Chiều 26/8, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Phnôm Pênh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.

 

Ra đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Phnôm Pênh có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hoàng cung Campuchia Châuphia Vêang Công Xom On (Chaufea Veang Kong Som Ol), Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Hun Phany (Hul Phany), đại diện Bộ Ngoại giao Campuchia, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Ngô Anh Dũng, cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện bà con Việt kiều tại Campuchia. Sân bay quốc tế Phnôm Pênh rực rỡ cờ và hoa. Các bức ảnh cỡ lớn chân dung Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân, Quốc vương Nôrôđôm Xihamôni được treo trang trọng, phía dưới là khẩu hiệu “Tình đoàn kết hữu nghị Campuchia - Việt Nam muôn năm”.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện các cơ quan Việt Nam, bà con Việt kiều tại Campuchia.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những thành tích của Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm tốt và kịp thời công tác tham mưu, đóng góp quan trọng vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia. Đại sứ quán cũng làm tốt công tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia. Đối với bà con Việt kiều, Chủ tịch nước hoan nghênh cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia đã nỗ lực phấn đấu ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng và phát triển đất nước Campuchia cũng như góp phần củng cố, vun đắp tình hữu nghị, láng giềng giữa hai nước. Chủ tịch nước mong bà con luôn đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ, giúp nhau ổn định cuộc sống và hội nhập vào xã hội nước sở tại; gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Việt và luôn hướng về quê hương.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu bên cạnh nhiệm vụ đối ngoại về chính trị, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia cần tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng, phát triển toàn diện các mặt quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho Đại sứ quán, các cơ quan chức năng của Việt Nam phải chủ động đề xuất, kiến nghị với Nhà nước về hướng giải quyết những khía cạnh còn tồn tại trong quan hệ hai nước, đặc biệt là vấn đề địa vị pháp lý của người Việt Nam ở Campuchia. Chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống của bà con Việt kiều, Chủ tịch nước khẳng định xóa đói giảm nghèo, giải quyết công ăn việc làm cho người Việt Nam ở Campuchia cũng là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước, chứ không chỉ là vấn đề của riêng cộng đồng./

 

                                                                                  Theo ĐCSVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục