ĐVTN tích cực học nghề để lập nghiệp

ĐVTN tích cực học nghề để lập nghiệp

(HBĐT) - Thực hiện phong trào “5 xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ tổ quốc”, trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều biện pháp phù hợp, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.      

 

Trong xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế- xã hội, các cấp bộ Đoàn, Hội tập trung chỉ đạo và đẩy mạnh triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “ Bốn mới” trong các đối tượng thanh niên. Chỉ đạo xây dựng và triển khai các hình thức hỗ trợ thanh niên học văn hoá, học nghề thủ công, học tập trao đổi kinh nghiệm công tác, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ. Tổ chức các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển kinh tế, vay vốn xoá đói, giảm nghèo lập nghiệp, các hoạt động phát triển nông nghiệp nông thôn, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo… Các cơ sở Đoàn đã thực hiện 1.038 công trình, phần việc thanh niên, trị giá trên 3 tỷ đồng thu hút 123.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia;. Hướng dẫn, tư vấn cho thanh niên lập dự án vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội phát triển kinh kế, mở rộng quy mô trang trại, vườn, rừng với tổng nguồn vốn Đoàn thanh niên quản lý trên 190 tỷ đồng.

Thực hiện nhiệm vụ xung kích, tình nguyện vì  cuộc sống cộng đồng, bên cạnh tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo đổi mới việc triển khai thực hiện Tháng thanh niên, Chiến dịch Hè với các chương trình cụ thể theo chỉ đạo của Trung ương… Hàng năm, 100% cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức ra quân Tháng Thanh niên, Chiến dịch Hè, đẩy mạnh các hoạt động vì an sinh xã hội, tiêu biểu như đã thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn với 212 xuất quà trị giá trên 100 triệu đồng, đóng góp 10.200 ngày công lao động vào các hoạt động tu sửa nhà, trồng vườn cây tình nghĩa, xây dựng 24 nhà nhân ái trị giá trên 250 triệu đồng. Tổ chức 15 đợt khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn cho trên 3.000 người trị giá 115 triệu đồng; Thành lập 03 đội “Thanh niên tình nguyện xanh”; tổ chức 135 đợt tuyên truyền về bảo vệ môi trường, nguồn nước; tổ chức hoạt động bảo vệ dòng sông quê hương bằng việc dọn vệ sinh khu vực bờ sông, suối, phát quang bụi dậm, thu gom trên 100 tấn rác thải tại các điểm công cộng, trồng trên 30.000 cây xanh các loại; di dời chuồng trâu, bò ra khỏi gầm sàn, làm mới trên 100 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh.

Xung kích bảo vệ Tổ  quốc, giữ gìn an ninh chính trị  và trật tự an toàn xã  hội,  các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã tổ chức cho ĐVTN tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, xung kích tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng (tỷ lệ đảng viên tăng dần hàng năm); các hoạt động vì nghĩa tình biên giới, hải đảo gắn với kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống bộ đội Biên phòng; Duy trì tốt hoạt động của 210 đội xung kích an ninh trên địa bàn toàn tỉnh, hướng dẫn thực hiện Luật ATGT tại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, cấp phát 12.000 tờ rơi, treo, dán 370 áp phích tuyên truyền về trật tự ATGT, phòng chống TNXH, 82 mô hình chi đoàn dân quân tự vệ được duy trì phát triển với 1.640 ĐVTN tham gia; Thành lập mới 01 mô hình can thiệp phòng chống ma túy.

Xung kích thực hiện cải cách hành chính, cán bộ, công nhân, viên chức trẻ thi đua lao động sáng tạo góp phần xây dựng mô hình “Công sở văn minh, sạch đẹp”, mô hình “Văn hoá doanh nghiệp”. Đã có 58 đề tài sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong cải cách hành chính, nhiều đoàn cơ sở đăng ký xây dựng mô hình  “Công sở văn minh, sạch đẹp”, “Văn hoá doanh nghiệp”. Xung kích trong hội nhập kinh tế  Quốc tế, các cấp bộ Đoàn, Hội tích cực trong việc cung cấp thông tin, tài liệu trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, thị trường nông sản, hàng hoá, thị trường lao động trong và ngoài nước cho cán bộ, ĐVTN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Trung tâm tư vấn và đào tạo kinh tế thương mại - Bộ Công thương tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế cho 120 cán bộ Đoàn chủ chốt trong toàn tỉnh; định hướng cho hoạt động của Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hoà Bình trong việc tăng cường quảng bá thương hiệu; doanh nhân trẻ tích cực học tập, nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp...    

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Võ Ngọc Kiên: Thông qua các hoạt động xung kích, đội ngũ cán bộ Đoàn năng động, sáng tạo, trong công tác chỉ đạo, tham mưu tích cực cho cấp uỷ, chính quyền, phát huy truyền thống đoàn kết, thế mạnh của thanh niên, khắc phục khó khăn, thử thách, nắm chắc thời cơ, chọn việc, chọn thời điểm để phát động phong trào; chăm lo, bồi dưỡng, bảo vệ quyền lợi và khơi dậy tính tích cực xã hội của thanh niên, phát huy nội lực từ cơ sở; gắn nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

 

                                                                                    Ngọc Vinh

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục