Nông dân xóm Rường xã trung Bì tập trung trồng màu vụ hè thu.

Nông dân xóm Rường xã trung Bì tập trung trồng màu vụ hè thu.

(HBĐT) - Trong những năm qua, nhân dân xóm Rường, xã Trung Bì, huyện Kim Bôi đã thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình. Cuộc sống của người dân nơi đây đang ngày càng vươn tới ấm no, hạnh phúc. Xóm Rường cũng là một trong những xóm dẫn đầu xã Trung Bì về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Đã 5 năm liền xóm đạt khu dân cư tiên tiến.

 

Xóm Rường có 98 hộ với 460 nhân khẩu, so với trước đây đời sống của người dân đã thay đổi nhiều cả về vật chất lẫn tinh thần. Xóm có 24,3 ha diện tích đất canh tác, ngoài 2 vụ lúa, người dân xóm Rường đã chủ động làm vụ đông trên đất 2 vụ với các cây trồng chủ lực là ngô, đậu tương, từng bước đảm bảo an ninh lương thực. Từ chỗ nông dân chỉ trồng ngô nếp để ăn với năng suất thấp, xóm đã chuyển sang trồng các giống ngô lai năng suất đạt trên 40 tạ/ha, các loại rau màu có giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, các hộ tập trung chăn nuôi lợn, gia cầm cho thu nhập cao. Do đặc thù rừng núi đá, hơn chục năm nay, người dân xóm Rường nhận khoán bảo vệ 172 ha rừng tự nhiên và tham gia vào dự án trồng rừng phòng hộ. Trước đây do nghèo đói, người dân hay khai thác rừng đốt than. Từ khi nhận đất trồng rừng người dân đã có ý thức bảo vệ rừng và có thu nhập từ rừng cải thiện đời sống.

 

Qua phân loại đánh giá mức sống của các hộ gia đình trong năm 2009, thu nhập bình quân đạt 5,9 triệu đồng/người/năm, bình quân lương thực đạt 530kg/người/năm. Xóm có hơn 30 hộ khá giàu, còn 5 hộ nghèo, không có hộ đói. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống ngày càng được hoàn thiện. Hơn 90% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia và nước sạch, 85% nhà lợp ngói, đường giao thông đi lại thuận tiện. Trong xóm có 10% hộ xây dựng được nhà kiên cố, mua sắm nhiều công cụ sản xuất, phương tiện đi lại, nghe nhìn để phục vụ cho sinh hoạt gia đình và sản xuất.

 

Cùng với phong trào thi đua lao động sản xuất, nhân dân xóm Rường còn tích cực chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước như thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư, xoá bỏ dần các tập tục lạc hậu, 100% số hộ đăng ký thực hiện hương ước, qui ước ăn ở hợp vệ sinh, trong xóm không có tệ nạn xã hội. An ninh chính trị được giữ vững, ổn định, những mâu thuẫn nội bộ được kịp thời hoà giải thấu tình đạt lý. Sự nghiệp giáo dục được quan tâm đúng mức, y tế thôn bản được duy trì hoạt động thường xuyên chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, đã nhiều năm xóm Rường không có gia đình nào sinh con thứ 3. Hiện nay, xóm có 72 hộ đạt gia đình văn hoá. Xóm còn thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo...

 

 

                                                                                           Hải Linh.

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục