Nông thôn mới ở xã Hưng Thiđang đổi thay từng ngày

Nông thôn mới ở xã Hưng Thiđang đổi thay từng ngày

(HBĐT) - Trong những năm gần đây, phong trào thi đua yêu nước ở xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy đã được người dân đồng tình hưởng ứng, tạo bước chuyển biến mới trong phát triển KT- XH gắn với xây dựng nông thôn mới.

 

Ông Bùi Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong xã đã phát huy sự đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực của đời sống. Trong sản xuất nông nghiệp, phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ được người dân tích cực thực hiện. Trong đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong đi đầu ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất. Từ đó, người dân đã mạnh dạn làm theo đưa diện tích gieo trồng, sản lượng lương thực ngày càng tăng lên. 6 tháng đầu năm 2010, xã đã gieo trồng 332ha, trong đó lúa thực hiện 62,9 ha, năng xuất bình quân đạt 45 tạ/ha, sản lượng lương thực đạt 283 tấn; ngô 145,2 ha, năng suất 50tạ/ha, sản lượng 726 tấn.  Ngoài đưa vào các giống lúa mới cho năng suất cao, các loại cây màu như: Cây khoai lang, sắn,,lạc, dưa hấu, bí xanh, mía tím… cũng được người dân đưa vào cơ cấu mùa vụ để tăng thêm thu nhập. Về chăn nuôi, Hiện nay, toàn xã có 1.318 con trâu, bò, 496 con dê, 2.610 con lợn, 25.400 con gia cầm. Trên địa bàn xã ngày càng xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi đem lại hiệu quả cao như mô hình nuôi lợn siêu nạc, bò thương phẩm, gà thả vườn… Phong trào trồng rừng, quản lý và bảo vệ rừng cũng thường xuyên được phát động. Từ đầu năm đến nay, toàn xã đã trồng mới được 42,1 ha rừng. Hàng năm, phong trào “Toàn dân làm giao thông thuỷ lợi và giao thông nông thôn” được phát động, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Hệ thống giao thông, thuỷ lợi của xã cơ bản được kiên cố hoá bằng nguồn vốn của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân phục vụ đi lại, tưới tiêu, thâm canh tăng vụ, góp phần thiết thực thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH trên địa bàn. Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư” được triển khai sâu rộng. Trạm y tế được xây dựng khang trang đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Trong các dịp lễ, tết, các tổ chức đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, tiếp nhận 3,8 tấn gạo, cấp 38 triệu đồng tiền hỗ trợ của Nhà nuớc cho người nghèo.  

                                                                                Tuấn Hưng      

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục