Nông dân xã Thung Khe, huyêẹ  Mai Châu tích cực lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Nông dân xã Thung Khe, huyêẹ Mai Châu tích cực lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

(HBĐT) - Ông Nguyễn Trường Phong, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Xây dựng tổ chức Hội nông dân vững mạnh là một trong trọng tâm hoạt động của tổ chức Hội và phong trào nông dân được các cấp hội triển khai khá hiệu quả trong nhiệm kỳ những năm gần đầy, góp phần nâng cao vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

 

BCH Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản, chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu quả của tổ chức Hội trong tình hình mới, xây dựng các kế hoạch, lộ trình đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, triển khai các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng của tổ chức hội cơ sở và hội viên. Để nâng phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, các cấp Hội Nông dân đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nông dân hiểu rõ hơn về tổ chức Hội; đồng thời triển khai các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của nông dân đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tỷ lệ nông dân tham gia tổ chức Hội tăng lên đáng kể. 5 năm qua, các cấp hội đã phát triển gần 15.000 hôi viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 116.124 người. Đã có 208/210 xã phường có tổ chứ hội, 1.921 chi hộ, 2.536 tổ hội, 211 câu lạc bộ nông dân lòng ghép.

 

Các cấp Hội đã chú trọng tới việc đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt cho phù hợp với điều kiện cơ sở và hội viên nông dân. Do đó chất lượng hoạt động tổ chức hội nông dân được nâng lên đáng kể. Đến nay, có trên 90% cơ sở hội đạt loại khá và vững mạnh, 88% chi hội đạt loại khá và vững mạnh, không có cơ sở hội yếu kém. Chất lượng hội viên nông dân không ngừng được nâng cao, thể hiện qua nhận thức hội viên trong việc đoàn kết, xây dựng tổ chức hội, sinh hoạt hội, đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình kế hoạch hoạt động, công tác hội và phong trào nông dân. Những năm qua, công tác hội và phong trào nông dân trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, triển khai hoạt động hướng về cơ sở, tổ chức thực hiện có hiệu quả 5 chương trình công tác và 3 phong trào thi đua lớn của Hội Nông dân.

 

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng đã trở thành phong trào nòng cốt trong hoạt động của các cấp hội, khích lệ hội viên nông dân và nông dân trong tỉnh phát huy nội lực, đổi mới cách nghĩ, cách làm, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất kinh, doanh, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Số hộ đăng ký và đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp ngày càng tăng. Toàn tỉnh đã có 69.764 hộ gia đình hội viên hội nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Đã xuất hiện những vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa tập trung và hiệu quả.

 

Các cấp Hội Nông dân đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa, bản làng văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; phong trào tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 87.279 hộ gia đình hội viên nông dân đăng lý đạt tiêu chuẩn hộ gia đình nông dân văn hóa, 1.300 chi hội đăng ký đạt làng văn hóa. Nông dân trong tỉnh đã giúp đỡ hàng nghìn hộ nghèo xóa nhà tạm, cải thiện cuộc sống khó khăn. Các cấp hội nông dân đã phối hợp với ngân hàng thành lập hàng nghìn tổ vay vốn với hàng chục nghìn lượt hộ được tiếp cận với đồng vốn ngân hàng phát triển sản xuất. Với những thành tích xuất sắc, Hội Nông dân tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

 

Theo ông Nguyễn Trường Phong, đây là kết quả đáng tự hào, để các cấp hội nông dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức hội nông dân thực sự là “trung tâm nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và hội nhập”.

 

                                                                                                     

                                                                                   Lê Chung

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục