Công trình bai nước tại xóm Qui Bái I do ĐVTN trong xã đóng góp ngày công thực hiện góp phần phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương

Công trình bai nước tại xóm Qui Bái I do ĐVTN trong xã đóng góp ngày công thực hiện góp phần phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương

(HBĐT) - Anh Bùi Văn Lựng, Bí thư đoàn xã Đông Lai, huyện Tân Lạc cho biết: Đoàn thanh niên xã luôn đặt phong trào thanh niên lập nghiệp lên hàng đầu. Từ năm 2008 đến nay, phong trào thanh niên lập nghiệp có nhiều biến chuyển nhất là khi được sự quan tâm của Đảng và nhà nước, thanh niên được ủy thác vay vốn để lập nghiệp.

 

Đoàn Thanh niên xã có 5 tổ vay vốn nhận uỷ thác từ ngân hàng chính sách xã hội với 126 hội viên. Dù số vốn vay từ sự ủy thác của tổ chức Đoàn chưa phải là nhiều, chỉ từ 15 – 20 triệu đồng/ người,  song với ý chí và quyết tâm làm giàu bằng sức lao động trên chính mảnh đất quê hương của mình, nhiều thanh niên đã thành công qua các mô hình chăn nuôi, trồng trọt như: mô hình kinh tế vườn rừng của anh Bùi Văn Trụ, xóm Chếch với diện tích 20 ha. Không giống phần lớn thanh niên khác cùng trang lứa xa rời vùng quê nghèo để thoát ly mong tìm một cuộc sống mới, sau khi tốt nghiệp cấp III, Trụ quyết tâm bám trụ lại với mong muốn làm giàu từ mảnh đất của gia đình. Từ những mảnh đồi rừng trước đây bà con trong xóm trồng rừng theo chương trình 327 bỏ hoang không làm, anh Trụ đã mạnh dạn bàn bạc với gia đình nhận lại những mảnh đất ấy để đầu tư làm trang trại trồng rừng kết hợp chăn nuôi. Sau nhiều ngày lặn lội học hỏi cách thức làm ăn, anh đã quyết định vay mượn đầu tư vào trang trại Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, dưới các tán trồng keo, lát, anh trồng xen sắn. Diện tích 5.000 m2 trồng keo của gia đình anh đã cho thu hoạch 2 chu kỳ. Tổng thu nhập từ rừng và chăn nuôi của gia đình anh đạt gần 100 triệu đồng/năm. Nhờ thực hiện hợp lý các quy trình kỹ thuật, áp dụng hiệu quả những cái mới vào sản xuất, hiện trang trại của anh Bùi Văn Trụ đã trở thành một trong những mô hình lập nghiệp điển hình nhất của thanh niên Đông Lai. Hay mô hình kinh tế của gia đình anh Bùi Văn Đức, xóm Chông. Với kiến thức của một trung cấp thú y vừa là thú y viên của xã, vừa thực hiện làm kinh tế gia đình như nấu rượu nuôi lợn, trồng rau sạch, trồng rừng. Bình quân 1 năm gia đình anh bán 3-4 lứa lợn. Tổng thu nhạp đạt trên 90 triệu đồng/năm. 

    

Với sự quan tâm của tổ chức Đoàn tại địa phương, như mạnh dạn tín chấp để thanh niên tiếp cận với các nguồn vốn vay, tạo điều kiện để thanh niên đầu tư phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng, nhiều thanh niên đã vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.            

                                                                                          Đinh Thắng    

      

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục