Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại Đại hội

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại Đại hội

Ngày 20/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 -2015 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 450 đại biểu đại diện cho gần 25 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Dự Đại hội có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (ĐUQSTƯ); các đồng chí Nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; các đồng chí Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Lê Đức Anh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hồ Đức Việt; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội.

Báo cáo chính trị do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư ĐUQSTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: 5 năm qua, Đảng bộ Quân đội đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo; quán triệt và bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, triển khai đồng bộ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII. Đảng bộ Quân đội đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ.

Đó là, làm nòng cốt bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia; thực hiện tốt chức năng là lực lượng chủ lực trong phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn; luôn chủ động làm tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về biển đảo. Công nghiệp quốc phòng có bước phát triển mới. Việc chỉ đạo mua sắm, sản xuất, cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật và công tác dân vận, thi đua – khen thưởng, chính sách, được chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời và đạt hiệu quả rõ nét.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ có chuyển biến tốt.

Chất lượng tổng hợp, trình độ chính quy, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội từng bước được nâng lên. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố.

Quân đội luôn đoàn kết, nhất trí, kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; có khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. 

 

 Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX (Ảnh: KT)


Đảng bộ Quân đội cũng đã rút ra 4 bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo. Đó là bài học về chủ động làm tốt việc nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình; xác định và lựa chọn đúng mục tiêu, khâu đột phá; chỉ đạo, chỉ huy, điều hành phải kiên trì, quyết liệt và có các giải pháp đồng bộ; quan tâm xây dựng cơ quan các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; giữ vững nguyên tắc xây dựng quân đội cách mạng, không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.

Trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ IX (2010 – 2015), Đảng bộ Quân đội xác định phương hướng chung là: tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tăng cường sức mạnh quốc phòng làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của ác thế lực thù địch, xử lý thắng lợi mọi tình huống, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước và môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đảng bộ Quân đội xác định sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ như: tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước; tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ trong tình hình mới…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Bí thư ĐUQSTƯ đã nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Quân đội đã đạt được trong nhiệm kỳ 2005-2010. Đồng thời nhấn mạnh: Đại hội IX của Đảng bộ Quân đội là một sự kiện chính trị quan trọng đối với quân và dân cả nước. Sự thành công Đại hội sẽ đóng góp quan trọng và trực tiếp vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc của lần thứ XI của Đảng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ, trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng thành một khối vững chắc, luôn nhạy bén, chủ động nắm bắt tình hình và không bị bất ngờ trước mọi tình huống và thực sự là lực lượng nòng cốt xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Tổng Bí thư đề nghị, Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng lực lượng, tiềm lực công nghiệp quốc phòng ngày càng mạnh, đưa công nghiệp quốc phòng trở thành một bộ phận của công nghiệp nhà nước.

Đặc biệt, Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ tới, cần tập trung xây dựng về chính trị, đảm bảo toàn Đảng bộ, toàn quân phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng. Đồng thời, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng và có biện pháp xử lý đúng đắn kịp thời, nâng cao hiệu quả đấu tranh chống diễn biến hòa bình.

Nhìn lại chặng đường đổi mới của quân đội, đồng chí Tổng Bí thư tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, với bản chất cách mạng tốt đẹp, với những kinh nghiệm quý báu đúc kết được trong chặng đường vừa qua, Đảng bộ Quân đội và quân đội ta sẽ không ngừng phát triển, lập được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, viết tiếp truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Theo chương trình, Đại hội sẽ tiến hành trong 3 ngày, từ 20 đến 22/9/2010./.

 

                                                                                   Theo ĐCSVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục