Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tiếp đồng chí
Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt, Uỷ viên TƯ Đảng,
Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm
Tổng cục Chính trị QĐND Lào.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tiếp đồng chí Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt, Uỷ viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào.

Ngày 1-6, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã tiếp thân mật Ðoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào do đồng chí Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào làm Trưởng đoàn sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Cùng dự, có các đồng chí: Ðại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư; Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư và nhiều cán bộ cấp cao khác.


Ðồng chí Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt trân trọng chuyển tới Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước Việt Nam lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào và các đồng chí lãnh đạo khác của Ðảng và Nhà nước Lào; thông báo với Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh về tình hình thực hiện Nghị quyết Ðại hội VIII của Ðảng NDCM Lào, về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai Ðoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân hai nước; bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa, có hiệu quả của Ðảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay; khẳng định Ðảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam lên tầm cao mới. Ðồng chí nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng CS Việt Nam, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng; xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.


Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh Ðoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân hai nước; biểu dương những đóng góp tích cực của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân và Bộ Quốc phòng hai nước trong việc góp phần không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Ðồng chí Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng NDCM Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội VIII của Ðảng, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế của CHDCND Lào trên trường quốc tế. Ðồng chí Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển hết sức tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ to lớn và quý báu mà Ðảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào anh em dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; cảm ơn Ðảng, Nhà nước Lào đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản kính yêu và các thế hệ lãnh đạo của Việt Nam và Lào dày công vun đắp, là tài sản vô giá của hai dân tộc, một trong những nhân tố quyết định thắng lợi cách mạng của mỗi nước, hai bên cần phải giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.


Tổng Bí thư nhờ Ðoàn chuyển lời thăm hỏi thân thiết và chúc sức khỏe tới đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo khác của Ðảng và Nhà nước Lào.


Nhận lời mời của Ðại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QÐND) Việt Nam, Ðoàn cán bộ Chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Lào do Trung tướng Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Lào dẫn đầu, thăm hữu nghị chính thức Việt Nam đã đến Hà Nội ngày 31-5.


Sáng 1-6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Ðại tướng Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam chủ trì Lễ đón chính thức Ðoàn cán bộ Chính trị cấp cao QÐND Lào.


Sau lễ đón, Ðoàn cán bộ Chính trị cấp cao QÐND Việt Nam do Ðại tướng Lê Văn Dũng làm trưởng đoàn, đã hội đàm với Ðoàn cán bộ Chính trị cấp cao QÐND Lào do Trung tướng Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt làm trưởng đoàn. Ðại tướng Lê Văn Dũng nhiệt liệt hoan nghênh Ðoàn cán bộ Chính trị cấp cao QÐND Lào sang thăm chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm của đoàn góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng tốt đẹp.


Hai bên thông báo cho nhau tình hình kinh tế-xã hội của mỗi nước; kết quả hợp tác trong năm 2009 và triển khai kế hoạch hợp tác các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2010 giữa hai Tổng cục Chính trị; trao đổi kinh nghiệm về công tác đảng, công tác chính trị. Hai bên thống nhất thời gian tới thực hiện tốt các nội dung về công tác đảng, công tác chính trị trong Nghị định thư đã được ký kết giữa hai Bộ Quốc phòng; trong đó tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, đào tạo cán bộ, tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào, trao đổi thông tin và một số nội dung mà hai bên cùng quan tâm.


Thay mặt Ðoàn cán bộ Chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Lào, Trung tướng Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt cảm ơn Ðại tướng Lê Văn Dũng cùng các tướng lĩnh, cán bộ cấp cao QÐND Việt Nam đã dành cho Ðoàn sự đón tiếp trọng thị, hữu nghị, thắm tình đồng chí; mong quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
 
                                                                          Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục