ĐVTN TP Hòa Bình quyên góp tặng nhà nhân ái cho thanh niên nghèo xã Sủ Ngòi

ĐVTN TP Hòa Bình quyên góp tặng nhà nhân ái cho thanh niên nghèo xã Sủ Ngòi

(HBĐT) - Phong trào thanh niên được triển khai đồng bộ, thiết thực bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các hoạt động thi đua học tập, lao động, tham gia phát triển KT – XH, giữ gìn an ninh trật tự được phối hợp triển khai có hiệu quả.

 

Phong trào xung kích phát triển KT – XH, bảo vệ tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp được các cấp bộ Đoàn chú trọng, cụ thể hóa bằng nhiều cách làm sáng tạo, dần đi vào chiều sâu, thu hút được ĐVTN tham gia ủng hộ. Đó là đánh giá chung của đồng chí Quách Thế Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đối với phong trào thanh niên trong thời gian vừa qua.

 

Chương trình công tác đoàn và phong trào TTN năm nay có chủ đề “Công trình thanh niên”. Để thực hiện có hiệu quả chủ đề này, BCH Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch hoạt động chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chủ động tổ chức thực hiện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể gắn với các phong trào lao động sáng tạo phát triển KT – XH, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn ANCT, TTATXH và giúp thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần… Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn, Hội LHTN trong tỉnh đã đẩy mạnh triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp” trong các đối tượng thanh niên”. Tổ chức các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển kinh tế, vay vốn XĐGN, phát triển nông nghiệp nông thôn. Các cơ sở Đoàn đã tư vấn cho thanh niên lập dự án vay vốn phát triển kinh tế từ NHCSXH với tổng nguồn vốn gần 200 tỷ đồng. Tổ chức 19 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng hướng nghiệp, giải quyết việc làm; 14 hội chợ việc làm, tư vấn nghề nghiệp và sàn giao dịch việc làm cho trên 10.000 ĐVTN tham gia. Các cấp bộ Đoàn cũng đã tổ chức 32 buổi tư vấn vay vốn, nâng cao nghiệp vụ quản lý vốn và tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho hơn 7.500 ĐVTN.

 

Bên cạnh đó, phần lớn ĐVTN trong tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở mang ngành nghề, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn và chủ động tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội thông qua việc huy động ĐVTN tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn bằng các hoạt động đóng góp ngày công lao động làm đường GTNT, nạo vét kênh mương nội đồng; xây dựng trường học, nhà văn hóa, sân chơi, bãi tập cho nhân dân. Đồng thời, từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng qùa cho gia đình chính sách, cựu TNXP với trị giá trên 90 triệu đồng; quyên góp tặng 1.200 xuất quà, 16 xe đạp, hàng trăm cặp sách cho các em học sinh nghèo vượt khó, học sinh vùng sâu, vùng xa. Thông qua chương trình “tình nguyện mùa đông”, ĐVTN trong tỉnh đã quyên góp khởi công xây dựng 8 nhà nhân ái cho thanh niên nghèo tại các huyện Cao Phong, Lạc Thủy, Thành phố Hòa Bình.

 

Thực hiện phong trào “Thanh niên hành động vì môi trường”, phần lớn các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã có việc làm thiết thực để hưởng ứng với sự tham gia của trên 27.000 ĐVTN. Qua đó, toàn tỉnh đã tổ chức được 4 lớp tập huấn về bảo vệ môi trường, nguồn nước cho 228 ĐVTN. Thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội, CLB đã tổ chức trên 100 buổi tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương kết hợp với dọn vệ sinh khu vực bờ sông, bờ suối, làm sạch lòng sông, lòng suối, phát quang bụi rậm, thu gom trên 35 tấn rác thải tại các điểm công cộng, trồng 25.000 cây xanh các loại và xây mới 49 nhà tiêu hợp vệ sinh trị giá trên 90 triệu đồng giúp đỡ các gia đình nghèo.

 

Từ các hoạt động tham gia phát triển KT – XH, 6 tháng đầu năm nay, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã huy động 60.500 lượt ĐVTN tham gia đảm nhận và hoàn thành trên 500 công trình, phần việc thanh niên, trị giá trên 1 tỉ đồng, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

 

 

                                                                           Thu Hiền

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục