp-bát bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm tốt đẹp mà Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Ðoàn; bày tỏ khâm phục và ca ngợi những thành tựu mà nhân dân Việt Nam giành được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay; đánh giá cao vai trò của Ðảng Cộng sản Việt Nam, uy tín và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Ngài Tổng thống đã thông báo với Tổng Bí thư một số nét chính về khu vực Trung Ðông, những nỗ lực của phong trào Giải phóng Dân tộc Pa-le-xtin (An Pha-ta) và nhân dân Pa-le-xtin trong việc xúc tiến đàm phán hòa bình với I-xra-en; kết quả làm việc với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các cơ quan hữu quan của Việt Nam; khẳng định Pa-le-xtin luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với Việt Nam.


Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh Ngài Tổng thống sang thăm Việt Nam, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; chúc mừng An Pha-ta đã tổ chức thành công Ðại hội Ðảng lần thứ VI tại Bét-lê-hem vào tháng 8-2009; khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Pa-le-xtin vì các quyền dân tộc cơ bản của mình. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, xây dựng và phát triển đảng với An Pha-ta; mong muốn củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; đánh giá cao nỗ lực của An Pha-ta trong việc ổn định tình hình chính trị, hòa giải dân tộc ở Pa-le-xtin và tin tưởng rằng nhân dân Pa-le-xtin trong tương lai không xa sẽ xây dựng thành công một Nhà nước Pa-le-xtin độc lập, ổn định, góp phần đem lại hòa bình cho khu vực Trung Ðông.



Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Pa-le-xtin
M.Áp-bát duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.


* Sáng 25-5, lễ đón chính thức Tổng thống Nhà nước Pa-le-xtin, Chủ tịch Chính quyền Dân tộc  M.Áp-bát được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội đàm với Tổng thống Nhà nước Pa-le-xtin, Chủ tịch Chính quyền Dân tộc M.Áp-bát. Cùng dự hội đàm về phía Việt Nam có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiền; Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ðại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Pa-le-xtin Phạm Sỹ Tam và một số quan chức cấp cao khác.Về phía Pa-le-xtin có: Bộ trưởng Các vấn đề về tôn giáo M.An-ha-bát; Bộ trưởng - Người phát ngôn của Chính quyền Dân tộc Pa-le-xtin N.A-bu-ru-đai-na, Ðại sứ Pa-le-xtin tại Việt Nam X.Xa-la-ma và một số quan chức cấp cao khác.


Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chào mừng Tổng thống M.Áp-bát cùng các thành viên trong Ðoàn đại biểu cấp cao Pa-le-xtin thăm Việt Nam, coi đây là minh chứng cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước, khẳng định lập trường trước sau như một của Việt Nam ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Pa-le-xtin vì các quyền dân tộc cơ bản của mình; mong muốn nhân dân Pa-le-xtin đồng sức, đồng lòng củng cố khối đoàn kết dân tộc để đưa cuộc đấu tranh của mình đi tới thắng lợi cuối cùng. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết khẳng định, Việt Nam coi trọng củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống ở Trung Ðông - châu Phi, trong đó có Pa-le-xtin; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Pa-le-xtin và tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Pa-le-xtin theo khả năng của mình.


Tổng thống M.Áp-bát bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Việt Nam anh hùng, mến khách và đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ kiên định của Việt Nam dành cho nhân dân Pa-le-xtin. Tổng thống M.Áp-bát khẳng định mong muốn tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, mở rộng hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, như thương mại, nông nghiệp, y tế, giáo dục...; đồng thời bày tỏ quan tâm và mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhân dịp này, Tổng thống Pa-le-xtin mời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Pa-le-xtin và mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu và xúc tiến đầu tư và kinh doanh tại đây.


Hai bên nhất trí sẽ tích cực chỉ đạo các bộ, ngành sớm triển khai các biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực hai nước có tiềm năng, sớm triển khai các Hiệp định đã ký cũng như nhanh chóng đàm phán và ký các Hiệp định hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính... Cuộc hội đàm diễn ra trong không khí hữu nghị và đoàn kết.


* Sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống M.Áp-bát đã chứng kiến lễ ký Hiệp định khung về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Giáo dục, Khoa học - kỹ thuật, Thể thao và Du lịch giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pa-le-xtin; Bản ghi nhớ về Hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước; Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục hai nước; Thỏa thuận hợp tác giữa TTXVN và Cơ quan Báo chí và Truyền thông Pa-le-xtin.


* Sáng cùng ngày, Tổng  thống M.Áp-bát và các thành viên trong Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Pa-le-xtin đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.


* Tối cùng ngày, tại Nhà khách Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tổ chức chiêu đãi trọng thể Tổng thống Pa-le-xtin M. Áp-bát và các thành viên trong đoàn.


* Cùng ngày, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã đến chào Tổng thống Pa-le-xtin M. Áp-bát đang thăm chính thức nước ta.
 
                                                                              Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục