Phong trào thi đua xây dựng trường học văn hóa góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục ở Mai Châu

Phong trào thi đua xây dựng trường học văn hóa góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục ở Mai Châu

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với phát triển kinh tế, huyện Mai Châu đã đặc biệt chú trọng nâng cao đời sống văn hoá cho nhân dân, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” hướng đến mục tiêu xoá đói, giảm nghèo, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tinh thần cho nhân dân.

 

Ngay từ khi bắt đầu phát động phong trào, ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã nhận thấy rằng muốn xây dựng phong trào tốt thì điều đầu tiên là phải có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức từ cấp uỷ, chính quyền đến đông đảo quần chúng nhân dân. Để họ thấy rõ vai trò của việc xây dựng và phát triển đời sống văn hoá tinh thần có ý nghĩa quyết định lâu dài đối với cơ sở. Do đó, công tác phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền vận động được đặt lên hàng đầu.

 

Với vai trò chủ đạo, UBMT Tổ quốc Việt Nam các cấp của huyện đã đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nhiều danh hiệu theo các nội dung, tiêu chí đã đề ra. Các khu dân cư, hộ gia đình phấn đấu thực hiện và bình xét phân loại vào đúng dịp kỷ niệm Ngày đại đoàn kết các dân tộc 18/11 hàng năm. Ngoài các nội dung phát động trong phong trào, MTTQ còn phát triển nhiều hình thức hoạt động như: ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào thiên tai lũ lụt, vận động nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo… Từ các phong trào đó đã xuất hiện nhiều hộ gia đình điển hình về sản xuất kinh doanh, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Trong khi đó thì Liên đoàn lao động huyện lại tích cực vận động cán bộ CNVC – LĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng cơ quan văn hoá thông qua các phong trào “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, “xây dựng cơ quan sạch đẹp”. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào luyện tập TDTT, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thực hành “tiết kiệm chống lãng phí”. Từ đó, hàng năm đã có trên 90% hộ gia đình cán bộ viên chức đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”. Ngoài ra, sự tham gia phối hợp tính cực của các hội đoàn thể như hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ… đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi cho phong trào.

 

Thực tế cho thấy, là một trong những công tác trọng tâm của Đảng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã phát triển ngày càng lớn mạnh, đi vào thực tế đời sống người dân. Phong trào đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm thay đổi bộ mặt Mai Châu cả về văn hoá – xã hội. Tin tưởng vào đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, bà con yên tâm phát triển kinh tế. Kinh tế phát triển đã tạo động lực cho đời sống văn hoá phát triển phong phú, lành mạnh. 100% các thôn bản, khu phố đã xây dựng được quy chế hoạt động hợp lòng dân. Phong trào xây dựng nếp sống văn hoá trong các cơ quan, đơn vị, trường học được hưởng ứng nhiệt tình. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được BCĐ cuộc vận động gắn với việc xây dựng gia đình văn hoá khoẻ, cụm dân cư sức khoẻ và thường xuyên tổ chức hoạt động thể thao quần chúng. Đến nay, toàn huyện đã có 28 câu lạc bộ thể thao, 1.680 hộ gia đình thể thao và 10.600 người luyện tập TDTT thường xuyên.

 

Tiêu biểu cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở Mai Châu phải kể tới các địa phương như: Thị trấn Mai Châu, xã Nà Phòn, xã Chiềng Châu, xã Tòng Đậu, xã Đồng Bảng, xã Piềng Vế…. Phong trào đã có những tác động mạnh mẽ đến người dân, việc cưới việc tang được thực hiện theo nếp sống văn minh, hoạt động mê tín dị đoan bị nghiêm cấm đẩy lùi, tệ nạn xã hội giảm dần.

 

Đánh giá về việc thực hiện phong trào ở Mai Châu trong những năm qua, đồng chí Lò Văn Tuấn, Trưởng phòng VH – TT huyện cho biết: “Sự vào cuộc tích cực của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể đã tạo nên khí thế sôi nổi, được nhân dân đón nhận và hưởng ứng. Góp phần tăng cường sự đoàn kết đồng thời làm tốt công tác xã hội hoá hoạt động văn hoá, từng bước đổi mới bộ mặt nông thôn. Năm 2006 toàn huyện mới có 6.448 gia đình văn hoá thì đến năm 2009 đã tăng lên 8.200 gia đình, số làng văn hoá cũng tăng từ 28 làng năm 2006 lên 36 làng năm 2009. Hiện nay, các cơ sở đang tích cực triển khai việc tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” để kịp thời tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình và rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng phong trào phát triển hơn nữa cả về chiều sâu, chiều rộng”.

                                                                                                                       

 

                                                                                    Dương Liễu

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục