Trở về với đời thường, nhiều CCB huyện Kim Bôi đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi

Trở về với đời thường, nhiều CCB huyện Kim Bôi đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi

(HBĐT) - Hội CCB huyện Kim Bôi hiện có 6.151 hội viên, sinh hoạt ở 40 cơ sở hội. Nhiều năm qua, Hội CCB huyện được đánh giá là đơn vị có phong trào mạnh và bền vững. Theo ông Bùi Văn Tần, Chủ tịch Hội CCB huyện kết quả đó có được là nhờ ý thức, trách nhiệm và lòng nhiệt tình của mỗi cán bộ, hội viên để xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

 

Trong mỗi buổi sinh hoạt hội, các chi, tổ hội luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát huy truyền thống anh " Bộ đội cụ Hồ" để vượt qua mọi khó khăn xây dựng cuộc sống mới. Hưởng ứng phong trào thi đua do tổ chức Hội phát động, mỗi hội viên đều có ý thức rèn luyện, phấn đấu để vươn lên nhất là các hoạt động phát triển kinh tế gia đình, xóa đói - giảm nghèo, làm giàu hợp pháp. Để hỗ trợ hội viên khó khăn, Hội CCB huyện đã xây dựng quỹ "thắm tình đồng đội" với số tiền 1.245 triệu đồng cho 868 hội viên vay. Ngoài ra, Hội còn tín chấp cho các gia đình hội viên nghèo vay 27.855 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách - xã hội. Được sự động viên, tạo điều kiện về nguồn vốn, các hội viên đã tích cực học hỏi, phát huy sự năng động sáng tạo trong lĩnh vực mới của cuộc sống đời thường - phát triển kinh tế nâng cao mức sống. Từ phong trào thi đua xóa đói - giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã xuất nhiều mô hình điển hình như: mô hình trồng mướp đắng, bí đỏ, dưa chuột, trồng mây, bưởi diễn, chăn nuôi nhím, lợn cỏ của Hội CCB xã Bắc Sơn; mô hình trồng đậu tương, mướp đắng, bí đỏ, cam, trám sấu, luồng keo và nuôi lợn cỏ của hội CCB xã Đú Sáng; mô hình nuôi  cá, trồng mướp đắng, bí đỏ, bí đao, cam của Hội CCB xã Nam Thượng; mô hình nuôi lợn cỏ, trâu, bò, trồng rừng của Hội CCB xã Nuông Dăm... Trong phong trào chung ấy đã có nhiều điển hình cá nhân như các hội viên: Bùi Văn Chuyển thôn Dăm Thượng xã Nuông Dăm, làm giàu nhờ trồng rừng; Bạch Công Nhi xã Bắc Sơn chăn nuôi nhím, lợn cỏ, cá và trồng cây ăn quả; anh Bùi Văn Binh, hội viên xóm Bái Mu, xã Kim Truy chăn nuôi lợn gà; anh Hà Viết Công thôn Bãi Xe, xã Nam Thượng trồng mướp  đắng, bí đỏ, bí đao; anh Nguyễn Văn Dương thôn Mỵ Thanh xã Mỵ Hòa trồng nấm Sò, nấm Linh Chi, trừ chi phí, mỗi năm cho thu khoảng 350 triệu đồng... Đó là những gương mặt tiêu biểu trong số 237 hội viên làm kinh tế giỏi của Hội CCB huyện Kim Bôi.  Trong số những hội viên Hội CCB huyện có người rời quân ngũ đã 20-30 năm, nhưng có người mới chỉ được thử sức trong cuộc sống đời thường 3-5 năm, tuy nhiên đã trải qua quân ngũ, dù ở thời đại nào những người lính vẫn phát huy được những phẩm chất tốt đẹp của  anh "bộ đội cụ Hồ". Thi đua làm kinh tế giỏi để chăm lo cho cuộc sống gia đình, các hội viên CCB các hội viên CCB không quên trách nhiệm, nghĩa vụ với cộng đồng xã hội. 5 năm qua, các hội viên CCB trong huyện đã tập trung làm được nhiều công việc có ý nghĩa như: Hội CCB xã Nam Thượng tham gia làm 2 km đường đi đến xóm Nước Ruộng (xóm đặc biệt khó khănx); Hội CCB xã Mỵ Hòa làm 3k đường liên thôn; hội CCB xã Nuông Dăm đào đắp 1km đường vào thôn Suối Lội; hội CCB các xã Thượng Tiến, Nam Thượng, Lập Chiệng nhận bảo vệ rừng phòng hộ đảm bảo an toàn không để lâm tặc phá hoại...

 

Nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống đời thường hàng năm có 98% hội viên được công nhân đạt danh hiệu CCB gương mẫu; 95% hộ gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Điều đáng ghi nhận là có rất nhiều hội viên CCB được Đảng chính quyền và nhân dân tín nhiệm bầu vào vác cương vị lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể ở từ xã đến khu dân cư. Hầu hết các hội viên khi được giao nhiệm vụ đều hoàn thành tốt, xứng danh anh "Bộ đội cụ Hồ".

 

                                                                          Thúy Hằng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục