Xã Địch Giáo quan tâm, chăm sóc sức khỏe các gia đình chính sách.

Xã Địch Giáo quan tâm, chăm sóc sức khỏe các gia đình chính sách.

(HBĐT) - Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tranh thủ các nguồn lực, phát huy nội lực, duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững theo hướng giữ vững phát triển kinh tế nông – lâm – ngư nghiệp, tạo bước đột phá trong lĩnh vực TTCN, xây dựng, dịch vụ nhằm giải quyết việc làm, XĐGN, góp phần phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ ANCT, TTATXH… Đó là mục tiêu Đảng bộ xã Địch Giáo đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo địa phương thực hiện để đưa nơi đây trở thành một xã phát triển toàn diện của vùng Mường Bi Tân Lạc.

 

Ông Bùi Văn Đình, Phó Bí thư Đảng ủy xã Địch Giáo chia sẻ: “Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức do thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả thị trường luôn biến động, dịch bệnh phát sinh trên cây trồng, vật nuôi đã ảnh hưởng trực tiếp đến lao động sản xuất và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, Đảng bộ và nhân dân trong xã luôn cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn, trở ngại đã cơ bản thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra. Qua đó, bộ mặt nông thôn của xã có bước đổi mới đáng kể, đời sống của nhân dân ngày một cải thiện.”

 

Để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng ủy xã Địch Giáo luôn coi trọng tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên thành kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với thực tế của địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã ban hành được 3 chỉ thị, 44 nghị quyết lãnh đạo địa phương phát triển KT – XH, giữ vững QP – AN. Việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, sát thực với điều kiện của cơ sở, vì vậy đã được cán bộ, nhân dân đồng tình ủng hộ.

 

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Đảng ủy xã Địch Giáo đã cụ thể hóa các Nghị quyết của Huyện ủy Tân Lạc về phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp, đẩy mạnh sản xuất vụ đông và Nghị quyết về chăn nuôi trâu, bò hàng hóa thành chương trình hành động lãnh đạo nhân dân nâng cao hiệu quả sản xuất, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chủ lực, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị. Hiện tại, toàn xã có tổng diện tích gieo trồng gần 580 ha, trong đó phần lớn diện tích cấy lúa, trồng ngô đã sử dụng giống lai, canh tác được áp dụng đúng quy trình kỹ thuật đã cho năng suất bình quân đạt 48,8 tạ/ha. Dưới sự định hướng của Đảng ủy, chính quyền xã, cán bộ, nhân dân các xóm đã năng động tìm kiếm thị trường tiêu thụ, chuyển đổi ruộng một vụ, đất bãi, vườn tạp sang trồng các loại cây có giá trị hàng hóa như bầu, dưa, mướp đắng lấy hạt…  Ruộng 2 vụ được thâm canh thêm vụ đông bằng trồng rau sạch, đậu các loại đã nâng cao hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác. Theo đó đã đưa sản lượng lương thực cây có hạt bình quân của xã đạt trên 2.198,2 tấn, bình quân lương thực đạt 563 kg/người/năm. Cùng với trồng trọt, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo, vận động các hộ gia đình tích cực áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi, kết hợp với phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản. Đến hết năm 2009, toàn xã phát triển đàn trâu, bò gần 700 con, đàn lợn gần 2.900 con và đàn gia cầm trên 32.000 con.

 

Nét mới trong phát triển kinh tế xã Địch Giáo nhiệm kỳ qua là Đảng bộ xã đã coi trọng và tập trung lãnh đạo địa phương đẩy mạnh sản xuất lâm nghiệp, TTCN bằng việc đã đưa vào chỉ tiêu nghị quyết hàng năm của Đảng ủy xã cũng như các chi bộ nông thôn. Qua đó, xã đã duy trì tốt nhiệm vụ trồng, quản lý bảo vệ rừng, không để xảy ra buôn bán, khai thác lâm sản trái phép. Hiện tại, độ che phủ rừng của xã đạt 65%, tăng 10% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Cùng với đó, nhân dân đã tận dụng tiềm năng đất đai, tài nguyên và nguồn lao động tại chỗ mở mang các ngành nghề sản xuất gạch, khai thác đá, cát, sỏi và các loại hình kinh doanh, dịch vụ như chế biến nông, lâm sản, cung ứng hàng hóa, thu mua nông sản. Năm qua, giá trị thu nhập từ các ngành nghề của xã đã tăng lên trên 8,7 tỉ đồng, chiếm 36,82% cơ cấu kinh tế, tăng 22,7% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội.

 

Từ bước khởi sắc trong phát triển các ngành nghề đã nâng mức tăng trưởng kinh tế bình quân xã Địch Giáo trong 5 năm qua đạt 12,28%, thu nhập bình quân đạt 6,36 triệu đồng/người/năm (đạt 119,8% so với chỉ tiêu nghị quyết). Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 38,9% (năm 2005) xuống còn 13,41% (năm 2009). Kết quả phát triển kinh tế đã góp pần quan trọng giúp Đảng bộ xã Địch Giáo có 11/18 chi bộ đạt tiêu chuẩn TSVM, trong đó có 4 chi bộ đạt TSVM tiêu biểu, không có chi bộ yếu kém.

 

                                                                                  Thu Hiền

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục