(HBĐT) - Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang", trong những năm qua, cùng với phụ nữ cả nước, nữ CNVCLĐ huyện Lạc Sơn đã có nhiều cố gắng, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đem lại hiệu quả thiết thực.

5 năm qua, Phong trào “Giỏi việc nước- đảm việc nhà” của huyện Lạc Sơn đã có nhiều khởi sắc, đội ngũ Nữ CNVCLĐ đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chị em đã có mặt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Trong phong trào “Giỏi việc nước”, ở mỗi lĩnh vực, mỗi cương vị công tác, các chị đều đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, gìn giữ và phát huy bản chất của người Phụ nữ Việt Nam cần cù chịu khó, kiên trì bền bỉ, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nữ CNVCLĐ thuộc Công đoàn các xã, thị trấn mới được thành lập và hoạt động từ năm 2007, nhưng các chị  đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhiều chị đã tham gia công tác Đảng, lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể. Trong lao động, các chị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiều chị đã có sáng kiến, áp dụng KHKT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, làm ra nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý đủ sức cạnh tranh được với thị trường góp phần nâng cao năng xuất, chất lượng, bảo đảm việc làm đời sống và thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Tuy mới thành lập, song nhiều Ban Nữ công cơ sở thuộc Công đoàn xã đã hoạt động có nề nếp như: tập thể nữ CNVCLĐ Công đoàn xã Xuất hóa, Công đoàn xã Văn nghĩa, Công đoàn xã Vũ Lâm. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, lực lượng nữ CNVCLĐ chiếm tỉ lệ 85% trong nữ CNVCLĐ toàn huyện, những năm qua, nữ cán bộ, giáo viên, công nhân viên đã hăng hái thi đua thực hiện phong trào “Giỏi việc trường - đảm việc nhà” gắn với các cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”. Hàng năm có từ 80-85% chị đạt danh hiệu lao động giỏi, trong đó có 39 chị  đảm nhận công tác quản lý, Bí thư chi bộ, 61 chị là Chủ tịch Công đoàn cơ sở, 526 chị có trình độ đại học và 832 chị là đảng viên. Thông qua phong trào thi đua đã có nhiều sáng kiến sáng tạo trong công tác quản lý và giảng dạy, làm đồ dùng học tập, tiêu biểu như chị Quách Thị Lệ, Hiệu trưởng trường THCS Mỹ Thành, chị Nguyễn Thị Lương, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng, Chị Mai Thị Hà, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Vụ Bản. Trong 5 năm đã có 57 chị đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, nhiều tập thể nữ tiêu biểu như tập thể nữ trường Mầm non Nhân Nghĩa, trường Tiểu học Chí Thiện, trường THCS Hương Nhượng. Trong lĩnh vực công tác Đảng, đoàn thể, quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp, các chị đã thi đua thực hiện phong trào xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”. Nhiều chị đã không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, đảm nhận những cương vị quan trọng trên nhiều lĩnh vực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Trong hoạt động đoàn thể, các chị luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng để có những ý kiến phản ánh với huyện và xây dựng những nội dung, chương trình công tác phù hợp, thiết thực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ, góp lên tiếng  nói của mình cho sự bình đẳng và phát triển của Phụ nữ. Nhiều chị đã đảm nhận chức vụ lãnh đạo ngành, đoàn thể, quản lý các phòng, ban nghiệp vụ, thể hiện được năng lực, uy tín và vị thế của mình trong cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu như chị Phạm Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện, chị Bùi Thị Sáu Chủ tịch HĐND xã Hương Nhượng, Chị Trần Thị Hồi Phó Chủ tịch UBND xã Văn Nghĩa. Có thể khẳng định kết quả đạt được của nữ CNVCLĐ trên lĩnh vực “Giỏi việc nước” đã có tác động sâu sắc đến tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế -  xã hội của huyện trong 5 năm qua. 

Trong phong trào “Đảm việc nhà”, mặc dù trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiều nữ CNLĐ việc làm không ổn định, thu nhập thấp nhưng các chị vẫn đảm đang thu vén gia đình, chăm sóc nuôi dạy con cái ngoan ngoãn, học giỏi. Từ công lao chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy bảo của các chị, toàn huyện đã có trên 2000 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, trong đó có trên 1.400 cháu đạt học sinh giỏi cấp huyện, 664 cháu đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, nhiều chị có 2 con thi đỗ đại học và các cháu đều là sinh viên giỏi của trường như chị Quách Thị Nhu, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn phòng giáo dục, chị Bùi Thị Nhân Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hương Nhượng.  

Trong gia đình, các chị đã chú trọng xây dựng mối quan hệ gia đình gắn bó, bình đẳng, nhiều chị dù ngoài xã hội đảm nhận cương vị lãnh đạo nhưng về gia đình các chị lại là dâu hiền, vợ đảm, là người mẹ mẫu mực cho các con noi theo. Qua tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước,  đảm việc nhà ” giai đoạn 2005- 2009, toàn huyện đã có 32 tập thể nữ và 752 chị được tặng giấy khen, bằng khen của Nhà nước, tổ chức công đoàn, ngành chuyên môn; đã có 217 chị được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp. Tại hội nghị tổng kết phong trào đã có 1 tập thể và 1 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen, 20 tập thể và 41 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen. Với những kết quả trên đã khẳng định rằng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là một phẩm chất cao đẹp mà đông đảo nữ CNVCLĐ đã và đang ra sức phấn đấu thực hiện, các nội dung của phong trào thực sự là một tiêu chí lớn, một mục tiêu quan trọng để các chị phát huy phẩm chất, năng lực và khẳng định mình trong gia đình và xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

 

                                                                                   Minh Tuấn

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục