New Zealand nhìn nhận Việt Nam là một người bạn tốt và ngày càng có ảnh hưởng trong khu vực, đồng thời Việt Nam cũng đã trở thành một đối tác thương mại và kinh doanh quan trọng đối với New Zealand.

 

Bộ trưởng phụ trách Bảo tồn, Lao động và An toàn thực phẩm New Zealand Kate Wilkinson khẳng định như vậy tại lễ kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và New Zealand (19/6/1975-19/6/2010) tại Wellington ngày 17/6.

Bộ trưởng Kate Wilkinson cũng khẳng định quan hệ giữa hai nước đã được nâng lên cấp đối tác toàn diện nhân chuyến thăm New Zealand của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh năm 2009.

Theo bà Kate Wilkinson, rất nhiều công ty của New Zealand coi Việt Nam là địa điểm lý tưởng ban đầu để thâm nhập vào thị trường châu Á và việc Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) có hiệu lực đang mở ra thêm những cơ hội cho thưAusstrali

Ngoài ra, New Zealand cũng thấy cơ hội lớn cho việc tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước, nhất là trong các lĩnh vực như du lịch, giáo dục, khoa học...

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Vương Hải Nam nhấn mạnh New Zealand là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam thống nhất vào năm 1975 và mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ trong 35 năm qua trong nhiều lĩnh vực như khoa học và công nghệ, tài nguyên thiên nhiên và môi trường, quốc phòng, hải quan và lao động.

Hai nước cũng đã phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong các tổ chức và diễn đàn quốc tế và khu vực. Ngoài những trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên, hợp tác thương mại và kinh tế giữa hai nước cũng mở rộng nhanh chóng, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 500 triệu USD mỗi năm.

Nhiều du khách New Zealand đã đến Việt Nam, trong khi hàng nghìn sinh viên Việt Nam đến New Zealand du học.

Theo Đại sứ Vương Hải Nam, với tư cách là Chủ tịch ASEAN trong năm 2010, Việt Nam đã tích cực hỗ trợ New Zealand tham gia vào Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) và Hội nghị các bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM Plus) sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào cuối năm nay.

Đại sứ Vương Hải Nam nhấn mạnh bản Kế hoạch hành động sẽ được ký kết vào tháng 7/2010 khi Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Murry McCully thăm Việt Nam sẽ đặt ra một cơ sở cho sự hợp tác toàn diện giữa hai nước trong một loạt các vấn đề cho giai đoạn 2010-2013.

Từ đầu năm nay, Việt Nam và New Zealand đã thống nhất cùng tiến hành hàng loạt các hoạt động thiết thực kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Phía New Zealand tổ chức hội thảo phổ biến cho doanh nghiệp nước này về các cơ hội mới trong làm ăn với Việt Nam và các nước ASEAN khác do Hiệp định AANZFTA mang lại, cũng như giới thiệu về tiềm năng và cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Tương tự, phía Việt Nam cũng có kế hoạch tổ chức hội thảo phổ biến Hiệp định AANZFTA cho các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời mời đoàn quan chức và doanh nghiệp New Zealand sang Việt Nam để giao thương với các doanh nghiệp Việt Nam./.

 

                                                                                   Theo TTXVN

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục