Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gia đình ông Phạm Cao Tuấn đã hiến hơn 400 m2 đất để xây dựng Nhà văn hoá thôn Đồi Hoa, xã Lạc Long.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gia đình ông Phạm Cao Tuấn đã hiến hơn 400 m2 đất để xây dựng Nhà văn hoá thôn Đồi Hoa, xã Lạc Long.

(HBĐT) - Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ và nhân dân huyện Lạc Thuỷ đã cùng nhau đưa CVĐ đi sâu vào cuộc sống, biến tư tưởng đạo đức của Người thành sức mạnh thấm nhuần trong nhận thức và trở thành “kim chỉ nam” cho những hành động “làm theo” đầy thuyết phục.

 

 

“Diệt giặc đói cũng là làm theo lời Bác”

 

Ông Bùi Văn Thống (sinh năm 1956) là Phó Bí thư Chi bộ thôn Măng, Đảng bộ xã Hưng Thi. Là một đảng viên, lại đã từng được rèn luyện trong quân ngũ, ông lĩnh hội sâu sắc nội dung và ý nghĩa to lớn của CVĐ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của mình với tư cách vừa là “đảng viên gương mẫu” vừa là “đầy tớ trung thành của nhân dân”. Tích cực tham gia công tác triển khai CVĐ với tinh thần “lời nói phải đi đôi với việc làm thì mới có sức thuyết phục”, ông Thống luôn cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên cần trở thành một tấm gương sáng để quần chúng nhân dân học tập và làm theo. Bởi người thật – việc thật chính là cách tuyên truyền hữu hiệu nhất khiến người dân địa phương tin tưởng và thiết thực hưởng ứng CVĐ.  

 

“Tôi nhận thấy trước tiên mình phải tìm cách giúp dân thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu thì dân mới thực sự tin vào đường lối của Đảng, mới tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” – ông Bùi Văn Thống bộc bạch – “Chính vì vậy, tôi quyết tâm tìm hướng phát triển kinh tế để không chỉ cải thiện cuộc sống gia đình mà còn mở đường thoát nghèo cho bà con trong thôn, xã. Quyết tâm của tôi càng được củng cố khi thấm nhuần lời dạy của Bác là phải “diệt giặc đói, giặc dốt” để từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân. Như vậy, tôi “diệt giặc đói” cũng là làm theo lời Bác…”.

 

Hưng Thi là xã vùng sâu ĐBKK của huyện Lạc Thuỷ, người dân nơi đây quanh năm vất vả nhưng vẫn luẩn quẩn đói nghèo. Đinh ninh lời dạy của Bác “quyết chí ắt làm nên”, ông Bùi Văn Thống tin rằng đất sẽ không phụ người nếu người biết lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp để nâng cao giá trị sử dụng đất. Quyết tâm tìm hướng thoát nghèo, ông nỗ lực nghiên cứu tài liệu KHKT, thăm các mô hình kinh tế, tham gia các chương trình tập huấn khuyến nông… Sau đó, nắm bắt chủ trương “giao đất, giao rừng”, ông mạnh dạn vay vốn ngân hàng, tiên phong nhận đất trồng rừng theo dự án và động viên bà con trong thôn cùng thử sức với kinh tế đồi rừng. Đến nay, gia đình ông đã phát triển được gần 20 ha rừng, mô hình V-A-C-R cho thu nhập bình quân 150 – 180 triệu đồng/năm, trong đó thu nhập từ rừng đạt hơn 100 triệu/năm, thu nhập từ chăn nuôi đạt gần 70 triệu/năm. Gia đình ông thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Tấm gương làm kinh tế giỏi của ông Bùi Văn Thống đã tác động mạnh đến nhận thức và hành động của nhiều người dân thôn Măng, mô hình V-A-C-R của gia đình ông dần được nhân rộng. Đến nay, cả thôn Măng đã trồng được hơn 300 ha rừng, đàn gia súc phát triển mạnh, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 8 triệu đồng/năm... Không dừng lại ở đó, năm ngoái ông Thống còn đưa mô hình trồng ớt xuất khẩu vào thôn Măng, mở thêm cơ hội phát triển kinh tế cho bà con bản địa. Nỗ lực không mệt mỏi của ông đã góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH của thôn. Cá nhân ông được quần chúng nhân dân yêu mến, được chi bộ thôn Măng tín nhiệm và được Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ biểu dương là điển hình tiên tiến đạt thành tích xuất sắc trong ba năm thực hiện CVĐ (2007 – 2009).

 

Khi đạo đức biến thành sức mạnh

 

 “Sau hơn ba năm thực hiện CVĐ, một trong những thành quả lớn lao nhất mà huyện Lạc Thuỷ đạt được là xuất hiện những cá nhân điển hình như ông Bùi Văn Thống…” – ông Trần Văn Tiệp, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo CVĐ huyện nhấn mạnh một cách tự hào. Ngoài ra có thể kể đến những cá nhân tiêu biểu khác như ông Phạm Cao Tuấn, bà Nguyễn Ánh Ngọc (Đảng bộ xã Lạc Long), ông Phạm Văn Phức (Đảng bộ thị trấn Chi Nê)… Họ như những “đoá hoa đời” tươi thắm đã bừng nở trong CVĐ, thể hiện linh hoạt và sâu sắc giá trị đạo đức Hồ Chí Minh, mang đậm hơi thở thời đại và tạo ra sức lan toả mạnh mẽ. Họ xứng đáng được vinh danh là tấm gương “học tập và làm theo Bác” để nhiều người học tập và làm theo. Vinh danh họ cũng là cách thiết thực và hiệu quả nhằm đưa CVĐ đi sâu vào cuộc sống.

 

Bí thư Huyện uỷ Trần Văn Tiệp nhìn nhận: Đây không phải là CVĐ đạo đức chung chung mà là CVĐ “học tập và làm theo” một tấm gương đạo đức cụ thể với tư tưởng, lời nói và hành động cụ thể, có sức thuyết phục và tầm ảnh hưởng rộng lớn, thôi thúc toàn Đảng, toàn dân noi theo. Bản chất của CVĐ là biến đạo đức thành sức mạnh để lay động nhận thức và thay đổi hành vi, qua đó kết nối con người với con người, tạo sự cộng hưởng bền vững trong đời sống xã hội. Vì vậy, cách triển khai là nêu gương, thuyết phục bằng trực quan sinh động chứ không tuyên truyền suông, vận động giáo điều hay hô hào lý thuyết, khẩu hiệu. Cách làm này đòi hỏi phải tìm kiếm được những cá nhân, tập thể điển hình để nêu gương và nhân rộng ra toàn huyện. Làm được điều này, đạo đức của một người sẽ được nhân rộng ra thành đạo đức của nhiều người và trở thành sức mạnh củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng vào sự ổn định về chính trị, sự phát triển về kinh tế. 

 

Sau hơn ba năm triển khai thực hiện cuộc vận động, bằng cách biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, Đảng bộ và nhân dân huyện Lạc Thuỷ đã cùng nhau đưa CVĐ đi sâu vào cuộc sống, biến những giá trị đạo đức cao đẹp của Người thành “kim chỉ nam” cho những hành động “làm theo” đầy sức thuyết phục. Kết quả là đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong huyện đã tham gia với tinh thần tự nguyện cao, từ đó đã có chuyển biến tích cực trong cả nhận thức lẫn hành động. 100% các chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong huyện đã xây dựng các chuẩn mực đạo đức, đề ra kế hoạch “làm theo” phù hợp để phấn đấu rèn luyện. 100% cán bộ, đảng viên, công chức đã xây dựng kế hoạch “làm theo” và đăng ký rèn luyện. Đặc biệt, một số cơ quan hành chính sự nghiệp như Huyện uỷ, Văn phòng HĐND, UBND huyện, MTTQ, Ban Chỉ huy quân sự… đã thiết thực tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ của cơ quan, tập trung hướng mạnh vào việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phục vụ nhân dân… Cụ thể, Hội Phụ nữ huyện đã phát động phong trào thi đua “thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãnh phí”, xây dựng mô hình “heo đất tiết kiệm”, “hũ gạo tiết kiệm” để giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội Người cao tuổi đã xây dựng trách nhiệm “làm theo” với các nội dung “tham gia bài trừ các tai tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm ở thôn, xóm”, “tham gia khuyên bảo con cháu và thế hệ trẻ học tập, rèn luyện để trở thành xã hội học tập, nâng cao dân trí”… Tuổi trẻ huyện đã phối hợp với các ngành, đoàn thể phát động các phong trào “tuổi trẻ huyện Lạc Thuỷ thi đua học tập và làm theo lời Bác”, chiến dịch “hiến máu nhân đạo”, chiến dịch “mùa hè xanh”…  

Trao đổi về ý nghĩa của những việc “làm theo” đầy sức thuyết phục đó, ông Hoàng Ngọc Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Phó Ban chỉ đạo CVĐ huyện cho biết: Đây là tiêu chí quan trọng đánh giá hiệu quả của CVĐ, thể hiện sức sống và sức mạnh của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong cuộc sống đương thời. Sơ kết ba năm, huyện Lạc Thuỷ đã biểu dương, khen thưởng 79 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Riêng năm 2009 đã có 18 tập thể và 17 cá nhân được biểu dương, khen thưởng, trong đó có 2 cá nhân được Trung ương khen thưởng. Đặc biệt, ngay trong hai năm đầu thực hiện CVĐ (2007 – 2008), Đảng bộ và nhân dân huyện Lạc Thuỷ đã được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá là đơn vị điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ. Những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Lạc Thuỷ đạt được đã góp phần tích cực cùng với các địa phương trong cả nước thực hiện thành công CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./.

Thu Trang

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục