Hội viên Hội CCB huyện Kim Bôi làm nhà tình nghĩa cho hội viên Chi hội CCB xóm Trò, xã Hợp Kim.

Hội viên Hội CCB huyện Kim Bôi làm nhà tình nghĩa cho hội viên Chi hội CCB xóm Trò, xã Hợp Kim.

(HBĐT) - Với gần 8.300 hội viên, sinh hoạt tại 285 chi hội, những năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi luôn đoàn kết thống nhất, tranh thủ thế mạnh của từng cá nhân, phát huy trí tuệ tập thể đưa các phong trào thi đua ngày càng lan tỏa sâu rộng và đạt hiệu quả cao.

 

Hội đã thực hiện phong trào thi đua đạt được nhiều kết quả, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội và của địa phương. Cụ thể như phong trào tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững trật tự xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào tham gia chuyển đổi cơ cấu sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn, vận động hội viên gương mẫu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đã có gần 90% số hội viên đạt chuẩn Gia đình văn hóa. Qua phong trào giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, toàn huyện đã kéo giảm 197 hộ nghèo, nâng 561 hộ khá giàu. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ. Qua phong trào thi đua xây dựng Hội vững mạnh, đến năm 2009, có 29/48 cơ sở hội đạt TSVM suất sắc, 232/288 chi hội đạt tiên tiến.

 

Ông Nguyễn Ngọc Dinh, Phó Chủ tịch Hội CCB hyện Kim Bôi cho biết: Phát huy phẩm chất của những người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, trong những năm qua, cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn huyện đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua do Trung ương Hội phát động. Thông qua phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của huyện. Có được kết quả đó là nhờ Hội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên mà đặc biệt là đưa chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu bằng những việc làm, hành động cụ thể. Bên cạnh đó, luôn luôn tạo ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp hội, khi xuất hiện các điển hình tiên tiến thì kịp thời nhân rộng, cổ vũ động viên, từ đó phong trào sẽ phát triển ngày một sôi nổi, mạnh mẽ và có sức lan tỏa hơn. Đặc biệt coi trọng đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bằng nhiều hình thức khác nhau, Hội đã tạo ra các nguồn vốn để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình.

 

Theo đó, Hội đã phối hợp với các đoàn thể, địa phương tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cho hội viên, vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đầu tư phát triển kinh tế gia đình với nhiều mô hình có hiệu quả như: sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt theo hướng kinh tế vườn, kinh tế gia trại và trang trại tổng hợp. Đặc biệt, những mô hình kinh tế trang trại tổng hợp ở xã Bắc Sơn, Đú Sáng như trồng cây mướp đắng, bí đỏ, dưa leo lấy hạt kết hợp với trồng cây mây và nuôi lợn rừng... đã mang lại thu nhập khá cao cho hội viên. Hội viên cũng mạnh dạng vay vốn đầu tư kinh doanh dịch vụ, mua sắm các phương tiện phục vụ sản xuất nông nghiệp... Đến nay, trên địa bàn huyện đã có không ít những mô hình phát triển kinh tế do hội viên hội cựu chiến binh làm chủ hộ có mức thu nhập từ 30 đến 100 triệu đồng/ năm. Điển hình là các hội viên hội cựu chiến binh xã Thanh Hà, Thanh Lương, Vĩnh Đồng, Bắc Sơn…

 

Thực hiện chủ trương xóa nhà tranh tre, xóa nhà tạm cho hội viên và hưởng ứng phong trào “Ngày vì đồng đội ngói hoá nhà tranh” trong 5 năm qua, Hội CCB huyện đã vận động gúp đỡ hội viên khó khăn 14.384 ngày công lao động, cho vay 925 triệu đồng tiền mặt, gúp đỡ vật liệu với tổng trị giá gần 400 triệu đồng tu sửa chống dột, chống sập cho 527 hộ, làm lại 25 ngôi nhà tạm cho những gia đình hội viên nghèo, khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống. Đến nay số nhà tranh tre vách nứa giảm từ 5,8% xuống còn 2,9%.

   

Với những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua CCB gương mẫu, 5 năm (2004-2009) qua, Hội CCB huyện Kim Bôi và nhiều cơ sở hội liên tục nhận được bằng khen và cờ thi đua của các cấp ngành trao tặng. Đây là động lực để Hội CCB huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trong những năm tiếp theo.

 

                                                                                             

                                                                                      Hoàng Huy

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục