Bí xanh là một trong những loại cây có giá trị kinh tế, mang lại thu nhập cho người dân xã Nam Thượng

Bí xanh là một trong những loại cây có giá trị kinh tế, mang lại thu nhập cho người dân xã Nam Thượng

(HBĐT) - Trong những năm qua, bộ mặt KT-XH xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi có nhiều đổi thay tích cực, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đáng kể theo hướng giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, phát triển TTCN, xây dựng cơ bản và các ngành sản xuất, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được cải thiện và nâng lên.

 

Trong giai đoạn 2005-2010, kinh tế liên tục phát triển ở mức 10,12%, bình quân thu nhập đầu người đạt 7,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ ngèo giảm còn 17,8%. Xã đã xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, giữ vững đạt chuẩn giáo dục phổ cập THCS. Phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân hưởng ứng tích cực đã tạo động lực phát triển KT-XH trên địa bàn. 

 

"Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”. Lời dạy của Bác đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Thượng cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực. Phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi trên tất cả các mặt đời sống kinh tế, xã hội. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông dân thi đua thực hiện có hiệu quả phong trào thâm canh tăng vụ, áp dụng KH-KT tiến bộ, đưa các loại giống mới năng suất cao vào sản xuất. Năng suất lúa tăng từ 40 tạ/ha tăng lên 50 tạ/ha. Các giống ngô lai năng suất cao chiếm 100% diện tích, năng suất tăng từ 40 – 60 tạ/ha. Các loại cây trồng có giá trị kinh tế như mướp đắng, bí đỏ lấy hạt, bí xanh thương phẩm, dưa hấu, mía tím… được đưa vào trồng trên diện rộng. Đây cũng là những loại cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương,  hàng năm chiếm diện tích 30 – 40 ha/vụ, cho thu nhập bình quân từ 60 – 80 triệu đồng/ha/năm. Xã hiện duy trì câu lạc bộ khuyến nông tại thôn Nam Hạ, mỗi năm mở được từ 4 – 5 lớp chuyển giao KH-KT cho nông dân với hàng trăm lượt người tham gia. Nhiều mô hình chăn nuôi giỏi của nông dân trong xã xuất hiện, mô hình 2 lúa, 1 cá được nhiều hộ áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Hưởng ứng phong trào làm đường giao thông nông thôn, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng với sự hỗ trợ, đầu tư của các chương trình, dự án, nhân dân các thôn, xóm đã tích cực đóng góp ngày công, vật liệu cứng hóa đường giao thông. Hệ thống đường liên thôn thường xuyên được tu bổ, mở rộng tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân. Đến nay, 30% đường giao thông nông thôn toàn xã đã được bê tông hóa.

 

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, việc thực hiện các phong trào thi đua đã tạo chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục được xã hội hóa, các cuộc vận động, phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt" được duy trì góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Hàng năm, 100% trẻ trong độ tuổi được huy động đến trường, tỷ lệ chuyển cấp, chuyển lớp đạt 97%, số học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng tăng lên. Năm qua, xã đã xây dựng được quỹ khuyến học với số quỹ ban đầu là 10 triệu đồng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được mỗi gia đình, thôn xóm hưởng ứng thiết thực thông qua phấn đấu xây dựng gia đình, làng xã văn hóa, bài trừ tệ nạn xã hội ra khỏi cộng đồng. Toàn xã hiện có trên 60% hộ gia đình vă hóa, 6 khu dân cư tiên tiến, 3 làng văn hóa. Hội Phụ nữ thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, phong trào Hội, quan tâm không ngừng nâng cao đời sống, năng lực, trình độ cho chị em phụ nữ. Hội đã tổ chức mở được một lớp dạy thêu cho 40 học viên, xây dựng quỹ vì phụ nữ nghèo với số quỹ trên 18 triệu đồng cho hội viên vay không tính lãi đề phát triển kinh tế gia đình. Đoàn thanh niên thường xuyên chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, thu hút đông đảo ĐV-TN tham gia sinh hoạt. Phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã tuổi trẻ toàn xã hưởng ứng sôi nổi, tu sử được hàng nghìn mét mương bai và đường giao thông nông thôn. Đoàn xã đã xây dựng thành công và duy trì hoạt động của mô hình làng thanh niên, tạo nên một kênh hoạt động bổ ích của các bạn trẻ và các gia đình trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp.

 

Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua đã góp phần tạo cho bộ mặt nông thôn ở Nam Thượng có nhiều khởi sắc.

 

 

 

                                                                                              Thu Hà      

   

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục