Phụ nữ xã Khoan Dụ (Lạc Thuỷ) hào hứng trong mỗi lần tập trung mổ lợn nhựa tiết kiệm

Phụ nữ xã Khoan Dụ (Lạc Thuỷ) hào hứng trong mỗi lần tập trung mổ lợn nhựa tiết kiệm

(HBĐT) - Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội phụ nữ huyện Lạc Thuỷ đã chọn Hội Phụ nữ xã Khoan Dụ để xây dựng điểm mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện đã tạo được sức lan toản sâu rộng và sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào, được 100% cán bộ, hội viên đồng tình hưởng ứng.

 

Khoan Dụ có địa bàn nằm ven bờ sông Bôi, thường xuyên bị lũ lụt ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cán bộ, hội viên. Bởi vậy, những ngày đầu triển khai cuộc vận động cũng gặp không ít khó khăn, nhiều hội viên mang ý nghĩ mình còn nghèo làm sao có thể tiết kiệm để giúp đỡ người khác… Nhưng nhờ sự vận động, thuyết phục có lý, có tình của cán bộ hội cơ sở với những lời lẽ nhẹ nhàng: “Mình tiết kiệm theo tấm gương của Bác Hồ, trước hết là có nguồn tích luỹ cho gia đình để có thể chi phí khi gặp khó khăn hoạn nạn và sau đó là thể hiện tinh thần tương thân tương ái bằng cách giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…”. Cùng với tuyên truyền, vận động, hội Phụ nữ xã trích quỹ để mua cho mỗi gia đình hội viên một con lợn nhựa tiết kiệm để tạo nguồn động viên, khích lệ. Từ đó, mỗi hội viên đã tự xây dựng cho mình kế hoạch tiết kiệm cụ thể như: mỗi tháng gia đình tiết kiệm từ 3-5 số điện, mỗi ngày tiết kiệm từ 1.000-2.000 đồng trong chi tiêu, hay dành ra một khoản tiền nhất định khi xuất chuồng lứa lợn…

 

Nhân dịp kỷ  niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3/ 2009, Hội phụ nữ xã đã tổ chức đợt “ mổ lợn tiết kiệm” đầu tiên trong toàn xã. Trong đợt “kiểm tra tài khoản” lần này toàn xã thu được trên 63 triệu đồng, trong đó 7 con lợn nhựa  của 7 chi hội đã đóng góp được số tiền trên 46,8 triệu đồng. Qua thống kê cho thấy, số tiền tiết kiệm của các chi hội còn có sự chênh lệnh khá lớn cụ thể như : chi hội Rộc Trụ tiết kiệm được trên 11,8 triệu đồng; chi hội Liên Hồng II thu được 10,5 triệu đồng; chi hội Liên Hồng I tiết kiệm được trên 9,5 triệu đồng, tuy nhiên cũng có những chi hội tiết kiệm được số tiền khiêm tốn như: chi hội trường Mầm non trên 1,7 triệu đồng; chi hội thôn Rộc Trụ 2 trên 1,8 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay trong ngày diễn ra hoạt động mổ lợn tiết kiệm đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi và khí thế thi đua sôi nổi được duy trì đến sau này. Số tiền mà chị em quyên góp được, Hội Phụ nữ xã đã trích trên 1,5 triệu đồng để giúp đỡ 3 chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 1,6 triệu đồng cho 2 hội viên vay không lấy lãi để phát triển chăn nuôi.

 

Tuy số tiền mà mỗi hội viên tiết kiệm được không nhiều, nhưng việc làm này đã mang một ý nghĩa thiết thực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Bởi vậy, cũng từ tháng 3/2009 mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” đã được triển khai rộng khắp đến từng chi hội và từng hội viên. Đến nay hầu hết cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn xã đều nuôi một con lợn nhựa tiết kiệm. Hoạt động tiết kiệm cũng được thực hiện dưới nhiều hình thức như: tiết kiệm tiền, tiết kiệm gạo, tiết kiệm điện…

 

Tính đến tháng 5/2010, sau 3 lần tổ chức mở ống tiết kiệm (gồm lợn nhựa tiết kiệm của tập thể và cá nhân), số tiền tiết kiệm được đã lên tới trên 294 triệu đồng, 237kg gạo và 19.184 số điện thắp sáng. Số tiền mà chị em tích luỹ được lại được chị em đầu tư tái sản xuất hoặc mua sắm các tiện nghi phục vụ cho sinh hoạt trong gia đình, nuôi con ăn học. Riêng với số tiền tiết kiệm của các chi hội, Hội phụ nữ xã đã trích 6 triệu đồng, 97 kg gạo ủng hộ, giúp đỡ 8 hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, trích 40 triệu đồng cho 20 hội viên nghèo vay không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình. 

 

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với mô hình “nuôi lợn nhựa tiết kiệm” Hội Phụ nữ xã Khoan Dụ đã từng bước nâng cao chất lượng phong trào hội và chất lượng hoạt động cộng đồng. Tạo được niềm vui sống và giúp chị em khẳng định được niềm tin với tổ chức hội và với chính bản thân mình, vượt lên mọi khó khăn để xứng đáng là những người phụ nữ mới, trong thời đại mới.

 

                                                                                   

                                                                                         Thuý Hằng

 

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục