Người dân đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” UBND phường Thái Bình

Người dân đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” UBND phường Thái Bình

(HBĐT) - Gần 4 năm qua, Cuộc vận động “Học tập và Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai ở phường Thái Bình, TP.Hoà Bình đã thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Những bài học về đạo đức của Người có sức lan toả sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như trong hành động.

 

Ông Đinh Văn Xứng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Thái Bình cho biết: Nhận thức rõ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là cuộc vận động lớn của Đảng, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc và lâu dài, làm chuyển biến nhận thức cũng như tư tưởng hành động của đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, ngay sau khi Cuộc vận động được tổ chức phát động, Đảng bộ phường đã chỉ đạo tổ chức nghiên cứu học tập và thực hiện tốt cuộc vận động, qua đó mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn phường hiểu hơn những giá trị to lớn về tư tưởng đạo đức của Bác. Qua gần 4 năm triển khai thực hiện cuộc vận động với các chuyên đề “tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và quan liêu”, “hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”, “xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh”... Có thể khẳng định rằng đã có những tác động quan trọng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương một cách sâu sắc, việc triển khai các Nghị quyết của Đảng bộ các cấp đã được thực hiện một cách nghiêm túc, đặc biệt là việc thực hiện qui chế dân chủ đã được phát huy và tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân, công tác cải cách thủ tục hành chính đã phát huy được hiệu quả giảm được phiền hà cho nhân dân đến giao dịch.

 

Đối với công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn tạo động lực để Đảng bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chât lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau bao giờ cũng cao hơn năm trước, năm 2009 có trên 95 % số đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95,7% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

 

Việc thực hiện nghiêm túc, bài bản Cuộc vân động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở phường Thái Bình không những đã có tác động tích cực trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn phường mà còn được thể hiện trên nhiều lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Đảng uỷ, chính quyền tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp kích thích tăng trưởng với nhịp độ cao, trong đó phát triển thương mại, dịch vụ được xác định là kinh tế mũi nhọn. Ngoài ra, các hoạt động sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp cũng được coi trọng đặc biệt, bằng việc tăng cường mở các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lẻ vay vốn để phát triển sản xuất… Nhờ đó đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2009 đạt trên 13 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 1,8%; toàn phường có 12/18 tổ được công nhận đạt danh hiệu khu phố văn hoá, 83% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; tình hình an ninh chính trị luôn được ổn định; công tác y tế, giáo dục - đào tạo ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Những kết quả này đã khẳng định việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thực sự đi vào cuộc sống đối với đảng bộ và nhân dân phường Thái Bình.

 

Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường Thái Bình được chọn là đơn vị làm thí điểm thực hiện bầu trực tiếp BTV, Bí thư, Phó Bí thư tại Đại hội. Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2010-2015) đã thành công, tạo phấn khởi, niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục thực hiện Cuộc vận động với chuyên đề “tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”".

                                                                                                      

 

 

                                                                                  Hoàng Huy

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục