Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh tham dự buổi diễn tập phương án giải tán gây rối, bạo loạn và đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin của tỉnh năm 2010

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh tham dự buổi diễn tập phương án giải tán gây rối, bạo loạn và đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin của tỉnh năm 2010

(HBĐT) - Sáng 28/9, tại trường Cao đẳng Văn hoá - Nghệ thuật Tây Bắc, UBND tỉnh đã tổ chức diễn tập phương án giải tán gây rối, bạo loạn và đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin - HB10.

 

Tới dự có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng chống khủng bố tỉnh; Trung tướng Phạm Minh Chính, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện Bộ Tham mưu - Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các Vụ, Cục - Bộ Công an; đại diện Quân khu Ba; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh và các tỉnh, thành phố Hà Nam, Ninh Bình, Sơn La, Hà Nội.

 

    

                        Diễn tập đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin

 

Nội dung diễn tập thực binh gồm: Xử lý 2 tình huống giải tán gây rối, bạo loạn ở trụ sử Văn phòng UBND tỉnh và đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, xử lý bom mìn, cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn tại Công ty thủy điện Hòa Bình. Tham gia diễn tập có hơn 1.000 CBCS công an, bộ đội, giáo viên, học sinh trường Cao đẳng VHNT Tây Bắc cùng các loại phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ của Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Bộ Công an.  

 

   

        Lực lượng y tế phối hợp diễn tập cấp cứu những người bị thương

 

Trong tình huống giả định xảy ra gây rối, bạo loạn tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, quá trình diễn tập, với tình huống gây rối, bạo loạn ở 3 cấp đã thể hiện sự chỉ đạo tập trung thống nhất của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ CA, sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong công tác vận động quần chúng, phân hóa đối tượng, ngăn chặn kịp thời sự móc nối, chỉ đạo của bọn phản động. Đã linh hoạt sử dụng các loại phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ ngăn chặn các hoạt động gây rối, gây bạo loạn. Thể hiện được tính chuyên chính của chính quyền, sức mạnh của LLVT trong việc ngăn chặn các hoạt động quá khích và bắt giữ, xử lý các đối tượng cấm đầu, ngoan cố chống đối.

 

    

Lực lượng phòng cháy chữa cháy diễn tập phương án chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: C.Lệ

 

Trong xử lý tình huống đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, xử lý bom mìn, cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn đã thể hiện được tính khẩn trương, kịp thời trong việc tiếp nhận, xử lý tin báo về khủng bố, sự hiệp đồng tác chiến có hiệu quả cao giữa các LLVT chiến đấu của Công an và Quân đội. Các động tác kỹ, chiến thuật thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp và có tính cơ động cao, phù hợp với thực tế của lực lượng đặc nhiệm, cơ động, lực lượng rà phá bom, mìn, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy… đảm bảo an toàn trụ sở cơ quan Nhà nước.

 

    

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc diễn tập

 

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, cuộc diễn tập đã cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu, nội dung đặt ra. Thông qua diễn tập đã biểu dương lực lượng, phương tiện phòng chống khủng bố, dẹp trừ bạo loạn của tỉnh; là dịp để xem xét, đánh giá, bổ sung hoàn thiện các phương án, cơ chế phối hợp sẵn sàng chiến đấu, xử lý, giải quyết kịp thời, có hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo trong chỉ huy, điều hành, sự phối hợp, hiệp đồng thống nhất cao giữa các lực lượng, các cấp, các ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện kỹ thuật, kỹ năng sử dụng các loại vũ khí, phương tiện nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ được trang cấp cho các LLVT trong phòng chống khủng bố, dẹp trừ bạo loạn. Quá trình luyện tập và diễn tập đã đảm bảo tuyệt đối an toàn, hạn chế tác động môi trường và hoạt động bình thường của các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn.

 

Phát biểu tại lễ tổng kết, Trung tướng Phạm Minh Chính, Thứ trưởng Bộ Công an đã đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện và diễn tập phòng chống khủng bố năm 2010. Đồng thời nhấn mạnh: Hòa Bình là địa bàn chiến lược, có nhiều mục tiêu quan trọng cần bảo vệ, là cửa ngõ Tây bắc của tổ quốc và cửa ngõ của Thủ đô Hà nội và là địa bàn phức tạp về tội phạm ma tuý, có không ít nguy cơ tiềm ẩn về gây rối, bạo loạn… Vì vậy, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an  phải phục vụ đắc lực 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ địa phương cùng nhiệm vụ phát triển KT-XH; kiên quyết không để xảy ra bất ngờ chiến tranh xâm lược, bạo loạn lật đổ; chú trọng xây dựng lực lượng vững mạnh, phối hợp chặt chẽ với quân đội để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND đã tặng Bằng khen khen thưởng đột xuất cho 11 tập thể, 25 cá nhân, Giám đốc CA tỉnh đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 228 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Diễn tập chống khủng bố tỉnh Hòa Bình năm 2010.

 

                                                                                Đức Phượng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục