Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng

Việc đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 31 (AIPA-31) tại Hà Nội từ ngày 19-25/9 tới là sự kiện đối ngoại quan trọng nhất trong nhiệm kỳ Quốc hội Việt Nam làm Chủ tịch AIPA và là trọng tâm hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm 2010.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đồng AIPA-31, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại Đại hội đồng AIPA-31 nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp ngày 29/7 của Ban tổ chức AIPA-31.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại hội đồng AIPA-31 cùng với các hoạt động trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN là dịp để Việt Nam khẳng định vị thế của một thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong Cộng đồng ASEAN.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong vai trò nước chủ nhà, Quốc hội Việt Nam cần đưa ra được các sáng kiến thiết thực, các biện pháp giải quyết những khó khăn, thách thức, góp phần cùng ASEAN thúc đẩy việc thực hiện Hiến chương ASEAN và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Việc tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA-31 sẽ góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, khẳng định sự tích cực chủ động hội nhập khu vực, nâng cao uy tín, vị thế của Quốc hội Việt Nam nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Với tư cách là Chủ tịch AIPA và nước chủ nhà của Đại hội đồng AIPA-31, Quốc hội Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, điều hành các phiên họp toàn thể, phiên họp ủy ban và các phiên đối thoại với quan sát viên tại Đại hội đồng, đồng thời tham gia các cuộc họp như các đoàn khác tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội, thành viên đoàn Quốc hội Việt Nam cần phát huy tinh thần chủ động, tích cực tham gia các hoạt động tại Đại hội đồng.

Các bộ, ngành liên quan tăng cường phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị cả về nội dung, lễ tân hậu cần, an ninh, tuyên truyền... để tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA-31, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè khu vực và quốc tế.

Trong nhiệm kỳ Chủ tịch AIPA-31, đến nay Quốc hội Việt Nam đã lần lượt tổ chức và chủ trì thành công nhiều hội nghị quan trọng như Hội nghị chuyên đề của nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA) về vai trò của nữ nghị sĩ trong xây dựng pháp luật, Hội nghị Ủy ban điều tra thực trạng của AIPA nhằm đấu tranh chống hiểm họa ma túy (AIFOCOM), Hội nghị chuyên đề của AIPA về hậu khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới và phát triển bền vững và đã kiện toàn Ban thư ký AIPA.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA-31 gồm 40 đại biểu, do Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm trưởng đoàn.

Tại cuộc họp của Ban tổ chức, các đại biểu đã nghe giới thiệu về những vấn đề nổi bật được quan tâm qua các kỳ Đại hội đồng AIPA; kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN 16, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 43 và các vấn đề đang được quan tâm; một số vấn đề về lễ tân và kinh nghiệm tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN; đặc điểm văn hóa, tôn giáo của các quốc gia thành viên ASEAN/AIPA.

Đại diện các bộ, ngành, cơ quan hữu quan báo cáo tình hình chuẩn bị mọi mặt và các công tác chính cần triển khai từ nay đến Đại hội đồng AIPA-31./.

                                                                                 Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục