Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp và tặng quà các cháu thiếu nhi huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp và tặng quà các cháu thiếu nhi huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Tối 31/5, dự và chia vui tại Lễ míttinh kỷ niệm 55 thành lập Cung thiếu nhi Hà Nội (1/6/1955-1/6/2010), chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và khai mạc hè năm 2010, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương và khen ngợi thành tích Cung thiếu nhi Hà Nội đạt được trong 55 năm xây dựng và phát triển, với vai trò quan trọng là nơi tổ chức vui chơi, đào tạo bồi dưỡng, chăm sóc tài năng cho Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết căn dặn các cháu thiếu nhi phải chú ý học thuộc và làm theo Năm điều Bác Hồ dạy; luôn ghi nhớ công ơn của lớp người đi trước đã hy sinh xương máu để đất nước được độc lập, hòa bình như ngày hôm nay; mãi mãi biết ơn Đảng, Bác Hồ và Nhà nước; phải học giỏi, lao động tốt để xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Chủ tịch nước nhấn mạnh ngay những ngày đầu Thủ đô mới giải phóng, trong bộn bề khó khăn, Cung thiếu nhi Hà Nội đã được xây dựng, thể hiện sự quan tâm của Bác Hồ, của Đảng, Nhà nước và nhân dân Hà Nội với mầm non tương lai của đất nước. Từ hiệu quả mô hình Cung thiếu nhi, Thủ đô Hà Nội cần rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp tục mở rộng nhiều điểm vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi, góp phần ươm những tài năng, hạt giống cho công cuộc xây dựng đất nước.

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Chủ tịch nước gửi tới các cháu thiếu niên nhi đồng Thủ đô và cả nước lời chúc tốt đẹp và vui đón một mùa hè bổ ích. Chủ tịch nước đã tặng Cung thiếu nhi Hà Nội bức tranh Bác Hồ với thiếu nhi. Cung thiếu nhi Hà Nội trân trọng trao tặng Chủ tịch nước bức tranh vẽ chân dung Chủ tịch nước do thầy giáo và học sinh khoa Mỹ thuật vẽ và trao 20 suất quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn, học giỏi khu vực ngoại thành trị giá 20 triệu đồng.

Trước đó, vào chiều 31/5, tiếp đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ, học sinh nghèo vượt khó học giỏi huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết căn dặn các cháu thiếu nhi huyện Yên Phong ngoài việc nỗ lực để học tập tốt còn phải luôn ghi nhớ, biết ơn công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và gia đình; công lao giáo dục của thầy, cô giáo và nhà trường.

Lòng biết ơn đó phải biến thành hành động cụ thể đó là tu dưỡng, học tập thật giỏi để đem trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đàng hoàng hơn như mong ước của Bác Hồ kính yêu, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước phấn khởi khi nghe những thành tích học tập xuất sắc của các cháu thiếu nhi huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; đặc biệt những tấm gương gia cảnh khó khăn nhưng vượt khó vươn lên học tập tốt.

Với tinh thần "Thi đua học giỏi hôm nay, mai sau khôn lớn xây dựng nước nhà," các đại biểu thiếu nhi tham dự buổi gặp mặt đều là những gương mặt xuất sắc, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Trong đó có 35 em đạt giải nhất trong kỳ học sinh giỏi cấp tỉnh như em Trần Văn Luật, Hoàng Minh Trang, Phạm Đỗ Nguyệt Anh; sáu em đoạt huy chương vàng cấp quốc gia cuộc thi giải toán qua mạng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Thiếu nhi Yên Phong không chỉ say mê học tập mà còn nhiệt tình tham gia công tác Đội, trở thành thủ lĩnh nhỏ tuổi trong các phong trào thiếu nhi địa phương như em Lưu Thị Thu Giang được Trung ương Đoàn công nhận danh hiệu Lãnh đạo trẻ tương lai. Nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà nghèo những vươn lên liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi như em Nghiêm Thị Hiền, Nguyễn Trọng Khôi, Đinh Văn Tiến...

Qua các phong trào thi đua học tập, năm học vừa qua đã có gần 44.850 giờ học tốt, gần 13.620 hoa điểm tốt, hơn 870 tuần học tốt và gần 8.330 gương người tốt việc tốt./.

                                                                                      Theo TTXVN

 

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục