Chiều 23-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Ðức Minh, nhân dịp Bộ trưởng và đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vui mừng cho biết, quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp và mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi nước. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với Trung Quốc tiếp tục đưa quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước phát triển cao hơn. Thủ tướng cho biết, thời gian qua, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Trung Quốc năm 2009 đạt 20 tỷ USD, bảy tháng đầu năm 2010 đã đạt 13 tỷ USD và triển vọng cả năm có thể đạt tới 25 tỷ USD. Kết quả hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác chung trên các mặt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thủ tướng nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn; vì vậy hai bên cần cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư.


Bộ trưởng Trần Ðức Minh bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Trung Quốc tìm kiếm cơ hội hợp tác và xúc tiến các hoạt động hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực tại Việt Nam. Bộ trưởng Trần Ðức Minh cũng hy vọng, trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010, Việt Nam sẽ ủng hộ và hỗ trợ Trung Quốc mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực với các nước trong khối ASEAN, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư.


* Sáng 23-8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng đã hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Ðức Minh về các vấn đề hợp tác kinh tế, thương mại song phương cũng như trong các diễn đàn kinh tế đa phương và khu vực.


Hai Bộ trưởng đã thông báo về tình hình kinh tế, xã hội của mỗi nước, đồng thời điểm lại tình hình phát triển hợp tác giao thương giữa hai nước trong thời gian qua. Về hợp tác thương mại, hai bên ghi nhận tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng. Kim ngạch thương mại hai nước năm 2009 đã vượt mức 20 tỷ USD. Trong bảy tháng qua, kim ngạch thương mại hai nước đã đạt hơn 13 tỷ USD và hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc có cơ sở hoàn thành mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD trong năm 2010.


Hai bên thống nhất khuyến khích chính quyền địa phương các tỉnh biên giới hai nước tiếp tục phối hợp, trao đổi giao lưu trong khuôn khổ pháp luật và chính sách hiện hành của mỗi nước; tăng cường hợp tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo đảm mậu dịch biên giới hai nước phát triển lành mạnh, ổn định. Hai bên sẽ tích cực hợp tác hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi về các Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới, nhất là đối với Khu Ðồng Ðăng - Bằng Tường. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đề nghị phía Trung Quốc khuyến khích các doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng từ Việt Nam mà thị trường Trung Quốc có nhu cầu cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.


Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác xúc tiến thương mại, phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động liên quan nhân "Năm hữu nghị Việt Trung 2010", đồng thời thống nhất ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương. Phía Trung Quốc bày tỏ ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tọa các Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế trong khuôn khổ năm ASEAN 2010 và ủng hộ Việt Nam tham gia Diễn đàn G20 với tư cách Chủ tịch ASEAN.


Ðối với hợp tác công nghiệp, Việt Nam đề nghị Trung Quốc khuyến khích các doanh nghiệp lớn, có thực lực và uy tín đầu tư vào Việt Nam. Phía Trung Quốc cho biết, sẽ sớm thông qua khoản vay vốn ưu đãi cho Việt Nam để triển khai xây dựng một số dự án công nghiệp lớn như Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.
 
 
                                                                                          Theo ND

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục