Các đại biểu quốc tế bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN AMM43 và các hội nghị liên quan vừa bế mạc tại Hà Nội ngày 23/7 đều nhấn mạnh đóng góp của Việt Nam trong tiến trình hợp tác ASEAN, đưa hợp tác khu vực lên tầm cao mới.

Theo đánh giá của các đại biểu, Việt Nam đã làm tốt vai trò của nước chủ nhà, tổ chức thành công các hội nghị ASEAN, các diễn đàn song phương và đa phương, góp phần đẩy mạnh sự gắn kết của ASEAN với châu Á nói riêng, các cường quốc trên thế giới nói chung.

Theo Bà Latha Reddy, Trưởng Nhóm quan chức cấp cao (SOM) Ấn Độ, trưởng SOM Ấn Độ, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị đối tác, đã và đang tạo ra nhiều cơ hội đối thoại mở thúc đẩy sự phát triển không chỉ của khu vực ASEAN mà còn cả khu vực châu Á, trong đó có Ấn Độ. Và những cơ hội này có sự đóng góp không nhỏ của nước chủ nhà Việt nam.

“Tất cả các nước chúng ta đều đang phát triển. Ấn Độ không phải là một phần của ASEAN, mà là đối tác của ASEAN. Ấn Độ có thể phát triển nhanh hơn nhưng vẫn còn nhiều điều có thể chia sẻ với nhau để làm thế nào người dân có mức sống tốt, giảm nghèo và khuyến khích sự phát triển khoa học-công nghệ. ASEAN-Ấn Độ, diễn đàn Đông Á giúp chúng ta xác định những cách làm tốt nhất và chia sẻ kinh nghiệm. Những cơ chế mở này một phần có sự đóng góp của nước chủ nhà Việt Nam,” bà Lathat Reddy nói.

Chia sẻ quan điểm này, trong buổi họp báo ngày 23/7, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng ASEAN là khu vực có vai trò quan trọng và với vai trò là chủ tịch ASEAN, Việt Nam ngày càng quan trọng trên thế giới.

Trong bài phát biểu của mình tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN-Mỹ, bà Hillary Clinton nói: “Tổng thống Obama và tôi đều nhất trí rằng tương lai của Mỹ gắn bó mật thiết với châu Á-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ là quốc gia châu Á-Thái Bình Dương và chúng tôi cam kết là một đối tác tích cực với các nước ASEAN và với tất cả các bạn. Đó sẽ là mối quan hệ đối tác trong tin cậy. Tôi muốn cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã tổ chức sự kiện này. Và đó là lý do chúng tôi có mặt ở tại hội nghị lần này.”

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada Lawrance Cannon nhấn mạnh, Canada luôn thúc đẩy các mối quan hệ thương mại, chính trị ở Đông Nam Á. Canada mong muốn hợp tác chặt chẽ với ASEAN, trên cơ sở hai bên cùng có lợi trên các lĩnh vực y tế, an ninh, đối thoại. “Chúng tôi đang hướng về phía trước để tăng cường quan hệ và hợp tác với ASEAN, với Việt Nam,” ông nói.

Bên lề các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa cho biết ông tin tưởng Việt Nam sẽ đưa hợp tác ASEAN lên tầm cao mới. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa đánh giá, sau 15 năm gia nhập ASEAN, Việt Nam đã giữ một vai trò to lớn trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN.

“Việt Nam đang làm tốt nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN của mình. Năm tới, chúng tôi sẽ tiếp quản chức Chủ tịch ASEAN từ Việt Nam, do đó chúng tôi đã trao đổi với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm để học hỏi kinh nghiệm. Vai trò chủ tịch ASEAN đang được Việt Nam thực hiện rất tốt.”

Ngay khi đến Việt Nam tham dự các hội nghị bộ trưởng ASEAN, Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan đã trả lời báo chí Việt Nam. Ông nói: “Mọi con mắt đang hướng về Hà Nội vì ASEAN đang ở đây và các nước lớn cũng có đại diện ở đây để thảo luận với ASEAN mà Việt Nam đang là nước Chủ tịch.”

Với sự tích cực của mình, Việt Nam sẽ góp phần đưa ASEAN lên một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự bền vững, hợp tác và đa dạng, ông nhấn mạnh./.

                                                                                        Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục