Các đồng chí lãnh đạo nhận Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp NCT” của T.Ư Hội NCT Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo nhận Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp NCT” của T.Ư Hội NCT Việt Nam.

(HBĐT) - Ngày 27/5, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” giai đoạn 2005-2010. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Doãn Mậu Diệp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 64 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 76.549 hội viên Hội Người cao tuổi trong tỉnh.

 

Trong 5 năm (2005-2010), Hội Người cao tuổi tỉnh luôn bám sát các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Tuổi cao – gương sáng” trên các lĩnh vực như: Thi đua nêu gương sáng trong việc rèn luyện sức khoẻ, hoạt động tình nghĩa, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, làm giàu chính đáng; xây dựng gia đình hiếu học, làng, bản, khu dân cư văn hoá... Các phong trào thi đua này đã được đánh giá cao với những kết quả đạt được như: 100% xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội NCT với 1.889 chi hội; 7.357 NCT là đảng viên; thành lập quỹ hội đến nay được 2.273.962.000đ, tổ chức thăm, tặng quà hàng nghìn NCT nghèo, NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, NCT từ 90 tuổi trở lên và làm mới được 22 ngôi nhà đại đoàn kết; 100% các cơ sở Hội đều có quỹ khuyến học; trên 3.360 NCT được công nhận là NCT làm kinh tế giỏi; 100% gia đình hội viên NCT đăng ký thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và 48.877 gia đình NCT đạt gia đình văn hoá…

       

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Duyệt đã ghi nhận và đánh gia cao những đóng góp của Hội NCT tỉnh và phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” trong 5 năm qua. Phong trào đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy quá trình hoạt động của lớp NCT và Hội NCT các cấp đồng thời khai thác đúng tiềm năng và kinh nghiệm của NCT. Đồng chí cũng nhất trí và đề nghị thực hiện tốt những nội dung, phương hướng, nhiệm vụ của Hội NCT trong giai đoạn 2010-2015 như: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tư tưởng của Bác Hồ về NCT; thực hiện tốt Pháp lệnh NCT, quan tâm chăm sóc sức khoẻ, đời sống vật chất tinh thần, phát huy vai trò, tiềm năng phong phú của NCT trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự hỗ trợ tích cực của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân với hoạt động của các cấp Hội NCT…

      

Tại hội nghị, 9 đồng chí được Hội Người cao tuổi Việt nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp người cao tuổi”; 6 tập thể, 59 cá nhân được Ban đại diện Hội NCT tỉnh khen thưởng. Hội nghị cũng đã bầu 5 đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội Trung ương và phát động đợt cao điểm ủng hộ "Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi” năm 2010.  

 

                                                                                      Hồng Duyên

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục