Trên cơ sở thành công của hội thảo quốc tế Việt Nam - Châu Phi lần 1 và những thành tựu hợp tác hai bên đã đạt được trong thời gian vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã quyết định tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam - Châu Phi lần 2 tại Hà Nội, từ ngày 17 đến ngày 19/8/2010.

 

Với chủ đề “Việt Nam - Châu Phi: Hợp tác cùng phát triển bền vững”, Hội thảo lần 2 được tổ chức nhằm tiếp tục phát triển cơ chế đối thoại thường xuyên giữa Việt Nam và châu Phi. Đây là dịp tổng kết, đánh giá thực trạng hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua và trao đổi kinh nghiệm, xây dựng chính sách nhằm tìm các biện pháp tạo đột phá để đưa hợp tác Việt Nam-Châu Phi phát triển bền vững, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Cho đến nay, có 31 đoàn khách quốc tế đã khẳng định tham dự Hội nghị, trong đó có Bộ trưởng Phụ trách các vấn đề Bắc Phi và Châu Phi Algeria; Bộ trưởng Ngoại giao Burkina Faso, Bộ trưởng Ngoại giao Seychelles, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Angola, Bộ trưởng Nông nghiệp-Chăn nuôi Rwanda; Bộ trưởng Thủy sản Namibia; Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Công thương và Bộ trưởng Nông nghiệp CH Trung Phi...; đại diện các Tổ chức quốc tế, các nước có dự án hợp tác 3, 4 bên với Việt Nam và Châu Phi (Pháp, Nam Phi...); nhiều học giả, nhà nghiên cứu về Châu Phi và đại diện các doanh nghiệp Châu Phi... Lãnh đạo Việt Nam sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Nhiều lãnh đạo Bộ, ngành và các địa phương của Việt Nam cũng sẽ tham gia hội thảo.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận về quan hệ hợp tác đa ngành, đa lĩnh vực Việt Nam - Châu Phi, trong đó an ninh lương thực, hợp tác nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo; hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi và phát triển kinh tế sẽ là những nội dung chủ đạo. Bên lề Hội thảo, các đại biểu quốc tế sẽ tham quan một số đơn vị sản xuất tiêu biểu chuyên sản xuất những mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu sang Châu Phi như các cơ sở trồng trọt chăn nuôi, các cơ sở sản xuất máy kéo nông nghiệp, dây và cáp điện, thiết bị điện gia dụng, dệt may...

Năm 2003, lần đầu tiên Hội thảo quốc tế Việt Nam - Châu Phi đã được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề "Việt Nam - Châu Phi: Những cơ hội hợp tác và phát triển trong thế kỷ XXI”. Hội thảo có sự tham dự của 84 đại biểu quốc tế đến từ 23 nước Châu Phi, 10 tổ chức quốc tế và khoảng 300 đại biểu từ các Bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam có hợp tác với Châu Phi. Sáng kiến tổ chức Hội thảo của Việt Nam nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các đại biểu quốc tế vì đã tạo ra cơ chế đối thoại hợp tác chặt chẽ, toàn diện giữa hai bên. Đây cũng là một trong 5 sáng kiến được đánh giá cao trong Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao Á - Phi lần 2, tổ chức tại Indonesia năm 2005 và được coi như một điển hình hợp tác Nam-Nam, hỗ trợ cho hợp tác Bắc - Nam và phát triển song song hai hình thức hợp tác này. Các đại biểu đặc biệt ca ngợi thành công của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, coi đây là trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam và Châu Phi trong thời gian tới./.

                                                                                    Theo ĐCSVN

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục